Danh sách hơn 3.000 điểm phong tỏa tại TPHCM đến 21/7/2021

(VOH) - Tính đến 14 giờ ngày 21/7/2021, TPHCM có tổng cộng 3.057 điểm phong tỏa.

Thành phố Thủ Đức có số điểm phong tỏa nhiều nhất với gần 500 điểm. Trong khi đó, quận 8 có 313 điểm, huyện Hóc Môn 262 điểm, quận 12 có 232 điểm,...

-voh.com.vn-anh1
Một điểm phong tỏa tại TP Thủ Đức - địa phương có số điểm phong tỏa nhiều nhất TPHCM. (Ảnh: HK)

Với gần 500 điểm phong tỏa, thành phố Thủ Đức cũng là địa phương có nhiều phường phải phong tỏa hoàn toàn để chống dịch, với tổng cộng 12 phường tính đến 16h hôm nay 21/7. Trong đó, phường mới nhất bị phong tỏa là phường Tam Phú rộng khoảng 311ha với dân số khoảng 30.400 người, phong tỏa từ 12h ngày 20/7.

Trong khi đó, quận 8 có 313 điểm, huyện Hóc Môn 262 điểm, quận 12 có 232 điểm,...

UBND quận Bình Thạnh cũng vừa có thông báo quyết định phong tỏa toàn bộ phường 19 từ 0h ngày 22/7 đến khi có thông báo mới. Trong thời gian phong tỏa, người dân không được ra khỏi phường, trừ nhân viên y tế, những người thực hiện công vụ, các trường hợp khẩn cấp như cấp cứu, khám chữa bệnh và các trường hợp đặc biệt khác.

Phường 19 có hơn 19.000 dân. Nơi đây có các cụm khu vực đông dân như chung cư Phạm Viết Chánh, chung cư Nguyễn Ngọc Phương, chợ Thị Nghè...

Xem danh sách 3.057 điểm phong toả tại TPHCM (cập nhật 14 giờ, ngày 21/7/2021) 210721-danh-sach-phong-toa.pdf.

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC), tính từ 18 giờ 30 ngày 20/7 đến 6 giờ ngày 21/7, TPHCM ghi nhận 1.739 trường hợp nhiễm mới Covid-19. Trong đợt dịch thứ 4 bắt đầu từ ngày 27/4 đến nay 21/7/2021, TPHCM đã có hơn 39.500 trường hợp mắc Covid-19.