Vòng loại World Cup 2022: Thêm 7 anh hào giành vé đến Qatar

(VOH) - 2 đại diện châu Âu là Bồ Đào Nha và Ba Lan cùng 5 đại diện châu Phi là những cái tên tiếp theo góp mặt tại World Cup 2022 sau loạt trận rạng sáng 30/3.

Play-off khu vực Châu Âu: Bồ Đào Nha và Ba Lan chung vui chiến thắng

Rạng sáng 30/3, 2 trận chung kết nhánh thuộc khuôn khổ vòng play-off World Cup 2022 khu vực châu Âu đã khép lại với những kết quả làm thỏa mãn người hâm mộ. Sau khi được xử thắng ĐT Nga ở bán kết, ĐT Ba Lan bước vào chung kết nhánh A gặp Thụy Điển.

Nhờ lợi thế sân nhà Silesian cùng phong độ ấn tượng của siêu sao Robert Lewandowski, "Đại bàng trắng" xuất sắc giành chiến thắng 2-0 để đoạt tấm vé quý giá dự ngày hội lớn nhất bóng đá thế giới tại Qatar vào tháng 11.

Bồ Đào Nha, Ba Lan và 5 đại diện Châu Phi góp mặt tại World Cup 2022
Bồ Đào Nha "dắt tay" Ba Lan tới Qatar vào tháng 11.

Chung niềm vui cùng Ba Lan là Bồ Đào Nha. Ở chung kết nhánh C, cú đúp của Bruno Fernandes giúp nhà cựu vô địch EURO đánh bại "ngựa ô" Bắc Macedonia 2-0. Với cá nhân Cristiano Ronaldo, anh sẽ có lần thứ 5 góp mặt tại World Cup (sau các năm 2006, 2010, 2014, 2018) và nhiều khả năng cũng là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp.

Như vậy, khu vực châu Âu đã xác định xong 12/13 suất dự World Cup. Tấm vé còn lại phải chờ kết quả trận chung kết nhánh A giữa Xứ Wales và đội thắng trong cặp Scotland - Ukraine mới lộ diện. Hiện thời điểm diễn ra các trận đấu này vẫn chưa được xác định.

Vòng loại World Cup khu vực Châu Phi: 5 "vé vàng" đã có chủ

Cũng trong rạng sáng 30/3, khu vực châu Phi cũng xác định xong 5 đại diện dự World Cup sau loạt trận thuộc lượt về vòng loại cuối cùng. Ngôi sao Arsenal, Thomas Partey cùng ĐT Ghana xuất sắc cầm hòa Nigeria 1-1 và giành "vé vàng" nhờ luật bàn thắng sân khách (hòa 0-0 ở lượt đi trên sân nhà).

Bồ Đào Nha, Ba Lan và 5 đại diện Châu Phi góp mặt tại World Cup 2022
Senegal, Ghana là 2/5 đại diện của bóng đá châu Phi dự World Cup 2022.

Trong khi đó, bất chấp thất bại 0-1 ở lượt đi, Cameroon vẫn có suất tới Qatar nhờ trận thắng Algeria 2-1 ngay trên sân khách (cũng nhờ luật bàn thắng sân khách). Morocco của Hakimi (PSG) thể hiện sự vượt trội khi đánh bại Cộng hòa Dân chủ Congo 4-1 (thắng 5-2 sau 2 lượt trận), Tunisia giành kết quả hòa 0-0 trước Mali, vừa đủ để đưa họ tới World Cup (thắng 1-0 sau 2 lượt trận).

Đáng chú ý hơn cả là cuộc chạm trán giữa Senegal và Ai Cập. Kịch bản trận chung kết AFCON (giải vô địch các quốc gia châu Phi) cách đây chưa lâu đã tái hiện khi Senegal giành chiến thắng 3-1 trong loạt "đấu súng" (hòa 1-1 sau 2 lượt trận).

Tính đến thời điểm hiện tại, World Cup 2022 xác định được 27/32 đội góp mặt. Thời gian tới, liệu 5 cái tên nào kịp đáp "chuyến tàu muộn" tới Qatar tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới?

Vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ: Peru dự play-off, Colombia và Chile vắng mặt

Ở lượt trận cuối diễn ra sáng 30/3, Colombia và Chile đều không có quyền tự quyết. Hai đội tuyển này phải thắng, đồng thời hy vọng Peru sẩy chân trước Paraguay mới có cơ hội cạnh tranh vé dự play-off liên lục địa.

Chile có lợi thế sân nhà nhưng thua Uruguay với tỷ số 0-2. Luis Suarez và Federico Valverde lần lượt gieo sầu cho CĐV "La Roja" bằng bàn thắng ở phút 79 và 90. Arturo Vidal cùng đồng đội có phong độ tệ hại khi để thua 4 trên 5 lượt trận gần nhất.

Bồ Đào Nha, Ba Lan và 5 đại diện Châu Phi góp mặt tại World Cup 2022
Chile vắng mặt ở kỳ World Cup thứ 2 liên tiếp.

Trong khi đó, Colombia đánh bại Venezuele 1-0 nhờ pha lập công từ chấm phạt đền của James Rodriguez. Nỗ lực của cựu sao Real Madrid trở thành vô nghĩa bởi ở trận cùng giờ, Peru đánh bại đối thủ không còn mục tiêu thi đấu Paraguay 2-0, qua đó kết thúc vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ ở vị trí thứ 5.

