Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Củ Chi nhiệm kỳ 2020 - 2025

(VOH) - Ngày 28/08, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Củ Chi lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, chính thức khai mạc. Ông Trần Lưu Quang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy dự và chỉ đạo Đại hội.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, với sự đoàn kết, đồng thuận của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, Củ Chi đã đạt được nhiều kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế huyện tăng trưởng khá, chuyển dịch đúng định hướng. Đẩy mạnh nông nghiệp đô thị, ứng dụng khoa học công nghệ cao, các loại cây con có giá trị tăng cao được mở rộng. Tăng trưởng kinh tế bình quân cả nhiệm kỳ đạt 16,16%, vượt 0,48% chỉ tiêu Nghị quyết.

Công tác đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường gắn với xây dựng huyện nông thôn mới đạt được nhiều kết quả nổi bật. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, chủ động phòng thủ. Công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được tăng cường.

Tuy nhiên, Củ Chi nhiệm kỳ qua, trên từng lĩnh vực cụ thể còn những khó khăn, hạn chế nhất định. Kinh tế huyện mặc dù đạt mức tăng trưởng đề ra, chuyển dịch cơ cấu đúng định hướng nhưng chưa phát huy đúng mức tiềm năng, lợi thế của huyện.

 Đại hội, Trần Lưu Quang
Đồng chí Trần Lưu Quang phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: SGGP)

Đến dự và phát biểu chỉ đại tại Đại hội, ông Trần Lưu Quang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố cho rằng: “Củ Chi “Đất thép thành đồng”, địa phương vinh dự 02 lần được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang” và “Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới”, là mảnh đất có truyền thống cách mạng được cả nước và thế giới biết đến.

Phát huy truyền thống anh hùng, 5 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ X Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XII Đảng bộ huyện, Đảng bộ và nhân dân Củ Chi đã đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, nỗ lực, cố gắng vượt qua nhiều khó khăn, đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Củ Chi ngày nay đã tiến một bước dài với nhiều chuyển biến diệu kỳ, đã thực sự thay da đổi thịt, năng động, sáng tạo, nghĩa tình. Đó là Củ Chi luôn quán triệt, nắm vững chủ trương của Đảng, bám sát thực tiễn, tìm trong thực tiễn lời giải cho những vấn đề phát sinh, không ngừng đổi mới, thử nghiệm thí điểm cách làm hay, mô hình mới trên bước đường xây dựng quê hương.

Về phương hướng, mục tiêu trong nhiệm kỳ tới, ông Trần Lưu Quang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị: "Bên cạnh những kết quả nổi bật nêu trên, huyện cũng còn mốt số tồn tại, hạn chế. Tôi đề nghị, Đại hội tập trung thảo luận kỹ, phân tích thật sâu sắc nguyên nhân, xác định rõ trách nhiệm, quyết tâm tìm giải pháp khắc phục. Để xứng đáng danh hiệu “Đất thép thành đồng” trong kháng chiến chống xâm lược, xứng đáng với nghĩa tình sâu nặng của Thành phố luôn bên cạnh Củ Chi và cả nước luôn hướng về mảnh đất anh hùng này.

Tôi tin tưởng Ban chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ tới thật sự đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, tiếp tục tiên phong đổi mới, bám sát thực tiễn; xây dựng chính quyền kiến tạo, liêm chính; nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đảng viên gương mẫu, đi đầu; cán bộ, công chức hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc phục vụ Nhân dân. Phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025".

Đại hội đã bầu 40 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa XII. Sau khi có kết quả bầu cử, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Củ Chi khóa XII tiến hành họp phiên thứ nhất, bầu Ban Thường vụ và các chức danh: Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.

Hôm nay 29/08, Đại hội sẽ tiến hành bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, đồng thời biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội và bế mạc.

Kiều Ngân

Huyện Củ Chi tập huấn nghiệp vụ Công đoàn năm 2020 - Ngày 12/6, Liên đoàn lao động huyện Củ Chi tổng kết đợt tập huấn nghiệp vụ Công đoàn cho cán bộ Công đoàn cơ sở năm 2020.

Liên đoàn lao động huyện Củ Chi hỗ trợ công nhân bị tai nạn lao động - Ngày 15/5, Liên đoàn lao động huyện Củ Chi tổ chức họp mặt thăm hỏi, tặng quà cho công nhân bị tai nạn lao động.