Cảnh sát biển 3 phát động thi đua giành 4 nhất

  (VOH) - Sáng 9/7, BTL Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm chủ đề “Kiên quyết dũng cảm, khắc phục khó khăn, đoàn kết hiệp đồng, giữ nghiêm pháp luật, tiến lên giành bốn nhất".

Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam (28/8/1998 - 28/8/2018).

Dự và chủ trì buổi lễ có đồng chí Đại tá Đỗ Hồng Đó, Bí thư Đảng ủy - Chính ủy BTL Vùng, các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo, chỉ huy và toàn thể cán bộ, chiến sĩ đơn vị.

Theo đó trong thời gian tới Bộ tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 3 tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; Chỉ thị 87 của Thường vụ QUTW về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phong trào “Bốn tốt, bốn không, bốn chống”, nội dung “Xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam Trách nhiệm - Kỷ cương - Nhân chính”, chủ động, nhạy bén, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, ngăn ngừa “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, giữ vững ổn định về chính trị; Tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện; luyện tập các phương án; triển khai thực hiện kế hoạch tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, duy trì thực thi pháp luật trên biển; hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng xử lý tốt các tình huống, bảo vệ vững chắc chủ quyền, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn trên vùng biển đơn vị quản lý; chủ động, kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm; không sa ngã trước mọi cám dỗ, không can thiệp và không để ai can thiệp vào hoạt động đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại; thực hiện tốt nhiệm vụ tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai bão lũ; Tích cực tham gia các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”; phát huy hiệu quả Mô hình công tác Dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, tham gia giúp Nhân dân trên địa bàn xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo.

Thủ trưởng BTL Vùng chứng kiến các đơn vị tham gia ký giao ước thi đua

Phát biểu tại lễ phát động, thay mặt Đảng ủy, Thủ trưởng và Hội đồng thi đua - khen thưởng, Đại tá Đỗ Hồng Đó yêu cầu cán bộ chiến sỹ trong toàn Vùng đề cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm thực hiện thắng lợi nội dung, chỉ tiêu thi đua; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động, nhất là đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; góp phần thúc đẩy phong trào thi đua Quyết thắng trong từng cơ quan, đơn vị và trong toàn vùng phát triển ngày càng mạnh mẽ, thiết thực, hiệu quả.