Tin tức bóng đá 5/6: PSG muốn Mourinho về thay Pochettino

(VOH) - PSG chuẩn bị sa thải Mauricio Pochettino và có thể đưa Jose Mourinho lên nắm quyền tại sân Parc des Princes từ mùa giải tới; Barca phải chi 40 triệu euro nếu muốn có Lewandowski.

Barca phải chi 40 triệu euro nếu muốn có Lewandowski

Robert Lewandowski đã thẳng thừng tuyên bố sẽ không gia hạn hợp đồng với Bayern Munich và muốn chơi bóng tại một giải đấu khác. Barcelona có vẻ như là đội bóng muốn chiêu mộ tiền đạo người Ba Lan này nhất, tuy nhiên, vấn đề tài chính lại đang là cản trở cho thương vụ này.

Theo Bild, Barcelona cần chi 40 triệu euro nếu muốn có sự phục vụ của tiền đạo 33 tuổi trong mùa hè này. Ngoài ra, đội chủ sân Camp Nou đồng thời phải trả cho Lewy mức lương tương xứng tài năng của anh. Trước đó, Barca đặt lên bàn đàm phán số tiền 30 triệu euro để mua lại một năm hợp đồng của chân sút này nhưng bị đối tác xứ Bavaria từ chối.

PSG muốn Mourinho về thay Pochettino - Barca phải chi 40 triệu euro nếu muốn Lewandowski
Barca phải chi 40 triệu euro nếu muốn Lewandowski.

Tuy nhiên, nếu cần thiết, Lewandowski có thể được tự do với số tiền rẻ hơn khá nhiều. Cụ thể là sử dụng luật Webster cho phép Lewy chuyển đi nơi khác.

Luật Webster (hay luật 17 của FIFA) quy định, bất kỳ cầu thủ nào ký hợp đồng với một đội bóng trước năm 28 tuổi có quyền mua phần còn lại của giao kèo nếu nó đã kéo dài được tối thiểu 3 năm. Căn cứ vào chuyện Lewandowski năm nay 33 tuổi và đã chơi cho Bayern từ năm 2014, tất nhiên cầu thủ sinh năm 1988 này thừa điều kiện để có thể tự bỏ tiền túi để mua lại năm cuối hợp đồng.

Trong trường hợp Lewandowski áp dụng luật Webster, anh sẽ được tự do nếu trả Bayern 24 triệu euro. Khoản tiền này tương đương với mức lương Lewandowski được hưởng trong mùa giải cuối cùng gắn bó với đội bóng xứ Bavaria.

PSG lên kế hoạch mời Jose Mourinho về thay Pochettino

PSG đã để ý tới Mourinho trong kế hoạch tìm người thay thế Mauricio Pochettino. Mọi thứ tồi tệ với Pochettino khi PSG bị Real Madrid loại ở Champions League nên dù có vô địch Ligue 1 thì ông thầy người Argentina cũng chẳng còn tương lai tại Paris. Cách đây 2 ngày, chuyên gia săn tin chuyển nhượng nổi tiếng Fabrizio Romano khẳng định PSG đã chốt sa thải HLV Mauricio Pochettino và chỉ còn chờ chủ tịch Nasser Al Khelaifi trở lại Paris để công bố.

Sau hơn 1 năm tiếp quản PSG thay Thomas Tuchel, Pochettino mang về 3 danh hiệu, gồm Siêu cúp Pháp, Cúp quốc gia và Ligue 1, nhưng từng đó là chưa đủ làm hài lòng BLĐ và CĐV PSG. Mục tiêu hàng đầu mà PSG nhắm đến cho ghế HLV trưởng là Zinedine Zidane. Tuy nhiên, huyền thoại của Real Madrid đã từ chối PSG vì muốn chờ đợi cơ hội dẫn dắt đội tuyển Pháp sau World Cup 2022 vào cuối năm nay.

Barca phải chi 40 triệu euro nếu muốn Lewandowski
PSG lên kế hoạch mời Jose Mourinho về thay Pochettino.

Trong bối cảnh đó, PSG bất ngờ chuyển hướng sang Jose Mourinho. Theo Telegraph, ban lãnh đạo PSG bị thuyết phục bởi khả năng đấu cúp của Mourinho, đặc biệt tại đấu trường châu Âu. Ở mùa giải vừa qua, HLV người Bồ Đào Nha đã giúp Roma giành cúp châu Âu đầu tiên trong lịch sử với chức vô địch Europa Conference League. Bản thân ông cũng trở thành HLV đầu tiên giành trọn bộ 3 cúp châu Âu, bao gồm 2 Champions League, 2 Europa League và 1 Europa Conference League.

Mourinho bị giới mộ điệu đánh giá là hết thời sau khi liên tục bị Chelsea, MU và Tottenham sa thải trong những năm qua. Tuy nhiên, HLV 59 tuổi này luôn biết cách tạo dấu ấn ở mọi nơi ông đến. Mourinho chỉ trắng tay duy nhất tại Tottenham, CLB đã sa thải ông 1 tuần trước trận chung kết Carabao Cup 2021 với Man City.

