Quận 1 tổng kết 200 ngày thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp

(VOH) - Sáng 28/10, LĐLĐ Quận 1 tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI và tuyên dương gương điển hình dân vận khéo.

Theo đó, công trình thi đua đợt 1 có nội dung trọng tâm đổi mới phương thức tuyên truyền, hướng về cơ sở phù hợp với thực tiễn; tổ chức thi trực tuyến “Hội thi tìm hiểu về công tác nữ công nhân viên chức, lao động Quận 1 thời đại 4.0”, gương người phụ nữ Việt Nam hiện đại, gương người cán bộ nữ công công đoàn hiện nay. 

Trường Mầm non Bến Thành, Quận 1 trao tặng mái ấm công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.
Trường Mầm non Bến Thành, Quận 1 trao tặng mái ấm công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Đợt thi đua thứ 2, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp thông qua ứng dụng công nghệ thông tin; thực hiện chương trình “Phúc lợi đoàn viên”; đồng thời trao 7 sổ tiết kiệm cho công nhân lao động bị tai nạn lao động, xây dựng 3 mái ấm công đoàn; tổ chức 5 đợt chăm lo hơn 1.700 trường hợp đoàn viên, người lao động bị giảm thu nhập, mắt bệnh nan y, hiểm nghèo, phụ nữ mang thai bị ảnh hưởng dịch COVID-19.

Tại công trình thi đua thứ 3, LĐLĐ Quận 1 hướng đấy mạnh công tác tư vấn, tuyên truyền pháp luật đến công đoàn cơ sở, công nhân viên chức lao động thông qua ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng phần mềm ứng dụng trên điện thoại về tư vấn pháp luật; tuyên truyền chính sách, pháp luật qua hình thức đồ họa trực quan bằng hình ảnh (infographic) đăng trên trang cộng đồng, trang tin điện tử, mạng zalo...

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND Quận 1, biểu dương kết quả đợt thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng các cấp của LĐLĐ; khẳng định đây là sư nỗ lực của hệ thống công đoàn, người lao động cùng các đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân Quận 1 không chỉ quyết tâm hoàn thành đợt thi đua mà còn nỗ lực, phấn đấu hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ kinh tế, xã hội năm 2020. 

Điểm nổi bật trong đợt thi đua trên địa bàn Quận 1 là không để xảy ra tình trạng lây nhiễm dịch COVID-19 trong công đồng; đồng thời thực hiện tốt Nghi quyết 42 của Chính phủ, Nghị quyết 02 của HĐND thành phố về việc chăm lo hơn 18.900 lượt người, hỗ trợ 12 hộ kinh doanh, 18 cơ sở mầm non tư thục và trên 300 người bán vé số bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với tổng số tiền hơn 20 tỷ đồng… 

Lãnh đạo LĐLĐ Thành phố và Quận 1 trao kỷ niệm chương “Vì Sự nghiệp Xây dựng Phong trào Công đoàn” cho các cá nhân tiêu biểu
Lãnh đạo LĐLĐ Thành phố và Quận 1 trao kỷ niệm chương “Vì Sự nghiệp Xây dựng Phong trào Công đoàn” cho các cá nhân tiêu biểu

Tại hội nghị, LĐLĐ quận đã trao giấy khen cho 45 cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong đợt thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp; trao giải thưởng Lưu Chí Hiếu lần thứ 6 cho công nhân viên chức, người lao động nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ; tiếp nhận trao tặng mái ấm công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đã trao kỷ niệm chương cho 7 cá nhân đã có nhiều đóng góp tích cực “Vì Sự nghiệp Xây dựng Phong trào Công đoàn”; Liên đoàn Lao động thành phố trao bằng khen cho 2 cá nhân đạt danh hiệu “Người cán bộ công đoàn của chúng tôi cấp Thành phố Hồ Chí Minh”.