Đa dạng các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

(VOH) - Năm 2022 đánh dấu mốc kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Ấn Độ. Đây là sự kiện vô cùng đặc biệt, ý nghĩa đối với truyền thống lịch sử tốt đẹp của hai dân tộc.

Ngày 4/1, Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP Hồ Chí Minh tổ chức họp báo giới thiệu về chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Ấn Độ và Việt Nam (1972-2022).

Tham dự buổi họp báo có ông Madan Mohan Sethi - Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TPHCM; ông Đỗ Việt Hà - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TPHCM; bà Trần Thị Hải Yến - giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư phía Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng đại diện các sở, ban, ngành và trường đại học của thành phố.

Trong năm 2022, Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại TPHCM sẽ phối hợp cùng thành phố và các tỉnh phía Nam tổ chức nhiều sự kiện ngoại giao, kinh tế, văn hóa - xã hội cùng một số hoạt động tiếp cận cộng đồng dành cho các bác sĩ, nhà báo, sinh viên và người dân TPHCM nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập ngoại giao giữa hai quốc gia.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Madan Mohan Sethi - Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TPHCM bày tỏ sự vui mừng khi Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP Hồ Chí Minh đã đóng góp tích cực vào thành tựu chung trong mối quan hệ song phương Ấn Độ - Việt Nam thời gian qua. Khi dịch Covid-19 bùng phát, hai nước đã có sự hỗ trợ lẫn nhau về vật tư y tế, hàng hóa… góp phần quan trọng trong phòng, chống dịch. Hai nước cần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, hợp tác giáo dục, truyền thông báo chí, văn hóa du lịch…

Đa dạng các hoạt động kỷ niệm 50 năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ Việt Nam - Ấn Độ
Họp báo tổ chức các sự kiện nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ
Đa dạng các hoạt động kỷ niệm 50 năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ Việt Nam - Ấn Độ
Ông Madan Mohan Sethi - Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TPHCM phát biểu tại buổi họp báo.

Cụ thể, Tổng lãnh sự quán đặt kế hoạch tổ chức 25 hội nghị xúc tiến thương mại và đầu tư; tổ chức các hội thảo trao đổi chuyên ngành ở các lĩnh vực y tế, công nghệ thông tin; xúc tiến du lịch đưa du khách Ấn Độ tới Nha Trang, Vũng Tàu, Phú Quốc; tổ chức các khóa đào tạo tiếng Anh cho cán bộ tỉnh Kiên Giang; khai mạc tuần lễ phim Ấn Độ, triển lãm mỹ thuật giao lưu Việt - Ấn và nhiều hoạt động giao lưu văn hóa - xã hội khác như các sự kiện giới thiệu loại hình Yoga tại TPHCM và xuất bản một số ấn phẩm, đầu sách về đất nước Ấn Độ và quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia.

Theo ông Madam Mohan Sethi, hoạt động kết nối, thiết lập quan hệ hữu nghị giữa các tỉnh, thành phố phía Nam Việt Nam với các địa phương của Ấn Độ là một trong những hoạt động trọng tâm, nhằm thúc đẩy quan hệ thương mại giữa các địa phương ở hai nước, hướng tới mục tiêu đạt tổng kim ngạch thương mại song phương 14 tỷ USD. Ông cũng cho biết đã kết nối thành công 22 trường đại học ở Ấn Độ và Việt Nam, đồng thời bày tỏ sẽ sớm tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên khi đường bay quốc tế giữa hai nước được mở trở lại.

Đa dạng các hoạt động kỷ niệm 50 năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ Việt Nam - Ấn Độ
Ông Madan Mohan Sethi - Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TPHCM cùng các đại biểu tham dự họp báo.

Trước mắt, chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ Việt Nam - Ấn Độ tại các địa phương phía Nam Việt Nam sẽ bắt đầu từ ngày 6/1 với chương trình tiếp tân ngoại giao do Tổng lãnh sự quán Ấn Độ phối hợp cùng Sở Ngoại vụ TPHCM tổ chức. Tiếp đó vào ngày 7/1 sẽ là sự kiện Triển lãm ảnh chủ đề về lịch sử và thành tựu hợp tác Việt Nam - Ấn Độ tại Bảo tàng TPHCM.

Mối quan hệ Việt Nam - Ấn Độ có lịch sử bắt nguồn từ những giao lưu văn hóa, tôn giáo từ hơn 2.000 năm trước, tạo tiền đề cho mối quan hệ gắn bó bền chặt, luôn giúp đỡ, ủng hộ lẫn nhau trong suốt quá trình đấu tranh giành độc lập và xây dựng, phát triển đất nước.

Kể từ khi chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1972 đến nay, mối quan hệ song phương giữa Việt Nam và Ấn Độ đã được các nhà lãnh đạo cấp cao và nhân dân hai nước dày công vun đắp và ngày càng phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực. Đó là nền tảng vững chắc để các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ ngày càng phát triển tốt đẹp, vì mục tiêu chung hòa bình và thịnh vượng.