“Tết Nghĩa tình - Xuân Nhâm Dần 2022” chăm lo cho nông dân khó khăn

(VOH) – Sáng 11/1, Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Đài Truyền hình Thành phố tổ chức Chương trình nghệ thuật “Tết Nghĩa tình – Xuân Nhâm Dần 2022”.

Năm 2021, từ nguồn kinh phí vận động của chương trình “Tết Nghĩa tình”, cùng với sự đóng góp từ cộng đồng xã hội, Hội Nông dân Thành phố đã trao 20 suất bảo trợ học tập toàn phần cho 20 trẻ em mồ côi do đại dịch Covid-19; trao 918 suất học bổng Lương Định Của, 20 suất học bổng toàn phần và 108 thiết bị học trực tuyến, xây dựng 1 căn nhà tình thương, tặng hơn 2.500 phần quà, trao 83 sổ tiết kiệm để hỗ trợ chi phí điều trị cho hội viên, nông dân bị mắc bệnh nan y, hiểm nghèo... với tổng số tiền thực hiện hơn 46 tỷ đồng, góp phần hỗ trợ nông dân có thu nhập ổn định, cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo. Đồng thời, hỗ trợ tiêu thụ hơn 11.000 tấn nông sản, nhu yếu phẩm, trao tặng 3.560 túi quà an sinh; tặng thuốc và vật dụng y tế cho lực lượng tuyến đầu chống dịch…

Chương trình “Tết Nghĩa tình - Xuân Nhâm Dần 2022” chăm lo cho nông dân khó khăn 1
Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ và Chủ tịch Hội Nông dân TP Nguyễn Thanh Xuân chụp ảnh lưu niệm với các đơn vị tham gia ủng hộ chương trình. Ảnh: hcmcpv

Anh Nguyễn Văn Ngọc, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn bị tai biến nên hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Được Hội Nông dân hỗ trợ nên đời sống gia đình anh được cải thiện. Ông Đoàn Văn Lanh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thới Tam Thôn cho biết: Trước đó anh Ngọc có vay Quỹ Hỗ trợ nông dân Thành phố 30 triệu đồng. Thấy hoàn cảnh rất khó khăn thì Hội Nông dân Thành phố cũng như Hội Nông dân huyện, xã phối hợp để hỗ trợ làm các thủ tục để xóa nợ cho anh Ngọc. Sửa chữa nhà tình thương trị giá 40 triệu đồng, nhà tương đối kiên cố, ổn định chống mưa, chống dột. Hàng năm, Hội Nông dân Thành phố cũng hỗ trợ sổ tiết kiệm, tuy không lớn nhưng nó góp phần trang trải cuộc sống của anh Ngọc, gia đình anh Ngọc cũng như điều trị bệnh”

Chương trình “Tết Nghĩa tình – Xuân Nhâm Dần 2022” được tổ chức nhằm mục đích gây quỹ để chăm lo an sinh xã hội cho 3.000 hộ hội viên nông dân nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố với 100 công cụ sản xuất; 2.050 phần quà tết; 820 suất học bổng, 100 sổ tiết kiệm, 5 căn nhà tình thương và 20 suất bảo trợ xã hội cho trẻ em mồ côi cha, mẹ do dịch Covid-19.... Bà Nguyễn Thanh Xuân, Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh: "Nguyễn Thanh Xuân: 42” “Thông qua Chương trình “Tết Nghĩa tình - Xuân Nhâm Dần 2022”, Hội Nông dân TPHCM tiếp tục kêu gọi và mong muốn nhận được sự quan tâm, chia sẻ, tiếp tục đồng hành, ủng hộ của quý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các mạnh thường quân tham gia chương trình. Hội Nông dân TPHCM cam kết sử dụng nguồn kinh phí hiệu quả, đúng mục đích, đồng thời tiếp tục phát động các cấp Hội chủ động tiếp sức cho cán bộ hội viên, nông dân khó khăn thông qua các phong trào, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI; tham gia phòng, chống dịch Covid-19, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội thành phố” 

Phát biểu tại chương trình, ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định Thành phố đánh giá rất cao những kết quả của Chương trình “Tết Nghĩa tình” do Hội Nông dân và Đài Truyền hình Thành phố tổ chức thông qua các hoạt động an sinh xã hội, nghĩa tình nông dân trong năm 2021. Thay mặt lãnh đạo Thành phố, ông ghi nhận và biểu dương tấm lòng nhân ái, nghĩa tình của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các mạnh thường quân đã và đang động viên, tiếp sức để người nông dân có thêm nghị lực vươn lên trong sản xuất và đời sống: “Trong thời gian tới, tôi mong rằng các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp, ngân hàng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống “nghĩa tình” của người dân Thành phố, tiếp tục đồng hành cùng Hội Nông dân chăm lo, hỗ trợ nông dân có thêm điểm tựa trên hành trình giảm nghèo bền vững, tạo dựng cuộc sống ấm no, tốt đẹp hơn, để các cháu thiếu nhi tuy mất người thân do Covid-19 nhưng lại có thêm những người cô, người chú, người anh, người chị trong các tổ chức, đơn vị quan tâm, chăm sóc, động viên các cháu học tập tốt. Tôi cũng mong rằng mỗi người nông dân sẽ phát huy mạnh mẽ ý chí phấn đấu của bản thân, nỗ lực vươn lên không chỉ thoát nghèo mà còn làm giàu, trở thành những nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, nông dân Thành phố tiêu biểu, nông dân Việt Nam xuất sắc”.   

Tính đến thời điểm này, Chương trình “Tết Nghĩa tình – Xuân Nhâm Dần 2022” đã nhận được số tiền ủng hộ hơn 10,4 tỷ đồng để chăm lo cho nông dân có hoàn cảnh khó khăn.