Quận 10 - Tìm giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động công tác chính trị tư tưởng

(VOH) - Chiều 27/4, Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 10 tổ chức hội nghị chuyên đề “Nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng trong giai đoạn hiện nay”.

Đến dự có ông Phạm Đức Hải, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; ông Nguyễn Bắc Nam, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 10.

Quận 10 - Tìm giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động công tác chính trị tư tưởng 1
 Quang cảnh hội nghị.

Trong năm qua, công tác chính trị tư tưởng của Quận 10 đã có nhiều đổi mới từ công tác tham mưu, phối hợp đến việc công tác triển khai, quán triệt thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Quy định của Đảng; Triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên; công tác giáo dục lý luận chính trị, bồi dưỡng chuyên đề, nghiệp vụ; công tác văn hóa cơ sở, Khoa giáo…, được tập trung đổi mới phương thức tuyên truyền, tập trung giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện.

Cụ thể, đã đổi mới công tác tuyên truyền, thông tin cổ động chính trị bằng việc xây dựng các chuyên trang của Quận và 41 cơ sở Đảng, các cơ quan đơn, vị, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội (thông qua trang thông tin điện tử, facebook, fanpage, zalo…). Đồng thời, tăng cường tuyên truyền cổ động trực quan bằng các pano, áp phích, màn hình Led trên các tuyến đường trọng điểm, trụ sở cơ quan, cao ốc chung cư, trường học, chợ truyền thống, công viên...

“Qua nghiên cứu, dư luận xã hội hiện nay còn những vấn đề nổi lên, ví dụ như vấn đề Nga và Ukaraina, dẫn đến những hệ lũy về xã hội như giá xăng tăng, vật giá leo thang, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn…điều này cũng đặt ra việc tìm giải pháp sắp tới nhu thế nào để hỗ trợ cho người dân…cơ sở cũng rất mong có được những định hướng ngắn gọn, dễ hiểu, rõ ràng để tuyên truyền vận động sự đồng thuận các chính sách của người dân”, bà Lê Thị Ngọc Hiền, Bí thư Đảng ủy Phường 14 chia sẻ.

Bên cạnh đó, trong công tác triển khai học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng phát huy hiệu quả vai trò của đồng chí bí thư, phó bí thư cấp ủy trực tiếp báo cáo tại hội nghị đã chỉ ra mặt được, chưa được, phân tích các hạn chế, yếu kém, tìm nguyên nhân cũng như những khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức thực hiện ở từng đơn vị, làm cơ sở để đề ra các giải pháp có tính khả thi cao, phù hợp với tình hình thực tế.

“Công tác này phải thực tế, vận dụng truyền thống để phát huy, phát triển và lấy giải pháp, những vấn đề mới để đưa vào tình hình chung một cách phù hợp. Thứ hai, là phải tạo được ấn tượng trong quá trình làm công tác chính trị tư tưởng, không cứng nhắc, không khô khan mà phải nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, tạo được ấn tượng…”, bà Đào Kim Vân, Bí thư Đảng ủy Phường 15 cho biết.

Ngoài ra, công tác tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới cũng có nhiều hình thức đổi mới như: tổ chức hội nghị tập huấn cho đội ngũ Cộng tác viên Ban chỉ đạo 35 Quận ủy tại cơ sở hướng dẫn kỹ thuật sử dụng phần mềm Mocha 35 để ứng dụng vào việc phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu, độc trên internet, mạng xã hội; Phát huy tối đa hiệu quả của việc sử dụng mạng xã hội, các phương tiện truyền thông để tiếp cận thông tin nhanh chóng, nắm bắt diễn biến tư tưởng, tình cảm của cán bộ, đảng viên, quần chúng, nhân dân; Tổ chức thành lập các nhóm nắm bắt dư luận xã hội trên mạng xã hội (Facebook, Fanpage, Zalo) giúp Ban Tuyên giáo Quận ủy có nhiều kênh thông tin kịp thời báo cáo về Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo, định hướng và có phương án xử lý những vấn đề dư luận xã hội quan tâm, bức xúc trên địa bàn quận…

Bên cạnh những thành quả đạt được, nhiều nội dung tham mưu cho cấp ủy về đổi mới trong công tác chính trị tư tưởng vẫn còn một số hạn chế như: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng tại một số cơ sở đảng chưa được quan tâm sâu sát, thiếu các giải pháp mới, cách làm hay nên chưa đạt hiệu quả cao; Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân nhân trên địa bàn quận có lúc chưa kịp thời, chưa đầy đủ, làm ảnh hưởng đến chất lượng công tác định hướng dư luận, xử lý tình huống, giáo dục chính trị tư tưởng tại cơ sở. Bên cạnh đó, tác động kéo dài của dịch bệnh Covid-19 làm cho công tác chính trị tư tưởng, nhất là việc xử lý các thông tin sai trái, chưa được kiểm chứng chia sẻ trên mạng xã hội gặp nhiều khó khăn, việc xử lý các thông tin xấu, độc đôi lúc chưa kịp thời, việc lan tỏa các thông tin chính thống còn chậm, lúng túng trong thực hiện biên tập, biên soạn.

“Cần sử dụng hiệu quả hơn các thông tin trên mạng xã hội cũng như không gian mạng nói chung. Trang Hòa Bình của Quận 10 có thông tin khá phong phú, nhưng để giải quyết về vấn đề chính trị tư tưởng thì đội ngũ quản trị của trang phải đầu tư, gia công nhiều hơn, chẳng hạn như tổ chức lại trang cá nhân này thành trang cộng đồng”, ông Nguyễn Minh Hải, Trưởng phòng báo chí xuất bản, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM nhận xét.

Do đó, để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác chính trị tư tưởng với nhiều mô hình, cách làm hay trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Thị Quyết đề nghị các cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị cần có nhiều giải pháp hơn nữa trong công tác chính trị tư tưởng như đổi mới mạnh mẽ hơn nữa công tác triển khai, học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng; đổi mới công tác tuyên truyền cổ động chính trị phù hợp và tác động trực quan sinh động; nâng cao chất lượng sinh hoạt tư tưởng chính trị, làm cho công tác giáo dục chính trị tư tưởng trở thành một nhiệm vụ trọng tâm từ cấp cơ sở đối với cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; sử dụng hiệu quả tạp chí Xây dựng Đảng…Đồng thời, mỗi cơ sở Đảng, cơ quan đơn vị, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phải nắm chắc tình hình thực tế tại đơn vị, vận dụng giữa lý luận vào thực tiễn để đề ra giải pháp phải đảm bảo tính khả thi và đạt được kết quả cụ thể…góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị tại địa phương, cơ quan, đơn vị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại tọa đàm, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phạm Đức Hải ghi nhận và đánh giá cao hoạt động chuyên đề này của Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 10 rất hiệu quả. Đồng thời, yêu cầu các cấp ủy Đảng tiếp tục nâng chất hoạt động công tác chính trị tư tưởng phải phù hợp với cách mạng công nghiệp 4.0; Mỗi tổ dân phố, khu phố cần có group trao đổi thông tin, qua đó góp phần định hướng người dân về công tác chính trị tư tưởng của Đảng.

Đồng thời, nâng cao chất lượng sinh hoạt trong khu phố; chủ động, gắn các giải pháp từ tình hình thực tế để nâng cao chất lượng hoạt động công tác chính trị tư tưởng; cố gắng lắng nghe nhiều chiều, tăng cường phản biện xã hội trong nhân dân.