U23 Đông Nam Á 2022: U23 Việt Nam hủy tập vì Covid-19

(VOH) - Trước tình trạng phát hiện thêm nhiều ca nhiễm Covid-19 mới, BHL U23 Việt Nam đã quyết định hủy buổi tập trong chiều 20/2.

U23 Việt Nam huỷ tập vì phát sinh ca nhiễm COVID-19 mới

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ có buổi tập tại sân tập Preah Khan Reach Svay Rieng I vào lúc 16h00 chiều 20/2.

Nhưng trong buổi xét nghiệm nhanh do đội ngũ y tế của đội tổ chức vào buổi trưa cùng ngày, 6 ca nghi nhiễm mới đã được phát hiện. Trước tình hình này, HLV Đinh Thế Nam đã quyết định hủy buổi tập để xử lý tình huống phát sinh.

Trong ngày 20/2, đội ngũ y tế của BTC đã lấy mẫu xét nghiệm cho 6 ca nghi nhiễm cùng với 1 trường hợp F1 (âm tính với xét nghiệm nhanh của đội ngũ y tế U23 Việt Nam) bằng phương pháp PCR.

Kết quả, 2/3 ca nghi nhiễm và 1 F1 (âm tính với kết quả xét nghiệm nhanh của y tế đội) cho kết quả khẳng định dương tính với Covid-19. Như vậy đến thời điểm này, U23 Việt Nam có 8 trường hợp đã khẳng định dương tính với Covid-19 và 4 trường hợp nghi nhiễm, đợi kết quả PCR.

U23 Việt Nam hủy tập vì Covid-19 - U23 Campuchia thất bại trước U23 Timor Leste
U23 Việt Nam huỷ tập vì phát sinh ca nhiễm COVID-19 mới.

Trong khi đó, 5 trường hợp nhiễm (đã được khẳng định bằng phương pháp PCR) trong đợt xét nghiệm đầu tiên được đưa sang một khách sạn khác sử dụng cho người nhiễm Covid-19 do LĐBĐ Campuchia bố trí. Được biết, những cầu thủ nhiễm Covid-19 của U23 Singapore, U23 Myanmar… cũng được bố trí lưu trú tại khách sạn này.

Trước tình trạng có đến 12 thành viên của U23 Việt Nam nhiễm và nghi nhiễm Covid-19, chiều 20/2, khách sạn đã tiến hành phun xịt, khử khuẩn toàn bộ hàng lang cũng như các phòng của U23 Việt Nam.

Việc phát sinh thêm ca nhiễm Covid-19 đã khiến ĐT U23 Việt Nam đối diện với rất nhiều khó khăn về lực lượng chuẩn bị cho trận đấu quyết định ngôi đầu bảng C với U23 Thái Lan.

Chỉ cần một trận hòa là U23 Việt Nam sẽ chính thức lọt vào Bán kết với ngôi đầu bảng, do hơn hiệu số bàn thắng. Cơ hội là rộng mở với Dụng Quang Nho và các đồng đội, tuy nhiên, nếu để thua U23 Thái Lan, đại diện Việt Nam sẽ bị loại do thành tích với đội đứng thứ ba không được tính.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan sẽ diễn ra vào 19h00 ngày 22/2.

U23 Campuchia thất bại trước U23 Timor Leste

U23 Campuchia vs U23 Đông Timor vừa có màn chạm trán trong trận đấu xác định đội nhất bảng A giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022. Lợi thế sân nhà đã không giúp gì cho U23 Campuchia và họ đã phải nhận bàn thua duy nhất trong trận đấu sau pha phản lưới nhà của Safy ở phút thứ 18.

Chung cuộc, U23 Campuchia đã để thua U23 Đông Timor với tỷ số tối thiểu 0-1. Với chiến thắng này, U23 Đông Timor vươn lên đứng nhất bảng A với 7 điểm sau 3 trận qua đó chính thức giành quyền lọt vào bán kết giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022.

U23 Việt Nam hủy tập vì Covid-19 - U23 Campuchia thất bại trước U23 Timor Leste
U23 Campuchia thất bại trước U23 Timor Leste, nhiều khả năng bị loại.

Trong khi đó, U23 Campuchia rơi xuống vị trí nhì bảng A và phải đợi kết quả trận đấu giữa U23 Thái Lan và U23 Việt Nam vào ngày 22/2 tới đây để biết mình có được dự bán kết hay không.