Arsenal có tân binh đầu tiên ở phiên chợ hè 2022

Theo The Sun, Arsenal coi như đã hoàn tất vụ chuyển nhượng 3 triệu bảng cho tiền đạo tuổi teen là Marquinhos của Sao Paulo. Marquinhos có điều khoản giải phóng khoảng 42,5 triệu bảng và đang thu hút sự quan tâm từ nhiều câu lạc bộ ở Premier League. Dù Arsenal chẳng tốn xu nào để có Marquinhos nhưng CLB Anh vẫn quyết định trả 3 triệu bảng để duy trì mối quan hệ tốt đẹp với CLB của Brazil.

Theo HITC, Giám đốc kỹ thuật Arsenal, Edu Gaspar có mối quan hệ tốt với Sao Paulo từ trước và đó là lợi thế để Arsenal đánh bại các đối thủ ở Premier League trong thương vụ này. Pháo thủ có thể công bố việc ký hợp đồng với Marquinhos vào ngày 10 tháng 6, khi kỳ chuyển nhượng mùa hè 2022 mở cửa.

Barca phải chi 40 triệu euro nếu muốn Lewandowski
Arsenal có tân binh đầu tiên ở phiên chợ hè 2022.

Sự xuất hiện của Marquinhos mang tới sự bổ sung cho hàng công Arsenal khi họ đã phải chia tay 2 chân sút  Aubameyang (ra đi vào tháng 1/2022) và Lacazette (vừa trở lại Lyon). Đây là bản hợp đồng đầu tiên của đội chủ sân Emirates ở phiên chợ này.

Mới chỉ 19 tuổi nhưng Marquinhos đang là ngôi sao trụ cột của Sao Paulo.  Ngoài Marquinhos, Igor Gomes và Gabriel Sara cũng là những ngôi sao rất nổi bật ở Sao Paulo dưới thời HLV Rogerio Ceni.  

Để tăng cường khả năng cạnh tranh top 4 mùa tới, Arsenal sẽ tiếp tục bổ sung lực lượng. Hiện Youri Tielemans của Leicester City và Gabriel Jesus của Man City là 2 mục tiêu Arsenal muốn nhanh chóng có được thỏa thuận.

Sau Mane, Bayern tính gây sốc với tiền đạo đắt giá nhất Ngoại hạng Anh

Trong bối cảnh Lewandowski nằng nặc đòi ra đi để tới Barca vào hè này, Bayern Munich đang gấp rút tìm kiếm một chân sút đẳng cấp để thay thế. Và người được chọn chính là Sadio Mane của Liverpool. Được biết, Hùm xám sẽ đề nghị hợp đồng 3 năm với tiền đạo người Senegal cùng mức phí chuyển nhượng khoảng 30 triệu euro.

Đẳng cấp của Mane là không phải bàn sau những gì anh đã thể hiện trong suốt 6 năm khoác áo Liverpool. Bản thân tiền đạo này cũng muốn gia nhập Gã khổng lồ Đức để tìm thử thách mới trong sự nghiệp.

Barca phải chi 40 triệu euro nếu muốn Lewandowski
Sadio Mane được cho là đã đạt thỏa thuận 3 năm với Bayern Munich.

Tuy nhiên, tham vọng của Hùm xám không chỉ dừng lại ở đó. Đội chủ sân Allianz Arena còn đang ấp ủ kế hoạch thâu tóm thêm một tiền đạo hàng đầu khác đang chơi tại Ngoại hạng Anh.

Theo Tutto Mercato, Bayern sẽ cạnh tranh sòng phẳng với Inter để ký hợp đồng với Romelu Lukaku từ Chelsea. Trong khi đội bóng Ý chỉ muốn mượn tiền đạo người Bỉ, thì Bayern lại sẵn sàng mời chào Lukaku bằng một hợp đồng có thời hạn 3 năm. Được biết, BLĐ Hùm xám đã cử người đi gặp người đại diện của chân sút 28 tuổi ngay trong tuần này.

Barca phải chi 40 triệu euro nếu muốn Lewandowski
Bayern nhắm Lukaku làm người kế thừa Lewandowski.

Romelu Lukaku vừa trải qua một mùa giải khó khăn trong màu áo Chelsea kể từ khi anh trở lại CLB với mức giá kỷ lục 98 triệu bảng vào năm ngoái. Con số này biến Lukaku trở thành tiền đạo đắt giá nhất Ngoại hạng Anh, và là bản hợp đồng giá trị cao thứ 2 giải sau tiền vệ Jack Grealish của Man City.

Tiền đạo người Bỉ chỉ ghi được 15 bàn thắng sau 44 lần ra sân trên mọi đấu trường và còn mất suất đá chính vào tay đàn em Kai Havertz ở nửa sau của mùa giải. Theo báo chí Ý, quá thất vọng với tình cảnh hiện tại, Lukaku thậm chí chấp nhận giảm một nửa khoản lương 15 triệu euro/ năm có thể trở lại Inter.

Tuy nhiên, với sự vào cuộc của Bayern, có thể tiền đạo người Bỉ sẽ cân nhắc lại. Với việc Lewandowski 99% sẽ ra đi, Lukaku có thể thế chỗ anh để trở thành chân sút số 1 tại sân Allianz Arena.

Việc được chơi tại đội bóng số 1 Bundesliga cùng với các đồng đội toàn sao như Kingsley Coman, Serge Gnabry, Leroy Sane và nhiều khả năng sẽ có cả Sadio Mane cũng sẽ giúp ích cho Lukaku được tìm lại phong độ.