Tin tức MU: “Quỷ đỏ” nhiều tiền nhất từ World Cup 2022

(VOH) - MU sẽ là một trong những CLB châu Âu kiếm được nhiều tiền nhất từ kỳ World Cup 2022 diễn ra ở Qatar sắp tớI; Nhà Glazer không hề có ý định từ bỏ quyền sở hữu MU.

Nhà Glazer từ chối bán MU

Sir Jim Ratcliffe- vị tỷ phú giàu nhất nước Anh, đã công khai ý định muốn mua lại MU từ gia đình Glazer. Doanh nhân này muốn có toàn quyền kiểm soát đội bóng áo đỏ thành Manchester trong tương lai và có những bước đi phù hợp để đưa đội bóng trở lại thời kỳ hoàng kim.

Tuy nhiên, kế hoạch của Sir Jim Ratcliffe đã không thể thành hiện thực bởi nhà Glazer đã từ chối bán. Nhà Glazer không hề có ý định từ bỏ quyền sở hữu đội bóng bất chấp sự phản đối quyết liệt từ người hâm mộ và các cựu danh thủ.

“Manchester United thuộc sở hữu của gia đình Glazer. Tôi đã gặp Joel và Avram, họ là những quý ông dễ mến. Và họ không muốn bán đội bóng. 6 người con của Malcolm hiện sở hữu MU và họ không có ý định nhượng lại đội bóng. Nếu họ muốn bán MU vào mùa hè, chúng tôi đã có cơ hội. Chúng tôi không thể chờ đợi và hy vọng rằng một ngày nào đó MU sẽ được chuyển nhượng”, Sir Jim Ratcliffe chia sẻ trên tờ Financial Times.

“Quỷ đỏ” nhiều tiền nhất từ World Cup 2022 - Nhà Glazer từ chối bán MU
Nhà Glazer từ chối bán MU.

MU kiếm bộn tiền từ World Cup

MU sẽ là một trong những CLB châu Âu kiếm được nhiều tiền nhất từ kỳ World Cup 2022 diễn ra ở Qatar sắp tới. Theo Daily Mail, FIFA sẽ trả cho các CLB 9.000 bảng mỗi cầu thủ cho mỗi ngày họ ở Trung Đông. “Quỷ đỏ” có khoảng 18 cầu thủ sẽ tham dự kỳ World Cup tới. Điều đó giúp họ thu về một số tiền không nhỏ.

Hồi năm 2018, FIFA đã chi tổng cộng 157 triệu bảng cho mục đích tương tự nhưng khi đó số tiền chỉ ở mức 6.440 bảng cho mỗi cầu thủ mỗi ngày. Hiện con số đó đã được nâng lên thành 9.012 bảng. Tuy nhiên, World Cup năm nay sẽ không kéo dài như thường lệ khi chỉ diễn ra trong 29 ngày.

“Quỷ đỏ” nhiều tiền nhất từ World Cup 2022 - Nhà Glazer từ chối bán MU
MU kiếm bộn tiền từ World Cup.

Rio Ferdinand khuyên MU mua Mbappe

Cựu trung vệ MU Rio Ferdinand muốn đội bóng cũ mua Kylian Mbappe sau khi tiền đạo này được cho là muốn rời PSG ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông sắp tới.

Mbappe dù đã từ chối gia nhập Real Madrid và gia hạn hợp đồng với PSG nhưng không hài lòng với các ông chủ PSG và cho rằng họ đã thất hứa với anh. Mbappe cũng không hài lòng với chiến thuật của HLV Galtier và mâu thuẫn với Neymar. MU đang rất muốn mua một tiền đạo săn bàn tầm thế giới và Mbappe là giấc mơ của Quỷ Đỏ.

“Quỷ đỏ” nhiều tiền nhất từ World Cup 2022 - Nhà Glazer từ chối bán MU
Rio Ferdinand khuyên MU mua Mbappe.

