Ông Phạm Thành Kiên tái đắc cử Bí thư Quận ủy Quận 3

(VOH) - Sau 3 ngày làm việc, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 3 lần XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 vừa bế mạc vào trưa 18/8.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 3 nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 41 đồng chí; ông Phạm Thành Kiên tái đắc cử giữ chức Bí thư Quận ủy Quận 3 nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tại phiên bế mạc, các đại biểu đã thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận 3 lần  XII. Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ Quận 3 đề ra 4 chỉ tiêu về phát triển kinh tế - tài chính; 3 chỉ tiêu về chỉnh trang và phát triển đô thị; 3 chỉ tiêu về phát triển văn hóa – xã hội; 6 chỉ tiêu về đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và công tác quân sự quốc phòng; 4 chỉ tiêu về xây dựng Đảng. Trong đó, phấn đấu thực hiện tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản xuất hàng năm đạt từ 10% trở lên; tiếp tục ổn định cơ cấu kinh tế đến năm 2025 với 75% thương mại – dịch vụ, 25 % công nghiệp - xây dựng; hàng năm phát triển 3.000 doanh nghiệp; hoàn thành việc sửa chữa, cải tạo 50% chung cư cũ và thúc đẩy xây dựng mới 5 chung cư cũ bằng nguồn vốn ngoài ngân sách; vận động nhân dân hiến đất mở rộng hẻm, duy tu, nâng cấp kết hợp ngầm hóa điện, viễn thông và lắp trụ chữa cháy ít nhất 45 tuyến hẻm; tỷ lệ người dân hài lòng với sự phục vụ của cơ qua hành chính nhà nước ở từng lĩnh vực đạt 95% trở lên. Về công tác xây dựng Đảng, kết nạp ít nhất 850 đảng viên mới; tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ năm sau cao hơn năm trước, không có cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ; phấn đấu thành lập 10 tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập…

 Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 3 nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt Đại hội

Đồng thời, Đảng bộ Quận 3 thực hiện 2 chương trình hành động là “Xây dựng Quận 3 sạch, xanh và thân thiện với môi trường” giai đoạn 2020 – 2025 và “Chỉnh trang và phát triển đô thị trên địa bàn Quận 3” giai đoạn 2020 – 2025. Thực hiện 5 đề án tổng thể thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính, đề án triển khai chính quyền điện tử-tạo nền tảng đô thị thông minh, đề án số hóa và xây dựng cơ sở dữ liệu, đề án xây dựng Trung tâm giám sát điều hành thông minh, đề án nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán bộ, công chức. Ông Phạm Thành Kiên, Bí thư Quận ủy quận 3 cho biết về mục tiêu tổng quát đề ra trong nhiệm kỳ 2020 – 2025: "Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng Đảng và Chính quyền trong sạch, vững mạnh; phát huy tính năng động, sáng tạo của hệ thống chính trị và nhân dân, động viên và khơi sức nhân dân tham gia phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, xây dựng quận 3 văn minh, hiện đại và nghĩa tình".