Tuyên dương điển hình “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

(VOH) - Ngày 19/6, Công đoàn các Khu chế xuất và công nghiệp (KCX-KCN) TPHCM tổ chức chuyến đi về nguồn tại Rừng Sác (huyện Cần Giờ) dành cho đoàn viên và công nhân lao động tiêu biểu.

Đoàn đại biểu đã đến dâng hương, dâng hoa, dành phút mặc niệm tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Tượng đài chiến sĩ Đặc Công Rừng Sác; được nghe về những chiến công oanh liệt của các chiến sĩ đặc công nơi đây. 

Tuyên dương 188 điển hình “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 1
Đoàn công nhân lao động KCX-KCN dâng hương tại Tượng đài chiến sĩ Đặc Công Rừng Sác.

Cùng ngày, tại huyện Cần Giờ, Công đoàn các KCX-KCN TPHCM tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; tuyên dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 19/5/2021 – 19/5/2022.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Văn Hiền, Phó Chủ tịch Công đoàn các KCX-KCN TPHCM ghi nhận và biểu dương 67 tập thể và 121 cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là những điển hình tiêu biểu, có cách làm hay, sáng tạo trong học tập Bác. 

Tuyên dương 188 điển hình “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 2
Tuyên dương những điển hình học tập Bác

Trong các năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp Công đoàn, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong các KCX-KCN đẩy mạnh thực hiện. Thông qua nhiều hình thức tuyên truyền, nhất là trên hệ thống mạng xã hội như zalo, facebook…, các cấp Công đoàn đã thông tin, giúp đoàn viên Công đoàn, người lao động hiểu rõ ý nghĩa của việc Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó công nhân lao động nỗ lực, học tập làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể hàng ngày tại đơn vị, thi đua sản xuất, tăng năng suất lao động tại đơn vị.

Trong đó, nhiều mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động công đoàn, có sức lan tỏa, thu hút được sự tham gia tích cực, đông đảo của đoàn viên công đoàn, người lao động tại các doanh nghiệp. Đặc biệt, trong năm 2021 có nhiều cán bộ Công đoàn cơ sở, đoàn viên, người lao động tích cực tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19, như: tham gia điều phối xét nghiệm, tiêm Vaccine, tiếp tế lương thực thực phẩm tại các khu cách ly phong tỏa, tại nhà trọ, tăng cường và đẩy mạnh công tác chăm lo cho công nhân khó khăn. 

Thời gian tới, ông Phạm Văn Hiền đề nghị các cấp công đoàn cơ sở tiếp tục có những cách làm cụ thể, sát với thực tế, phù hợp với đặc thù tại các đơn vị để phát huy hiệu quả thế mạnh của từng Công đoàn cơ sở. Bên cạnh đó, tăng cường tuyên truyền để đoàn viên, công nhân lao động hiểu rõ và tự giác xây dựng kế hoạch, phấn đấu học tập và làm theo Bác từ những việc nhỏ nhất, thường ngày gắn với hoạt động thực tiễn tại đơn vị.