Theo quy định mới của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á, đội đứng nhì bảng B sẽ không được quyền tham gia để xem xét đội nhì có thành tích tốt nhất. Việc xác định đội đứng nhì có thành tích tốt nhất để giành vé vào bán kết còn lại chỉ xảy ra giữa 2 đội đứng nhì của bảng A và C. Với riêng bảng đấu của U23 Campuchia, sẽ không tính kết quả trận đấu với đội đứng cuối bảng là U23 Brunei.

Như vậy, U23 Campuchia hiện đang chỉ có 3 điểm và hiệu số là 0 và nhiều khả năng bị loại.

U23 Philippines chia tay giải đấu dù đánh bại Brunei ở lượt trận cuối

U23 Philippines bước vào lượt trận cuối bảng A giải U23 Đông Nam Á 2022 với mục tiêu không gì khác ngoài 3 điểm trước đội cuối bảng U23 Brunei, đồng thời chờ đợi kết quả ở trận đấu cùng giờ giữa chủ nhà U23 Campuchia và U23 Đông Timor để cạnh tranh vé đi tiếp.

Dù được đánh giá cao hơn rất nhiều nhưng U23 Philippines lại là đội bị lấn át sau tiếng còi khai cuộc. U23 Brunei dù đã chính thức bị loại nhưng chơi vô cùng cống hiến và tự tin, tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm trong phần lớn thời gian của hiệp 1.

U23 Việt Nam hủy tập vì Covid-19 - U23 Campuchia thất bại trước U23 Timor Leste
U23 Philippines chia tay giải đấu dù đánh bại Brunei ở lượt trận cuối.

Dẫu vậy, sự thiếu may mắn và chính xác ở những pha dứt điểm cuối cùng khiến Brunei không thể có được bàn thắng. 45 phút thi đấu đầu tiên khép lại với tỷ số hòa 0-0.

Sang hiệp 2, thế trận bất ngờ đảo chiều. U23 Philippines đẩy cao nhịp độ tấn công và ngay lập tức khai thông thế bế tắc. 3 phút sau giờ nghỉ, tận dụng sai lầm của thủ môn U23 Brunei, Oliver Bias nhanh chân đá bồi cận thành mở tỉ số trận đấu.

Đến phút 58, Ivan Osuano kết thúc pha lên bóng hay bên cánh phải với cú sút chân trái cực căng vào góc gần, nhân đôi cách biệt cho U23 Philippines. Tuy nhiên, chỉ 2 phút sau, U23 Brunei đã có bàn rút ngắn tỉ số do công của Hakeme Said.

Trong những phút còn lại, hai đôi chơi giằng co và ăn miếng trả miếng. Dẫu vậy, không có bàn thắng nào được ghi thêm, tỉ số 2-1 được giữ cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Dù thắng trận nhưng U23 Philippines đã phải chia tay giải đấu khi ở trận đấu cùng giờ, U23 Đông Timor đã bất ngờ đánh bại chủ nhà Campuchia để lọt vào bán kết với ngôi nhất bảng A.

U23 Malaysia tổn thất lực lượng trước màn quyết đấu U23 Lào

Đội ngũ y tế đã tiến hành xét nghiệm nhanh COVID-19 cho toàn đội U23 Malaysia ở khách sạn tối 19/2. Bốn thành viên của đội, trong đó có 3 cầu thủ là Abdul Hanafie Tokyo, Zainal Abidin Jamil và T. Saravanan cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Người còn lại cho kết quả dương tính với COVID-19 là trợ lý huấn luyện viên Khan Hung Meng. Cả bốn người ngay lập tức đã được cách ly riêng và sẽ xét nghiệm PCR-RT vào hôm nay, ngày 20/2.

U23 Việt Nam hủy tập vì Covid-19 - U23 Campuchia thất bại trước U23 Timor Leste
U23 Malaysia tổn thất lực lượng trước màn quyết đấu U23 Lào.

Trong khi đó, 2 cầu thủ trước đó đã có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 trong quá trình kiểm tra PCR khi đến sân bay quốc tế Phnom Penh là Fahmi Daniel Zaaim và Shafi Azswad Sapari, dự kiến có thể trở lại tập cùng đội sớm tuỳ thuộc vào PCR kết quả mới nhất.

Ngày mai, U23 Malaysia sẽ thi đấu trận lượt về gặp U23 Lào. Ở trận lượt đi giữa hai đội hôm 18/2, U23 Lào gây bất ngờ khi thắng ngược Malaysia với tỷ số 2-1.

Do bảng B chỉ còn 2 đội sau khi U23 Indonesia và U23 Myanmar rút lui, U23 Malaysia và U23 Lào sẽ phân định thứ hạng sau 2 lượt trận. Nếu hòa nhau về các chỉ số, họ sẽ đá thêm hiệp phụ và luân lưu để quyết định vé đi tiếp.