Quận 10 sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 về học tập Bác

(VOH) - Quận ủy quận 10 tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Dịp này, 66 tập thể và 68 cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được khen thưởng.

5 năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được gắn với phong trào thi đua yêu nước, các phong trào của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tại quận 10 như: Phong trào “Người tốt, việc tốt” của Mặt trận Tổ quốc; Cuộc vận động “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” của Đoàn Thanh niên; Phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”của Hội Liên hiệp Phụ nữ; Phong trào thi đua “Hội cựu chiến binh gương mẫu” của Hội Cựu chiến binh; Tiêu chí “Trung thực - Trách nhiệm - Chủ động - Hợp tác - Chia sẻ - Tiết kiệm” của Liên đoàn Lao động quận 10; Phong trào “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” của Ban Chỉ huy Quân sự quận; Phong trào “Công an Nhân dân học tập và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy” của Công an quận…

 Ông Đặng Quốc Toàn – Bí thư Quận ủy quận 10 – trao giấy khen cho các tập thể thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ông Đặng Quốc Toàn, Bí thư Quận ủy quận 10 – trao giấy khen cho các tập thể thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, việc đề ra các giải pháp đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 trong toàn Đảng bộ quận 10 đã gắn kết chặt chẽ hơn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân và cơ sở. Cụ thể, Quận triển khai hiệu quả công tác cải tạo, sửa chữa và xây dựng mới chung cư thay thế chung cư cũ và đã hoàn tất sửa chữa 25/25 lô chung cư cũ, nâng chỉ tiêu nhà ở bình quân đạt 20,07 m vuông/người; Ngưng hoạt động Trạm ép rác tại Phường 1 nhằm giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu dân cư khu phố 1, Phường 1. Thực hiện bảo đảm tiến độ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án xây dựng Tuyến tàu điện ngầm số 2 (tuyến Bến Thành - Tham Lương) khu vực Quận 10… 

Về công tác hỗ trợ doanh nghiệp, Phòng Kinh tế quận 10 luôn kịp thời triển khai các văn bản pháp luật mới ban hành, các chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp; triển khai các chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, thông tin các gói tín dụng với lãi suất ưu đãi của các ngân hàng thương mại cho doanh nghiệp trên địa bàn Quận 10 nhằm góp phần hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, giúp doanh nghiệp có điều kiện tiếp cận nguồn vốn ngân hàng với lãi suất phù hợp, phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh. Từ năm 2016 - 2020: các ngân hàng thương mại đã giải ngân cho 1.457 doanh nghiệp với tổng số tiến 47.948,16 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó trưởng phòng Kinh tế - quận 10 – cho hay: “Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hằng năm đều có mỗi chuyên đề khác nhau. Phòng Kinh tế luôn nhận thức được trách nhiệm của mình, xác định được công việc phải làm, đã định hướng, quán triệt nhiệm vụ cho mỗi cán bộ đảng viên phải chủ động hơn trong công tác tham mưu cho lãnh đạo Quận giải quyết tốt các lĩnh vực của ngành. Các cán bộ đều tận tụy trong công việc, làm việc có khoa học, luôn đổi mới sáng tạo.”

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên – quận 10 – là đơn vị thực hiện tốt phong trào thi đua Dân vận khéo, Dân vận chính quyền với mô hình “Chung tay xây dựng Ngôi trường hạnh phúc”; Chất lượng giáo dục và đào tạo tăng cao hơn năm trước, cụ thể: Trường có 18 học viên giỏi cấp Thành phố; 01 học viên đạt giải Nhì cuộc thi Khoa học kỹ thuật học sinh trung học cấp Thành phố; Tỷ lệ học viên đậu tốt nghiệp Trung học cơ sở và tốt nghiệp Trung học phổ thông đều đạt 100%.

Ông Trương Bá Hải, Bí thư Chi bộ - Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên – quận 10 – cho biết: “Học sinh học tập tại trường đều là những em vừa học vừa làm, có những trường hợp đã bỏ học lâu năm, gia đình có hoàn cảnh khó khăn… Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhà trường luôn nêu cao tinh thần học tập, là nơi để các em có thể gửi gắm tâm tư nguyện vọng của mình cũng như sự tin tưởng của phụ huynh. Những điều đó đã làm cho các em học sinh tưởng chừng như không thể vươn lên được thì nay đã trở thành học sinh giỏi”.

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Thu Hoài – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM đánh giá cao các tập thể, cá nhân tiêu biểu đã không ngừng học tập, rèn luyện, tu dưỡng, thực hiện theo gương Bác, thi đua xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, góp phần thiết thực phòng chống dịch Covid-19, vì sự phát triển toàn diện của cơ quan, đơn vị tại địa phương.

“Thời gian tới, cùng với việc phát huy vai trò nêu gương của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu, cần quán triệt nâng cao nhận thức, chuyển thành hành động cụ thể, thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên các chi bộ, đơn vị trực thuộc về tinh thần trách nhiệm, thái độ văn minh, lịch sự, tận tụy phục vụ…; xem đó là phẩm chất đạo đức, là nét đẹp văn hóa của cán bộ, đảng viên Đảng bộ quận 10. Các cấp ủy Đảng cần tiếp tục tích cực xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức vững vàng tư tưởng chính trị, đạo đức, giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, tận tụy phục vụ nhân dân, xây dựng Quận 10 văn minh – hiện đại – nghĩa tình", bà Nguyễn Thị Thu Hoài – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM – nhấn mạnh.

Thay mặt Ban Thường vụ Quận ủy, Bí thư Quận ủy Đặng Quốc Toàn khẳng định, Quận sẽ tiếp tục đầu tư các hình thức tuyên truyền, quán triệt sâu, rộng và triển khai các kế hoạch hướng dẫn cụ thể nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, nội dung việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xem đây là một trong những nội dung thường xuyên trong sinh hoạt chi bộ. Cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, người lao động trong hệ thống chính trị quận 10 tích cực rèn luyện theo các tiêu chí trung thành, tận tụy, trung thực, sáng tạo, gương mẫu và tiêu chí đặc thù của từng ngành, từng lĩnh vực.

Song song đó, thực hiện đăng ký rèn luyện học tập và làm theo; thường xuyên tự phê bình và phê bình. Tăng cường phòng chống, kiểm soát dịch bệnh Covid-19; ra sức hoàn thành thật tốt các nhiệm vụ xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh; tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Trong đó tập trung hơn nữa thực hiện các chương trình “Phát triển Thương mại - Dịch vụ; “Phát triển giáo dục và đào tạo”; “Cải tạo, xây dựng chung cư; chỉnh trang đô thị”; “Giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân”, “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ” và đề án “Xây dựng Quận 10 trở thành đô thị thông minh, giai đoạn 2020 - 2025”.

Trước mắt lãnh đạo tổ chức thắng lợi bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026; xây dựng phương án trình Thành phố chủ trương đầu tư đối với Lô G chung cư Ngô Gia Tự, Phường 2; chủ trương đầu tư hạ tầng khu C30, Phường 14 và sửa chữa lớn Nhà hát Hòa Bình.

Từ những tấm gương cá nhân tiêu biểu được tuyên dương thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng, người đứng đầu các đơn vị quan tâm đánh giá, chọn lọc phát huy nhân tố tích cực, bồi dưỡng, rèn luyện để bổ sung nguồn cán bộ quy hoạch hoặc quan tâm đề bạt bố trí tương xứng. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Quận tiếp tục phát động trong đoàn viên, hội viên và nhân dân “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với những việc làm cụ thể trong từng ngành, lĩnh vực phù hợp từng đối tượng, đoàn viên, hội viên.