Giá cả thị trường hôm nay 25/9: Nhiều thực phẩm giảm giá

(VOH) - Hầu hết "chợ" online của các nhóm dân cư đều đã giảm giá bán nhiều loại thực phẩm, mặt hàng thiết yếu so với cuối tháng 8/2021.

Từ khi thành phố Hồ Chí Minh thực hiện tăng cường giãn cách xã hội (23/8), trên tinh thần “ai ở đâu ở yên đó”, nhiều người dân thành phố thích nghi với việc mua hàng trên các nhóm cư dân trực tuyến. Nhiều khu dân cư, chung cư đều lập nhóm trên các trang mạng xã hội để thuận tiện mua – bán hàng. Các nhóm cư dân theo quận như “Tôi là dân….. (+ tên quận) cũng trở thành các group buôn bán xôm tụ.

Trên các group này, lợi thế là sản phẩm khá đa dạng, ai cần mua gì có thể hỏi và người bán sẽ vào trả lời, việc giao hàng diễn ra nhanh chóng. Nhiều người bán nên có thể so sánh giá cả, chất lượng để chọn mua.

Hầu hết "chợ" online của các nhóm dân cư đều đã giảm giá bán nhiều loại thực phẩm, mặt hàng thiết yếu so với cuối tháng 8/2021. Cụ thể, các loại rau củ thời gian cuối tháng 8 giá 40.000 – 60.000 đồng/kg, nay chỉ còn khoảng 25.000 – 40.000 đồng/kg (tùy loại).  Đơn cử như trên group face book “Tôi là dân Bình Thạnh”, bắp cải 35.000 đồng/kg, cải bẹ xanh 30.000 đồng/kg, khoai mỡ 40.000 đông/kg, khoai lang giống Nhật 35.000 đồng/kg, giá 25.000 đồng/kg, rau muống 20.000 – 25.000 đồng/kg. Các loại hải sản như tôm giá từ 200.000 – 250.000 đồng/kg (tùy kích cỡ), mực sữa 120.000 – 150.000 đồng/kg, mực ống 200.000 – 240.000 đồng/kg, gà nguyên con 120.000 – 150.000 đồng/kg, vịt cỏ nguyên con 100.000 đồng/kg.

Giá cả thị trường hôm nay 25/9/2021: Nhiều thực phẩm giảm giá 1
Một điểm bán hàng ở quận Bình Thạnh, đơn hàng chủ yếu bán trực tuyến. Ảnh: PN

Trên group phường 22 quận Bình Thạnh giá rau củ quả còn “mềm” hơn, vì nhiều người bán theo combo số lượng nhiều như combo 10kg thanh long ruột đỏ giá 110.000 đồng, combo 10 vỉ trứng gà giá 180.000 đồng…

Dù vậy, mức giá một số sản phẩm vẫn đang chênh lệch lớn so với giá bán các mặt hàng cùng chủng loại tại các siêu thị, cửa hàng thực phẩm tiện lợi như các loại đậu hạt, bột làm bánh, gia vị…

Nhiều thực phẩm tươi sống bán tại siêu thị, cửa hàng ở TP HCM cũng rẻ hơn so với thị trường bên ngoài. Tuy nhiên, không phải ai cũng tiếp cận được với kênh mua sắm này.