Hội Chữ thập đỏ TP Thủ Đức tặng trang thiết bị y tế cho lực lượng phòng chống dịch COVID-19

(VOH) - 2.000 đôi găng tay, 32.500 khẩu trang y tế, 2.000 chai dung dịch rửa tay sát khuẩn được tặng cho lực lượng tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ trên địa bàn thành phố Thủ Đức.

Góp phần cùng các ngành, các cấp “Chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19”, Hội Chữ thập đỏ thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh đã tổ chức trao tặng cho lực lượng tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ tham gia công tác phòng chống dịch tại các phường trên địa bàn TP. Thủ Đức, có điều kiện an tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

tặng thiết bị y tế
Ông Dương Thanh Dũng - Phó trưởng Ban dân vận thành ủy TP. Thủ Đức và bà Phan Thị Hương - Phó Chủ tịch thường trực Hội chữ thập đỏ TP Thủ Đức trao tặng trang thiết bị y tế cho đại diện cơ sở Hội chữ thập đỏ phường.

Cụ thể, Hội Chữ thập đỏ TP. Thủ Đức đã trao tặng đến lực lượng tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ với số lượng hàng hóa gồm 2.000 đôi găng tay, 32.500 chiếc khẩu trang y tế, 2.000 chai dung dịch rửa tay sát khuẩn, với tổng trị giá 64.500.000 đồng.

Số lượng trang thiết bị y tế trên do Hội Chữ thập đỏ TPHCM hỗ trợ.

Được biết trong thời gian tới, Hội Chữ thập đỏ TP. Thủ Đức sẽ vận động các mạnh thường quân tiếp tục tổ chức thăm, tặng quà hỗ trợ cho lực lượng tình nguyện viên đang tham gia hỗ trợ các điểm, chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP. Thủ Đức.

"Trong những ngày qua, tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố Thủ Đức diễn biến phức tạp, hàng trăm điểm, hẻm bị phong tỏa cách ly, lực lượng tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ đã rất tích cực phối hợp cùng các ngành vận động hỗ trợ thực phẩm hàng ngày đến các hộ dân bị phong tỏa, nhằm góp phần động viên cũng như trang bị thêm trang thiết bị y tế cho lực lượng tình nguyện viên giúp các bạn được đảm bảo an toàn cho cá nhân khi tham gia hỗ trợ công tác.

Bên cạnh đó, trong những ngày tới, Thường trực Hội Chữ thành phố Thủ Đức sẽ tiếp tục vận động mạnh thường quân hỗ trợ cho lực lượng tình nguyện tham gia hỗ trợ các điểm chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Thủ Đức", bà Phan Thị Hương - Phó Chủ tịch thường trực Hội Chữ thập đỏ TP. Thủ Đức cho biết:

Anh Thái Thanh Thuận, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Linh Xuân bày tỏ: "Thay mặt anh chị em tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ được nhận hỗ trợ đợt này rất cảm ơn Thường trực Hội Chữ thập đỏ thành phố Thủ Đức rất nhiều vì đã quan tâm, hỗ trợ khẩu trang, găng tay y tế và nước sát khuẩn nhằm động viên tinh thần và giúp cho lực lượng tình nguyện viên an tâm thực hiện nhiệm vụ chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, vì một thành phố khỏe mạnh."