TPHCM tính toán rút giấy phép nhà xe hoạt động theo kiểu “xe dù, bến cóc”

(VOH) - Sở Giao thông Vận tải TPHCM sắp tới sẽ chấn chỉnh nạn "xe dù, bến cóc", đồng thời tính toán đến việc rút giấy phép các nhà xe vi phạm.

Chiều 28/10, Sở Giao thông Vận tải TPHCM đã có buổi họp thông tin về tình trạng hàng trăm chuyến xe không vào Bến xe Miền Đông mới mỗi ngày. Trong đó, một trong những giải pháp được đưa ra là  tính toán rút giấy phép các nhà xe vi phạm.

Ông Võ Khánh Hưng - Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TPHCM cho biết, việc di dời các chyến xe từ bến xe cũ sang bến xe mới từ 11/10 gặp nhiều khó khăn, một số xe thực hiện việc di dời chưa tốt; trung bình mỗi ngày có gần 300 chuyến xe không hoạt động ở Bến xe Miền Đông mới như kế hoạch.

Bến xe miền Đông mới
Khu vực ngồi chờ lên xe tại Bến xe Miền Đông mới

Xem thêm: Cập nhật các tuyến xe buýt đi và đến bến xe Miền Đông mới

Sở Giao thông Vận tải sẽ xử lý xe dù bến cóc như một chiến dịch để tăng cường xử lý, tạo điều kiện đi lại tốt nhất cho người dân, đặc biệt trong dịp lễ, tết. Sở cũng phối hợp với các địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý điểm đón trả khách sai quy định, đặc biệt chú ý vào các điểm đón trả khách ở cây xăng. Các hãng xe cần tiếp tục nâng cấp dịch vụ, tránh chiều khách mà đón khách sai quy định.

Cũng theo ông Hưng, Sở Giao thông Vận tải sẽ trình UBND TPHCM đề án cấm xe khách vào trung tâm Thành phố trong quý IV/2022 này.

Trong buổi làm việc sáng nay giữa Sở Giao thông Vận tải cũng đề nghị Tổng Công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn TNHH MTV (Samco - đơn vị quản lý Bến xe Miền Đông mới) không cho phép các xe đã vi phạm hoạt động ở bến và tính toán việc rút giấy phép.

Sở Giao thông Vận tải khuyến cáo người dân không ủng hộ "xe dù, bến cóc" vì gián tiếp tạo ra một hoạt động vận tải sai quy định pháp luật, cạnh tranh không lành mạnh. Nếu có việc bất trắc xảy ra thì thiệt thòi là người dân, nhất là vào dịp lễ Tết dễ xảy ra tình trạng nhồi nhét khách, không đảm bảo an toàn, dễ xảy ra tai nạn giao thông.

Từ ngày 11/10, TPHCM dời thêm 79 tuyến với hơn 1.600 xe từ Bến xe miền Đông cũ (quận Bình Thạnh) sang Bến xe Miền Đông mới (TP Thủ Đức), nâng tổng số hơn 100 tuyến ở bến mới. Các tuyến xe mới dời qua, đi 15 tỉnh, thành gồm: Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Lâm Đồng, Đồng Nai, Vũng Tàu, Bến Tre, Cần Thơ và Cà Mau.

Đại diện Bến xe Miền Đông mới cho biết, theo kế hoạch, phải có hơn 500 chuyến rời bến mỗi ngày, tuy nhiên, hiện chỉ còn khoảng 206 chuyến/ngày (hơn 2.000 khách), mỗi ngày bến xe giảm gần 300 chuyến so với trước. Đa phần xe giảm chuyến trên chặng ngắn từ TPHCM đi Đồng Nai, Vũng Tàu, Bình Thuận, Bình Định, Lâm Đồng...

Sở Giao thông Vận tải TPHCM lý giải, số xe này không vào Bến xe Miền Đông mới hoạt động mà qua những bến khác (như bến xe An Sương, Ngã Tư Ga…) khoảng 160 chuyến; 140 chuyến khác biến thành ‘xe dù’, đến một số địa điểm tập kết đón khách. Sở đã nhận diện một số địa điểm tập kết, đón khách sai quy định như tại địa chỉ 397 Đinh Bộ Lĩnh, một số cây xăng dọc quốc lộ 13, gần cầu Sài Gòn, gần ngã tư Bình Phước…