Ten Hag muốn chiêu mộ sao trẻ Lyon bằng mọi giá

Theo báo Anh, HLV Erik Ten Hag muốn ban lãnh đạo MU chiêu mộ hậu vệ phải 19 tuổi của Lyon Malo Gusto bằng mọi giá. Ten Hag muốn củng cố vị trí hậu vệ phải của MU nơi ông hiện chỉ tin tưởng Diogo Dalot và không có kế hoạch dùng Wan-Bissaka.

Malo Gusto là một trong những hậu vệ tuổi teen được săn đón nhiều nhất ở Châu Âu hiện nay. Anh mới ra mắt đội 1 của Lyon đầu năm nay nhưng đã có 6 kiến tạo sau 35 trận đá chính. Giá thị trường của cầu thủ này khoảng 14 triệu bảng. Ngoài MU thì Atletico Madrid, Dortmund và Juventus cũng đang theo sát hậu vệ trẻ triển vọng này.

“Quỷ đỏ” nhiều tiền nhất từ World Cup 2022 - Nhà Glazer từ chối bán MU
Ten Hag muốn mua Malo Gusto bằng mọi giá.

MU có cơ hội mua Sergej Milinkovic-Savic

Theo truyền thông Ý, MU có nhiều cơ hội chiêu mộ tiền vệ 27 tuổi người Serbia của Lazio Sergej Milinkovic-Savic. Cầu thủ này chỉ còn 20 tháng hợp đồng với đội bóng Ý và muốn ra đi. Milinkovic-Savic có thể ra đi ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông sắp tới và Lazio có thể chấp nhận hạ giá bán anh.

Juventus là đội bóng Ý đang theo rất sát Milinkovic-Savic nhưng Lazio muốn bán anh ra nước ngoài để tránh tăng cường lực lượng cho đối thủ cạnh tranh ở trong nước nên cơ hội mở ra cho MU. Chính MU cũng quan tâm tới Sergej Milinkovic-Savic từ nhiều năm nay.

“Quỷ đỏ” nhiều tiền nhất từ World Cup 2022 - Nhà Glazer từ chối bán MU
MU có cơ hội mua Sergej Milinkovic-Savic.

Mourinho muốn tái ngộ Dalot

Diogo Dalot sẽ hết hợp đồng với MU cuối mùa này và Quỷ Đỏ vẫn chưa gia hạn dù Dalot luôn được đá chính từ khi ông Ten Hag cầm quân. Khả năng chuyền bóng và qua người của anh được đánh giá cao.

Dalot và các đại diện của anh được cho là đang tìm kiếm CLB mới cho hậu vệ phải 23 tuổi này. Mourinho sẵn sàng chào đón Dalot tới Roma. Chính Mourinho đã chiêu mộ Dalot về MU nhưng lại không khai thác được các phẩm chất của anh khi còn cầm quân ở Old Trafford.

“Quỷ đỏ” nhiều tiền nhất từ World Cup 2022 - Nhà Glazer từ chối bán MU
Mourinho muốn tái ngộ Dalot.

MU theo sát tiền vệ Sassuolo

Theo truyền thông Ý, MU đã cử tuyển trạch viên tới Ý để theo dõi tiền vệ 23 tuổi của Sassuolo Davide Frattesi. Sassuolo được cho là chỉ chấp nhận bán tiền vệ này với giá không thấp hơn 35 triệu euro.

Phí chuyển nhượng không lớn nên cuộc cạnh tranh khá gay gắt. MU sẽ phải cạnh tranh với Milan, Roma, Juventus trong vụ này. Hàng tiền vệ MU mùa này đã được tăng cường Casemiro và Eriksen nhưng ông Ten Hag muốn tăng cường thêm nữa vì vẫn chưa đạt mức mong muốn.

“Quỷ đỏ” nhiều tiền nhất từ World Cup 2022 - Nhà Glazer từ chối bán MU
MU theo sát Davide Frattesi.