Bồ Đào Nha, Ba Lan và 5 đại diện Châu Phi góp mặt tại World Cup 2022
CĐV sẽ không được chứng kiến James thi đấu tại cúp thế giới.

Dù đã giành vé dự World Cup nhưng Brazil vẫn chơi tập trung và thắng đậm Bolivia 4-0 trong đó Richarlison lập cú đúp. Lucas Paqueta và Bruno Guimaraes ghi các bàn thắng còn lại. Đây là trận thắng thứ 14 của Brazil sau 17 trận đã đấu và họ dẫn đầu với 45 điểm. Hai đội cũng đã giành vé là Argentina và Ecuador đối đầu nhau với tâm lí hoàn toàn thoải mái và kết thúc với tỷ số hòa 1-1. 

Nam Mỹ đã xác định 4 đại diện vào thẳng vòng chung kết World Cup 2022 gồm Brazil, Argentina, Uruguay và Ecuador. Suất còn lại sẽ được xác định sau trận play-off liên lục địa giữa Peru và đội thắng ở cặp đấu giữa Australia và UAE.

Vòng loại World Cup khu vực Châu Á: UAE giành vé dự play-off với Australia

Rạng sáng 30/3, loạt trận cuối vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á đã khép lại và chứng kiến hàng loạt bất ngờ. Ở bảng A, UAE xuất sắc đánh bại Hàn Quốc 1-0, còn Iraq bị đội xếp áp chót Syria cầm hòa 1-1.

Kết quả này khiến Iraq đành ngậm ngùi xếp hạng 4 chung cuộc (9 điểm/10 trận), còn UAE chính thức giành vị trí thứ 3 bảng A (12 điểm), tương đương suất dự vòng loại thứ 4 gặp đội xếp thứ 3 bảng B Australia.

Bồ Đào Nha, Ba Lan và 5 đại diện Châu Phi góp mặt tại World Cup 2022
UAE và Australia đối đầu ở vòng play-off World Cup khu vực châu Á.

Vòng play-off World Cup khu vực châu Á chỉ diễn ra 1 lượt trận vào ngày 7/6. Đội thắng tiếp tục bước vào play-off liên tục địa gặp đội xếp thứ 5 vòng loại khu vực Nam Mỹ là Peru. Trận đấu dự kiến diễn ra vào 13 hoặc 14/6.

Trận thua UAE khiến Hàn Quốc (23 điểm) mất ngôi đầu bảng A vào tay Iran (25 điểm) - đội đánh bại Lebanon 2-0. Chung số phận với họ là Nhật Bản. Đội tuyển "xứ sở mặt trời mọc" bất ngờ bị ĐT Việt Nam cầm hòa 1-1 ngay trên sân nhà, qua đó nhường ngôi đầu bảng B cho Saudi Arabia (thắng Australia 1-0).

Về phía ĐT Việt Nam, dù không thoát khỏi vị trí cuối bảng B, thầy trò HLV Park Hang Seo vẫn có thể tự hào nhờ thành tích 4 điểm (1 thắng, 1 hòa, 8 thua), trở thành đại diện Đông Nam Á duy nhất giành chiến thắng ở vòng loại thứ 3 World Cup.

Xác định 27/32 đội bóng giành vé dự VCK FIFA World Cup 2022

Với 2 tấm vé mới nhất tại khu vực châu Âu và 5 tại châu Phi, VCK FIFA World Cup 2022 đã xác định được 27/32 đại diện.

7 đội giành vé dự World Cup rạng sáng 30/3:

  • Châu Âu (2): Bồ Đào Nha, Ba Lan.
  • Châu Phi (5): Senegal, Ghana, Tunisia, Morocco, Cameroon.
Bồ Đào Nha, Ba Lan và 5 đại diện Châu Phi góp mặt tại World Cup 2022
Xác định 27/32 đội bóng giành vé dự VCK FIFA World Cup 2022.

Như vậy, chỉ còn 5 vé dự World Cup 2022 nữa. Trong đó, 2 thuộc về khu vực CONCACAF, 1 khu vực châu Âu và 2 vé dành cho hai đội giành chiến thắng ở các trận play-off liên châu lục.

Lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết World Cup 2022 được tổ chức vào ngày 1/4, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Doha (DECC) ở thành phố Doha (Qatar).

32 đội tuyển góp mặt sẽ được chia thành 4 nhóm hạt giống. Nhóm hạt giống số 1 gồm chủ nhà Qatar và 7 đội có thứ hạng cao nhất theo bảng xếp hạng của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA), gồm Brazil, Bỉ, Pháp, Argentina, Anh, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha. Điều đó có nghĩa, các ứng cử viên nặng ký như Đức, Hà Lan, Đan Mạch, Thụy Sỹ, Croatia và Uruguay nằm ở nhóm 2, có khả năng đối mặt với bảng đấu khó khăn.

Theo dự kiến, vòng bảng World Cup 2022 sẽ diễn ra từ ngày 21/11 - 2/12. Vòng 1/8 từ ngày 3 - 6/12. Vòng tứ kết diễn ra trong các ngày 9 và 10/12. Ngày 13 và 14/12 là thời điểm của các trận bán kết. Trận chung kết để tìm ra nhà vô địch diễn ra ngày 18/12.