Hội thi Nhà nông đua tài TPHCM lần V năm 2022

(VOH) - Ngày 22/7, Hội Nông dân TPHCM tổ chức Hội thi Nhà nông đua tài TPHCM lần V năm 2022.

Qua đó, tuyển chọn các cán bộ, hội viên, nông dân xuất sắc tham gia vào đội dự thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V năm 2022, vòng loại Khu vực IV tại tỉnh Bạc Liêu.

Hội thi năm nay có sự tham dự của 9 đội dự thi đến từ Hội Nông dân Thành phố Thủ Đức, quận 12, quận Bình Tân, huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè, Cần Giờ và Hội Nông dân Phường 28, quận Bình Thạnh.

hoi-thi-nha-nong-dua-tai-tphcm-lan-v-nam-2022-voh.com.vn-anh1
Các đội tham gia Hội thi Nhà nông đua tài TPHCM lần V năm 2022.

Phát biểu khai mạc hội thi, bà Huỳnh Thị Kim Xuyến, Phó Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM cho biết: “Hội thi được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và đẩy mạnh các phong trào thi đua của Hội, mà cụ thể là: Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; Phong trào vận động nông dân tham gia phát triển kinh tế tập thể, xây dựng hợp tác xã kiểu mới, góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI “Phát triển nông nghiệp đô thị hiện đại, bền vững gắn với chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới” và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về Phát triển nông nghiệp, nông thôn nhằm nâng cao toàn diện đời sống vật chất, tinh thần của nông dân và cư dân nông thôn”.

Hội thi Nhà nông đua tài là sân chơi bổ ích, tạo điều kiện cho cán bộ, hội viên, nông dân có cơ hội giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh; tiếp cận và ứng dụng khoa học kỹ thuật, khoa học công nghệ vào sản xuất. Đồng thời, tăng cường sự hiểu biết, đoàn kết, liên kết đổi mới phương thức sản xuất, hình thức sản xuất giữa nông dân các quận, huyện, Thành phố Thủ Đức…

Phát biểu tại hội thi, ông Ngô Văn Luận, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy đánh giá: trong những năm qua, Hội thi Nhà nông đua tài luôn mang đến cho cán bộ, hội viên nông dân một sân chơi lớn với những phần so tài hết sức sôi nổi. “Qua mỗi lần thi, chúng ta có thể thấy rõ sự chuyển biến tích cực trong tư duy, nhận thức của cán bộ, hội viên nông dân am hiểu hơn về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao hơn về kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng của bản thân; phát triển hơn về chất lượng sản phẩm, quy mô, hiệu quả sản xuất, kinh doanh gắn với việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ cao, khoa học kỹ thuật tiên tiến, hiện đại, công nghệ số trong quản lý các mô hình, hoạt động trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và thắt chặt hơn tình đoàn kết, gắn bó, tương trợ lẫn nhau cùng phát triển”, ông Luận cho biết thêm.

hoi-thi-nha-nong-dua-tai-tphcm-lan-v-nam-2022-voh.com.vn-anh2
Khen thưởng cho các đội thi đạt giải tại hội thi.

Trải qua 4 phần thi gồm Lời chào nông dân, Nghe nông dân nói, Kiến thức nhà nông và So tài nhà nông, Hội Nông dân thành phố Thủ Đức đã đạt được giải nhất khối quận và Hội Nông dân huyện Củ Chi đạt giải nhất khối huyện. Bà Nguyễn Thị Minh Phương, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân khu phố 8, phường Trường Thọ, thành phố Thủ Đức bày tỏ cảm xúc khi đội đạt giải nhất của hội thi: “Cuộc thi này vì tinh thần đoàn kết, tình đồng đội, mọi người rất cố gắng tranh thủ ngày đêm, vừa tập kịch vừa học bài, vừa phải tập múa để có được kết quả ngày hôm nay. Do đó, chúng tôi rất xúc động. Giải này là thể hiện sự đoàn kết của một tập thể, chứ không của riêng cá nhân. Chúng tôi cũng rất cám ơn sự quan tâm của lãnh đạo Hội, cũng như lãnh đạo thành phố đã tạo điều kiện cho chúng tôi tham gia cuộc thi này”.