Ngành Điện TPHCM bổ nhiệm hai Phó Tổng giám đốc mới

(VOH) - Chủ tịch Hội đồng thành viên Phạm Quốc Bảo chúc mừng và giao nhiệm vụ cho ông Bùi Hải Thành và ông Nguyễn Thanh Nhã.

Tổng công ty Điện lực TPHCM công bố quyết định bổ nhiệm đối với ông Bùi Hải Thành - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tổng công ty và ông Nguyễn Thanh Nhã - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Tổng công ty, Trưởng ban Tổ chức và Nhân sự Tổng công ty, giữ cương vị Phó Tổng giám đốc Tổng công ty từ ngày 1/9/2022, nhiệm kỳ 5 năm.

Ông Bùi Hải Thành sinh năm 1970, Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện công nghiệp và dân dụng, Cử nhân Luật; Lý luận chính trị: Cao cấp. Ông từng nắm giữ các chức vụ như: Phó Trưởng phòng Thẩm định Công ty Điện lực TPHCM, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty, Phó Trưởng Ban Quản lý đầu tư Tổng công ty, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Tổng công ty, Giám đốc Công ty Lưới điện cao thế, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Trưởng Ban Thanh tra Bảo vệ, Trưởng ban Tổ chức và Nhân sự, Trưởng ban Quản lý đấu thầu, Trưởng Ban Truyền thông, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty.

Ngành Điện TPHCM bổ nhiệm hai Phó Tổng giám đốc mới 1
Lãnh đạo Tổng công ty Điện lực TPHCM trao quyết định cho 2 tân phó tổng giám đốc

Ông Nguyễn Thanh Nhã sinh năm 1978, trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư điện tử viễn thông; Lý luận chính trị: Cao cấp. Các chức vụ ông từng nắm giữ như: Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Phó Chánh Văn phòng, Trợ lý Tổng Giám đốc, Chánh Văn phòng Đảng ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ Tổng công ty, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Cơ quan Tổng công ty, Trưởng ban Kế hoạch, Phó Giám đốc phụ trách Công ty Điện lực An Phú Đông, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Tổng công ty, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty, Trưởng ban Tổ chức và Nhân sự Tổng công ty.

Phát biểu tại lễ bổ nhiệm, Chủ tịch Hội đồng thành viên Phạm Quốc Bảo chúc mừng và giao nhiệm vụ cho ông Bùi Hải Thành và ông Nguyễn Thanh Nhã. Đồng thời tin tưởng với vai trò mới ông Bùi Hải Thành và ông Nguyễn Thanh Nhã sẽ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Đón nhận quyết định bổ nhiệm, ông Bùi Hải Thành và ông Nguyễn Thanh Nhã đã gửi lời cám ơn các lãnh đạo Tập đoàn Điện lục Việt Nam, tập thể cán bộ, lãnh đạo, người lao động Tổng công ty đã tin tưởng, tín nhiệm trao cơ hội để cùng Ban Lãnh đạo Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh, lãnh đạo các ban, đơn vị cùng toàn thể người lao động vượt qua mọi khó khăn, xây dựng Tổng công ty ngày càng phát triển bền vững, trở thành doanh nghiệp công nghệ số, ứng dụng hiệu quả các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời, mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ và chia sẻ của Ban Lãnh đạo tổng công ty, lãnh đạo các đơn vị và toàn thể cán bộ công nhân viên, người lao động Tổng công ty để có thể hoàn thành tốt trọng trách mới, nhiệm vụ mới. Qua đó, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, nâng cao chất lượng cung ứng điện và chất lượng dịch vụ khách hàng.