Việt Nam thắng Trung Quốc 3-1 tại Vòng loại thứ 3 World Cup 2022

(VOH) - Ở lượt trận thứ 8 Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 cách đây ít phút, tuyển Việt Nam đã đánh bại Trung Quốc với tỉ số 3-1.

Tối ngày 1/2/2022, ở lượt trận thứ 8 vòng loại thứ 3 World Cup 2022, tuyển Việt Nam đã đánh bại Trung Quốc với tỉ số 3-1. Đây là chiến thắng lịch sử của bóng đá Việt Nam ở đấu trường này.

Ngay từ những phút đầu, tuyển Trung Quốc tỏ rõ ý định đẩy cao đội hình. Nhưng khi còn đang loay hoay với các phương án tấn công, thì lưới của họ đã bất ngờ rung lên ở phút thứ 9. Từ pha lên bóng bên cánh phải, Hùng Dũng có quả tạt chính xác để Tấn Tài bật cao đánh đầu mở tỉ số.

Việt Nam thắng Trung Quốc 3-1 tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 1
Tấn Tài là người ghi bàn mở tỉ số cho tuyển Việt Nam (Ảnh: TTO)

Bị dội gáo nước lạnh từ sớm, đội khách tiếp tục gây sức ép. Nhưng hàng thủ chơi không tốt của họ tiếp tục để cho tuyển Việt Nam chọc thủng lưới ở phút 16. Hùng Dũng tiếp tục là người thoát xuống bên cánh phải rồi căng ngang để Tiến Linh dễ dàng đệm bóng vào lưới Trung Quốc trong thế thuận lợi.

Dẫn với cách biệt an toàn, tuyển Việt Nam lùi sâu phòng ngự. Lối đá này khiến cho tuyển Trung Quốc gặp nhiều khó khăn và phải sử dụng những cú sút xa hoặc các pha đánh đầu từ những quả tạt. Dù vậy, lối chơi này không mang đến nhiều hiệu quả khi hàng thủ của Việt Nam cùng thủ môn Nguyên Mạnh đều hóa giải được.

Sang hiệp 2, HLV Li Xiaopeng rút hai cầu thủ tấn công nhập tịch là A Lan và Luo Guofu rời sân. Hai người vào sân là Zhang Yuning và Wei Shihao.

Sự thay đổi này phần nào phát huy tác dụng khi Zhang Yuning đã sút tung lưới Nguyên Mạnh ở phút 49 nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị.

Tấn công không hiệu quả, tuyển Trung Quốc còn không ít lần bị đe dọa bởi những pha lên bóng của Việt Nam. Một trong những tình huống như vậy đã mang về bàn thắng nâng tỉ số lên 3-0 cho đoàn quân của HLV Park Hang Seo ở phút 76.

Phan Văn Đức là người lập công sau cú sút bằng chân trái quyết đoán từ khoảng cách khoảng 30 mét.

Trong những phút cuối, đã có những lo ngại khi thủ thành Nguyên Mạnh và Hồng Duy gặp chấn thương và phải rời sân. Hai người vào sân là Tấn Trường và Văn Thanh đã chơi không tệ. Nhưng đáng tiếc khi trong những phút bù giờ, tuyển Trung Quốc có được bàn rút ngắn tỉ số sau cú dứt điểm của Xu Xin.

Với tỉ số 3-1 chung cuộc, tuyển Việt Nam đã có được thắng lợi cũng như điểm số đầu tiên tại Vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Chiến thắng trước Trung Quốc chưa đủ giúp đội bóng dưới trướng HLV Park Hang-seo thoát khỏi vị trí chót bảng B, nhưng vẫn là dấu mốc lịch sử với bóng đá Việt Nam. Lần đầu tiên Việt Nam thắng Trung Quốc trong một trận đấu cấp Đội tuyển quốc gia, sau bảy trận toàn thua.

Với bóng đá Đông Nam Á, chiến thắng của Việt Nam hôm nay cũng là một cột mốc lịch sử. Lần đầu tiên một đội tuyển Đông Nam Á thắng trận tại vòng loại thứ ba khu vực châu Á một kỳ World Cup.

Ở vòng loại World Cup 2018, tuyển Thái Lan cũng vào đến giai đoạn này, nhưng chỉ kiếm được hai điểm từ hai kết quả hoà.