Bế mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(VOH) - Chiều 23/12, sau 1,5 ngày làm việc tích cực và trách nhiệm, Đại hội đại biểu Phụ nữ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 kết thúc thành công tốt đẹp.

Đại hội đại biểu Phụ nữ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 hoàn thành các chương trình, kế hoạch đề ra, tán thành với những nội dung cơ bản về đánh giá 5 năm phong trào phụ nữ, kết quả hoạt động hội nhiệm kỳ 2016 - 2021 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 5 năm tới 2021 - 2026 với sự nhất trí cao.

Đại hội đã thông qua nội dung các văn kiện quan trọng, đề ra phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh đoàn kết, nhân văn, năng động, sáng tạo, khát vọng vươn lên, gia đình hạnh phúc”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam”, đề ra 02 khâu đột phá, 11 chỉ tiêu và 5 công trình trọng điểm.

Xem thêm: Phụ nữ TPHCM – Khẩn trương, trách nhiệm, chung tay đẩy lùi dịch Covid-19

Bế mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ TPHCM
Hội Liên hiệp phụ nữ TPHCM ra mắt Ban chấp hành mới.

Đại hội bầu Ban Chấp hành mới với 65 ủy viên, bầu Ban Thường vụ gồm 21 đại biểu, bà Nguyễn Trần Phượng Trân tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM nhiệm kỳ 2021 - 2026 và 04 Phó chủ tịch: Lâm Thị Ngọc Hoa; Trần Thị Phương Hoa; Trần Thị Huyền Thanh; Trịnh Thị Thanh; bầu Đoàn đại biểu gồm 26 thành viên dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Nguyễn Trần Phượng Trân kêu gọi mỗi cán bộ Hội tiếp tục nêu cao tinh thần nỗ lực phấn đấu rèn luyện nhiều hơn nữa về mọi mặt; Tích cực tuyên truyền vận động người dân thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch; đồng tâm, đồng lòng đoàn kết, thống nhất để đủ năng lực, bản lĩnh và sức mạnh, chủ động đối diện với mọi vấn đề đặt ra trong quá trình triển khai nhiệm vụ của Hội đã được Đảng, chính quyền, xã hội và các tầng lớp phụ nữ tin tưởng giao phó.

Đại hội kêu gọi các tầng lớp phụ nữ thành phố tiếp tục học tập, lao động, rèn luyện thể hiện tốt vai trò, vị thế của mình trong gia đình, ngoài xã hội, đóng góp tích cực vào sự phát triển của Thành phố.

Dịp này, UBND TPHCM tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu nhiệm kỳ 2016 - 2021 và tặng Bằng khen cho 23 tập thể và 5 cá nhân đã có nhiều thành tích nổi tập trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; tặng Cờ truyền thống cho Nhà Văn hoá Phụ nữ TPHCM.