Việt Nam cùng bảng Australia tại vòng loại thứ 2 U20 nữ châu Á 2024

(VOH) - Những lá thăm may rủi đã đưa Việt Nam nằm cùng bảng đối thủ mạnh là Australia tại vòng loại thứ 2 U20 nữ châu Á 2024.

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã tiến hành lễ bốc thăm vòng loại thứ 2 U20 nữ châu Á 2024 tại Kuala Lumpur, Malaysia hôm 23/3. 8 đội xuất sắc vượt qua vòng loại thứ nhất sẽ được chia vào 2 bảng đấu để tranh vé vào vòng chung kết.

Theo kết quả bốc thăm, U20 nữ Việt Nam nằm tại bảng A cùng các đối thủ Australia, Iran và Lebanon. Trong khi đó, bảng B gồm 4 cái tên gồm Trung Quốc, Myanmar, Nepal và Đài Bắc Trung Hoa.

Việt Nam cùng bảng Australia tại vòng loại thứ 2 U20 nữ châu Á 2024 1
Việt Nam cùng bảng Australia tại vòng loại thứ 2 U20 nữ châu Á 2024 - Ảnh: internet

Theo điều lệ, các đội sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm. Hai đội nhất nhì ở mỗi bảng sẽ giành quyền dự vòng chung kết châu Á 2024 cùng với 4 đội được đặc cách là Hàn Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản và chủ nhà Uzbekistan.

Vòng loại thứ 2 giải U20 nữ châu Á 2024 dự kiến tổ chức từ ngày 3/6 đến 11/6. Địa điểm thi đấu các bảng sẽ được AFC công bố sau khi cân nhắc các yếu tố liên quan.

Đọc thêm: Việt Nam dễ giành vé đi tiếp ở vòng loại thứ hai U20 nữ châu Á

U20 nữ Việt Nam lần lượt gặp các đội Iran, Lebanon trước khi đối đầu đối thủ mạnh nhất bảng A là U20 nữ Australia ở lượt đấu cuối.

Các cô gái Australia với trình độ chuyên môn vượt trội so với phần còn lại, tấm vé đi tiếp với ngôi nhất bảng A là điều khó tuột khỏi tay. Chỉ còn lại một tấm vé đi tiếp, U20 nữ Việt Nam sẽ cạnh tranh ngôi nhì với U20 nữ Lebanon và U20 nữ Iran.

U20 nữ Việt Nam lọt vào vòng loại thứ 2 với thành tích nhất bảng F. Ở lượt trận cuối thuộc khuôn khổ bảng F, U20 nữ Việt Nam hòa 1-1 trước Ấn Độ với pha làm bàn của Trần Nhật Lan.

Với thành tích lọt vào vòng loại thứ 2 VCK U20 châu Á 2024, tập thể U20 nữ Việt Nam đã được Thường trực Ban chấp hành VFF thưởng số tiền 200 triệu đồng.