Ban chấp hành Đảng bộ TPHCM thảo luận 4 nội dung trọng tâm

(VOH) - Sáng nay 14/10, Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ TPHCM lần 9 đã họp và thảo luận về 4 nội dung trọng tâm trong chương trình công tác năm 2021 đã đề ra và những vấn đề có liên quan đến dịch bệnh.

Hôm nay 14/10, Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ TP khóa XI, nhiệm kì 2020 - 2025 lần thứ 9 mở rộng được diễn ra dưới cả hai hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ TPHCM lần 9 thảo luận 4 nội dung quan trọng
Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ TPHCM lần 9 thảo luận 4 nội dung quan trọng

Tham dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Trung ương Nguyễn Văn Hùng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ; Phó Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Hồ Hải; cùng đại diện lãnh đạo các Ban - ngành Trung ương, các Sở - ngành TP.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên, chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết, sau 14 ngày thực hiện Chỉ thị số 18 của Chủ tịch UBND TP, theo đánh giá của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP, các địa phương tại TPHCM cơ bản đã kiểm soát được dịch bệnh. Tuy nhiên, TP vẫn phải tiếp tục phấn đấu, nỗ lực cao hơn nữa để thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Y tế về quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cũng đề cập đến buổi giám sát công tác phòng chống dịch COVID-19 giữa Đại biểu quốc hội TP với UBND TPHCM. Tại đây, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của toàn hệ thống chính trị và nhân dân TP đồng thời, chỉ đạo một số nội dung quan trọng trong giai đoạn TP phục hồi, phát triển kinh tế ở điều kiện bình thường mới.

Bí thư thành ủy Nguyễn Văn Nên
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu khai mạc hội nghị. 

Sắp tới, chúng ta sẽ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống dịch COVID-19 làn sóng lây nhiễm lần 4. Vì vậy, Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ hôm nay sẽ tập trung thảo luận về 4 nội dung trọng tâm trong chương trình công tác năm 2021 đã đề ra và những vấn đề có liên quan đến dịch bệnh”, Bí thư Thành ủy phát biểu.

Thứ nhất: Tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội - quốc phòng an ninh - thu chi ngân sách của TP trong 9 tháng; mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên chia sẻ, trong 9 tháng năm 2021, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn ra nghiêm trọng, khó lường buộc TP phải giãn cách xã hội thời gian dài. Hầu hết các lĩnh vực đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhiều chỉ số kinh tế giảm sâu, nhất là chỉ số GRDP 9 tháng đầu năm 2021 giảm 4,98%.

Chỉ có một số chỉ tiêu đạt kết quả khá như tỉ lệ thu ngân sách nhà nước. Trước thực trạng trên, Bí thư đề nghị Hội nghị báo cáo, thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện tình hình phát triển TPHCM và dự báo đến hết năm 2021.

Thứ 2: Báo cáo về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận 9 tháng năm 2021; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021

Bí thư Thành ủy cho biết, trong đợt bùng phát dịch lần 4, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo toàn hệ thống chính trị và nêu cao tinh thần, trách nhiệm phục vụ tối đa, cùng với nhân dân vượt qua đại dịch. Đồng thời, bảo đảm duy trì công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là huy động và phát huy mạnh mẽ khối đoàn kết toàn dân tham gia phòng chống dịch và chăm lo an sinh xã hội.

“Trong ứng phó với đại dịch chưa từng có tiền lệ này, chúng ta càng thấy rõ hơn những phẩm chất tốt đẹp của từng cán bộ trong hệ thống, từ thành phố tới cơ sở. Đồng thời, cũng nhận thấy rất rõ những hạn chế, yếu kém.

Tôi đề nghị các đại biểu nghiên cứu sâu, đánh giá sát, đúng, tập trung thảo luận và tìm những giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận trong thời gian tới”, Bí thư Thành ủy cho hay.

Thứ 3: Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của TP

Trong điều kiện nguồn vốn không đủ đáp ứng nhu cầu đầu tư và phát triển, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên yêu cầu Hội nghị phân tích rõ những khó khăn, thách thức đang đặt ra và hạn chế, yếu kém cần khắc phục. Đặc biệt, chú trọng đến các giải pháp khả thi để huy động các nguồn vốn, phân bổ các nguồn lực hợp lý và hiệu quả.

Thứ 4: Báo cáo tổng kết 10 năm triển khai chương trình hành động về thực hiện Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị liên quan đến việc xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kì đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

Nhận định đây là vấn đề quan trọng, có ý nghĩa lâu dài, Bí thư Nguyễn Văn Nên đề nghị các đại biểu đánh giá đúng mức vai trò, trách nhiệm, sự đóng góp rất quan trọng, nhất là trong công tác phòng, chống dịch của đội ngũ doanh nhân. Bên cạnh đó, đánh giá cụ thể tác động của đại dịch để bàn giải pháp, cơ chế đồng hành cùng doanh nhân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn trong giai đoạn phục hồi kinh tế.

"Hội nghị lần thứ 9 không chỉ có ý nghĩa trong năm 2021 mà còn là tiền đề, cơ sở quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ 11 và trong giai đoạn bình thường mới. Tôi trân trọng đề nghị các đồng chí tập trung cao độ, nghiên cứu, chọn trọng tâm, thảo luận, đánh giá tìm giải pháp thiết thực, hiệu quả, khả thi nhằm lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành kết quả cao nhất các nhiệm vụ, mục tiêu còn lại của năm 2021 và chặng đường kế tiếp”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên nói.

Hội nghị diễn ra trong 1 ngày sẽ nghe các Tờ trình liên quan đến 04 nội dung nêu trên và thảo luận một số các vấn đề khác.