Tuyển Việt Nam nằm nhóm số 2 Vòng loại World Cup 2026

(VOH) - Với thứ hạng trên BXH FIFA hiện tại, tuyển Việt Nam chắc chắn nằm ở nhóm hạt giống số 2 khi bốc thăm vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á.

Sau dịp FIFA Days tháng 3 vừa qua, tuyển Việt Nam dù không thi đấu trận giao hữu nào nhưng vẫn thăng tiến 1 bậc trên BXH FIFA. Hiện tại các chiến binh sao Vàng đang xếp hạng 95 thế giới và 16 châu Á.

Với vị trí rất vững vàng trong Top 100 thế giới và 20 châu Á, ĐT Việt Nam chắc chắn không thi đấu vòng play-off mà vào thẳng vòng bảng của vòng loại World Cup 2026 và ASIAN Cup 2027.

Tuyển Việt Nam nằm nhóm hạt giống số 2 Vòng loại World Cup 2026
Tuyển Việt Nam nằm nhóm hạt giống số 2 Vòng loại World Cup 2026 - Ảnh: VFF

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cũng đã lên kế hoạch chuẩn bị để duy trì lợi thế trên BXH FIFA cho tuyển Việt Nam trước Vòng loại World Cup 2026.

Cụ thể là thầy trò HLV Troussier sẽ đá giao hữu ở đợt FIFA Days tháng 6. Đối thủ sẽ được lựa chọn sao cho Hùng Dũng và các đồng đội vừa thi đấu cọ xát tốt mà không bị ảnh hưởng điểm số tiêu cực trên BXH FIFA.

Đọc thêm: Tuyển nữ Việt Nam được VFF thưởng nóng nửa tỷ đồng

Vòng loại World Cup 2026 sẽ là giải đấu chính thức đầu tiên của ĐT Việt Nam dưới thời tân HLV trưởng Philippe Troussier trong năm 2023, trước khi hướng đến VCK ASIAN Cup 2023.

Tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình từ Vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á, khởi tranh từ ngày 16/11/2023 và kéo dài đến ngày 11/6/2024.

Lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á sẽ diễn ra vào tháng 7, dựa trên bảng xếp hạng FIFA ngay sau FIFA Days vào cuối tháng 6.

Duy trì thứ hạng trong tốp 100 FIFA, tuyển Việt Nam chắc suất ở nhóm số 2 với các đội tuyển Uzbekistan, Trung Quốc, Jordan, Bahrain, Syria, Palestine, Kyrgyzstan và Lebanon.

Nhóm số 1 là các đội hàng đầu châu Á hiện nay như Nhật Bản, Iran, Hàn Quốc, Australia, Ả Rập Xê Út, Qatar, Iraq, UAE và Oman.Nhóm số 3 gồm Ấn Độ, Tajikistan, Thái Lan, CHDCND Triều Tiên, Philippines, Turkmenistan, Malaysia và 2 đội thắng vòng play-off có thứ hạng cao. Nhóm số 4 là các đội còn lại vượt qua vòng play-off.