Tin bóng đá: Harry Kane tạo cột mốc khó ai vượt qua

(VOH) - Harry Kane tạo ra cột mốc mà Ronaldo và Messi khó lòng theo được; Liverpool đón nhận một tổn thất lớn trước đại chiến với Man City vào cuối tuần này.

Alexander-Arnold không thể ra sân trận gặp Man City

Hậu vệ 22 tuổi Alexander-Arnold dính chấn thương háng ở buổi tập vào đầu tuần này và không thể tham dự chiến thắng tưng bừng của Liverpool trước Porto ở lượt 2 vòng bảng Champions League.

Những tưởng Alexander-Arnold có thể kịp trở lại trong trận đấu quan trọng với Man City vào cuối tuần này thì HLV Jurgen Klopp đã tiết lộ kịch bản xấu nhất, liên quan tới cả chấn thương bắp chân của Thiago:

Harry Kane tạo cột mốc khó ai vượt qua - Alexander-Arnold lỡ đại chiến Liverpool vs Man City
Liverpool mất trụ cột trận gặp Man City.

"Không, không có tin mới nghĩa là cả Alexander-Arnold và Thiago đều đang bình phục tốt. Nhưng họ không kịp thời gian để trở lại trong trận đấu với Man City. Tôi hi vọng họ kịp trở lại trong giai đoạn tập trung ĐTQG tháng 10.

Chúng tôi có một đội hình mạnh và sẽ có giải pháp cho những sự vắng mặt này. Chúng tôi phải sử dụng tất cả mọi cầu thủ và đương nhiên là sau giai đoạn tập trung tới, 2 cầu thủ này cũng sẽ trở lại".

Ở trận đấu gặp Porto, Klopp đã sử dụng lão tướng 35 tuổi James Milner đá thay Alexander-Arnold ở vị trí hậu vệ phải. Anh đã có một kiến tạo đẹp mắt cho Mane ghi bàn thắng thứ 2. Trước đó, ở trận gặp Palace, Milner cũng hoàn thành không tệ vai trò này.

Ngoài ra, Klopp còn những lựa chọn khác là cầu thủ 20 tuổi Neco Williams - người vừa trở lại sau chấn thương. Joe Gomez cũng từng nhiều lần thi đấu ở hành lang phải trong quá khứ.

Harry Kane lập hat-trick cực đặc biệt

Những lo ngại về phong độ của Harry Kane tại Tottenham đã phần tan biến sau khi tiền đạo người Anh lập hat-trick vào lưới Mura tại đấu trường Europa Conference League. Cả 3 bàn thắng của Kane tới chỉ trong khoảng 20 phút cuối trận.

Harry Kane tạo cột mốc khó ai vượt qua - Alexander-Arnold lỡ đại chiến Liverpool vs Man City
Thống kê rất thú vị về những cú hat-trick của Harry Kane.

Cú hat-trick bất ngờ này còn đem tới một niềm vui khác cho Harry Kane. Theo thống kê từ chuyên viên phân tích của Opta, tiền đạo người Anh là cầu thủ đầu tiên trên thế giới lập hat-trick tại vòng loại World Cup, vòng loại EURO, Ngoại hạng Anh, FA Cup, Champions League, Europa League, Europa Conference League vòng loại Europa League.

Đây rõ ràng là một kỷ lục vô tiền khoáng hậu và hiếm cầu thủ nào có thể phá được. Messi có thể lập rất nhiều hat-trick nhưng không thể ghi bàn tại vòng loại EURO trong khi đó Cristiano Ronaldo khó có được hat-trick tại vòng loại Europa League hay Europa Conference League bởi chưa bao giờ thi đấu tại những giải này.

Có thể thấy Harry Kane đã cùng Tottenham đi “chu du” qua mọi cấp độ tại các giải cúp châu Âu trong những năm qua. Điều đáng tiếc là tiền đạo người Anh chưa có được danh hiệu nào.

Ngôi sao chưa đá phút nào cho Arsenal được ví với Van Dijk

Trung vệ William Saliba của Arsenal được Nicolas St-Maurice - HLV thể lực hàng đầu so sánh với Virgil van Dijk phía Liverpool. St-Maurice được biết đến nhiều với biệt danh "Huấn luyện viên sức mạnh" vì đã giúp các cầu thủ xuất chúng như Karim Benzema hay Trent Alexander-Arnold cải thiện khả năng bùng nổ.

Harry Kane tạo cột mốc khó ai vượt qua - Alexander-Arnold lỡ đại chiến Liverpool vs Man City
Ngôi sao chưa đá phút nào cho Arsenal được ví với Van Dijk.

Saliba gia nhập Arsenal từ năm 2019 nhưng chưa có lần nào ra sân cho CLB. Trung vệ 20 tuổi này hiện khoác áo Marseille theo dạng mượn và đã thi đấu 8 trận mùa này trên mọi đấu trường. Mùa 2020/21, Saliba khoác áo Nice theo dạng mượn và chơi ấn tượng.

Đề cập về tình cảnh của Saliba, St-Maurice nói thêm: "Các fan Arsenal bắt đầu phàn nàn về việc Saliba không ở CLB. Cậu ấy đang chơi thực sự tốt ở Marseille, nhưng tôi nghĩ mùa trước cậu ấy không được thi đấu là vì Covid. Saliba cần ra sân nhiều hơn. Cậu ấy không muốn ở lại Arsenal để ngồi dự bị. Đó không phải là tính cách của cậu ấy. Saliba muốn ra sân cho Arsenal. Tôi nghĩ mùa tới cậu ấy sẽ là chốt chặn vững chắc cho Arsenal".

Sturridge đầu quân cho CLB Perth Glory

Trên trang chủ, CLB Perth Glory xác nhận chiêu mộ thành công Daniel Sturridge theo dạng chuyển nhượng tự do. Hào hứng sau khi hoàn tất hợp đồng với Sturridge, chủ tịch Tony Sage miêu tả đây là thương vụ “lớn nhất lịch sử Perth Glory cũng như giải VĐQG Australia”.

Về phía Sturridge, cựu chân sút Liverpool cho biết rất vui mừng với thử thách mới, đồng thời hứa sẽ nỗ lực hết mình để giúp đội bóng gặt hái thành công, mang đến niềm vui cho NHM.

Harry Kane tạo cột mốc khó ai vượt qua - Alexander-Arnold lỡ đại chiến Liverpool vs Man City
Sturridge đầu quân cho CLB Perth Glory.

Trước đó, Sturridge đã phải chịu cảnh thất nghiệp kể từ khi buộc phải rời đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ Trabzonspor sau khi bị cấm thi đấu 4 tháng đối với tất cả các hoạt động liên quan đến bóng đá trên toàn thế giới vì vi phạm các quy tắc cá cược.

Cụ thể, Sturridge đã bị cấm thi đấu 6 tuần vào tháng 7/2019 vì cung cấp cho gia đình thông tin cá cược nội bộ về các cuộc đàm phán chuyển nhượng của riêng anh. Nhưng sau khi FA kháng cáo thành công, lệnh cấm của anh đã được tăng lên 4 tháng vào tháng 3/2020.

Cầu thủ 31 tuổi đã không thể khoác áo một đội bóng nào trong cả mùa giải 2020/21 nhưng vẫn nỗ lực tập luyện để duy trì thể lực. Anh thường xuyên đăng video về quá trình tập luyện của mình lên Instagram. Thậm chí, Sturridge còn xin tập luyện và thử việc ở Real Mallorca nhưng cuối cùng không thành công. Nhưng bây giờ, anh đã có chốn nương thân.