Ngày hội “Bảo vệ môi trường” năm 2022

(VOH) - Sáng 31/7, tại xã Qui Đức, huyện Bình Chánh, Hội Nông dân TPHCM phối hợp với Thành Đoàn, Sở NN & PTNT TP và UBND huyện Bình Chánh tổ chức Ngày hội “Bảo vệ môi trường” năm 2022.

Phát biểu tại ngày hội, bà Huỳnh Thị Kim Xuyến, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh phát động trong toàn thể cán bộ, hội viên nông dân, đoàn viên, thanh thiếu niên và người dân tăng cường các hoạt động bảo vệ môi trường như sử dụng các chất liệu từ thiên nhiên, sử dụng năng lượng sạch, giảm sử dụng túi nilon, xử lý ô nhiễm nước thải trước khi xả ra môi trường....

Phát biểu hưởng ứng lời phát động, bà Phan Thị Cẩm Nhung, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh khẳng định: thông qua các hoạt động đa dạng tại Ngày hội sẽ tiếp tục tạo sức lan tỏa sâu rộng trong việc nâng cao nhận thức, vận động người dân, đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu …

Ngày hội “Bảo vệ môi trường” năm 2022 1

Ra mắt 3 đội hình tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường, phòng chống dịch bệnh và xây dựng nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị

Nhằm tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường và phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, trong Ngày hội đã ra mắt 3 đội hình tuyên truyền với 60 thành viên, gồm đội hình tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường; đội hình tuyên truyền, vận động diệt lăng quăng, bọ gậy phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết và đội hình tuyên truyền xây dựng nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị. Ngoài ra, tại ngày hội còn có hoạt động Đổi rác thải nhựa lấy dụng cụ học tập, cây xanh, hạt giống.

Cũng trong khuôn khổ Ngày hội, các đại biểu tham dự đã thực hiện trồng 16 cây gõ đỏ, 100 cây bằng lăng và 650 cây chuông vàng trên tuyến đường vào khu di tích Hóc Hưu, đê bao Hóc Hưu, Khu di tích Hóc Hưu và các tuyến đường thuộc địa bàn xã Qui Đức, huyện Bình Chánh.

Dịp này, Hội Nông dân Thành phố cũng trao tặng 51 suất học bổng cho các em học sinh là con của hội viên nông dân nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Bình Chánh.