Quận Bình Thạnh kết nối cơ hội tuyển dụng làm việc sau đại dịch Covid-19

(VOH) - Sáng 28/5, Ngày hội kết nối đơn vị, doanh nghiệp và giới thiệu việc làm năm 2022 vừa diễn ra tại quận Bình Thạnh.

Ngày hội do Liên đoàn Lao động quận Bình Thạnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Quận Đoàn, Hội Chữ thập đỏ, Hội doanh nghiệp và Phòng Lao động Thương binh Xã hội quận Bình Thạnh phối hợp tổ chức.

Có hơn 500 người lao động đến từ các hộ nghèo, cận nghèo, đoàn viên, hội viên, bộ đội xuất ngũ, sinh viên tham dự.

quan-binh-thanh-ket-noi-co-hoi-tuyen-dung-lam-viec-sau-dai-dich-covid-19-voh.com.vn-anh1
Ngày hội kết nối đơn vị, doanh nghiệp và giới thiệu việc làm năm 2022.

Tại đây, người lao động có dịp tiếp xúc, giới thiệu năng lực bản thân, tiếp cận được với các doanh nghiệp, công việc phù hợp trình độ được đào tạo, tìm kiếm cơ hội việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống cho chính mình và gia đình. Có 45 doanh nghiệp trực tiếp và trực tuyến tham gia tuyển dụng, với nhu cầu 1.000 vị trí công việc trong các lĩnh vực: thợ may, thợ hàn, thợ mộc, kỹ sư điện, kiến trúc sư, quản lý nhân sự, kế toán, nhân viên truyền thông, marketing, bán hàng, giao hàng…

Tiếp tục tuyên truyền Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Liên đoàn lao động quận Bình Thạnh và Công ty Thương mại và đầu tư Tươi Mart hỗ trợ mỗi người lao động dự Ngày hội 1 phiếu mua hàng 70.000 đồng, mua các mặt hàng nhu yếu phẩm giá ưu đãi tại ngày hội việc làm.

quan-binh-thanh-ket-noi-co-hoi-tuyen-dung-lam-viec-sau-dai-dich-covid-19-voh.com.vn-anh2
Liên đoàn lao động quận Bình Thạnh và Công ty Thương mại và đầu tư Tươi Mart hỗ trợ mỗi người lao động dự Ngày hội 1 phiếu mua hàng 70.000 đồng.

Đây là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động chăm lo nhân dân năm 2022, trên địa bàn quận Bình Thạnh, với mục tiêu kép vừa thích ứng linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 vừa đẩy mạnh phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân tốt đẹp hơn “Vì một Bình Thạnh văn minh - hiện đại - nghĩa tình - phát triển bền vững”.