Xây dựng Đảng bộ công ty Dược Sài Gòn trong sạch, vững mạnh

(VOH) - Sáng 31/7, tại trung tâm hội nghị 272, diễn ra phiên chính thức Đại Hội đại biểu Đảng bộ Công ty TNHH Một Thành viên Dược Sài Gòn lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chủ đề của đại hội năm nay là “Nâng cao năng lực lãnh đạo và trách nhiệm nêu gương trong toàn Đảng bộ; phát huy năng lực cạnh tranh, chủ động nắm bắt thời cơ; quyết tâm xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh, phát triển doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu hội nhập. Đại hội có sự tham dự của 125  đại biểu, đại diện cho 405  đảng viên thuộc 19  chi, đảng bộ trực thuộc Công ty.

Ông Lê Thanh Liêm - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND Thành phố phát biểu chỉ đạo tại đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty TNHH Một thành viên Dược Sài Gòn.

Theo ông Nguyễn Ngọc Vũ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Đồng thành viên công ty TNHH Một thành viên Dược Sài Gòn trong nhiệm kỳ qua, đảng bộ đã luôn đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, tận dụng các cơ hội để duy trì ổn định sản xuất kinh doanh, chăm lo đời sống cho người lao động, cố gắng phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm và nghị quyết đề ra.

Đối với nhiệm kỳ mới 2020-2025, ông Nguyễn Ngọc Vũ- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Đồng thành viên công ty TNHH Một thành viên Dược Sài Gòn nhấn mạnh: "Đại hội Đảng bộ công ty TNHH Một thành viên Dược Sài Gòn lần thứ 3 nhiệm kỳ 2020-2025 là đại hội của dân chủ, trí tuệ, đoàn kết, thống nhất và trách nhiệm cao. Thành công của đại hội có ý nghĩa quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đã đề ra. Vì vậy đòi hỏi mỗi đảng viên cần tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm để hoàn thành tốt chương trình đại hội đã đề ra." 

Trong nhiệm kỳ qua toàn đảng bộ công ty Dược Sài Gòn đã tích cực đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh, không ngừng thay đổi phương thức quản lý, nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới gắn với cải tiến các quy trình sản xuất, mở rộng quy mô và dây chuyền sản xuất, đầu tư trang thiết bị hiện đại nhằm đa dạng hoá và nâng cao chất lượng sản phẩm; từng bước mở rộng thị trường, tăng thị phần, nâng cao khả năng cạnh tranh. Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận của công ty đảm bảo theo kế hoạch, chỉ tiêu hàng năm được uỷ ban nhân dân thành phố giao; tham gia tích cực chương trình bình ổn giá thuốc, góp phần cung cấp thuốc ổn định, an toàn, phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân thành phố nói riêng và cả nước nói chung.

Về phương hướng trong thời gian tới, ông Lê Việt Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc công ty TNHH Một thành viên Dược Sài Gòn cho biết: "Mục tiêu tổng quát hoàn thành công tác cổ phần hóa công ty TNHH Một thành viên Dược Sài Gòn, xây dựng và phát triển doanh nghiệp kinh doanh dược phẩm vững mạnh theo chiến lược phát triển ngành dược quốc gia, đủ năng lực cạnh tranh, mạnh về thương hiệu, tài chính. Tập trung thực hiện cơ cấu lĩnh vực “Thương mại- dịch vụ- sản xuất” với ngành nghề kinh doanh chính là thuốc, thực phẩm chức năng. Tăng cường năng lực quản trị doanh nghiệp, nâng cao năng suất lao động và chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn, tính chuyên nghiệp cao trong các lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiếp thị, đáp ứng yêu cầu công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập của đất nước.

Tại Đại hội, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Lê Thanh Liêm ghi nhận những nỗ lực, kết quả đạt được của công ty Dược Sài Gòn trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu đảng bộ cần phải nhìn nhận khách quan, khắc phục những nội dung, chỉ tiêu còn hạn chế, tồn tại.

"Doanh nghiệp chúng ta là doanh nghiệp vốn 100% nhà nước, được trang bị, tạo điều kiện để hoạt động và phát triển, có bề dày, có thị trường rộng lớn. Tuy nhiên, với áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt của nền kinh tế thị trường, những năm gần đây có biểu hiện chưa bắt nhịp được với sự phát triển nhanh, mạnh của thị trường ngành dược trong nước và khu vực. Vẫn còn một số chỉ tiêu phát triển không đạt kế hoạch đề ra, cần có giải pháp hữu hiệu để thực hiện trong thời gian tới. Tôi mong muốn các đồng chí hết sức quan tâm và quyết tâm thật cao, xây dựng chiến lược, phát triển doanh nghiệp vừa đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, vừa góp phần đưa doanh nghiệp sang một giai đoạn mới, không chỉ là kinh doanh sản phẩm trong các công ty khác, không chỉ là làm dịch vụ kho vận, xuất nhập khẩu, không chỉ là sản xuất trên các công thức thuốc sẵn có mà cần quan tâm các giải pháp phát triển doanh nghiệp theo chiều sâu, theo hướng đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu, phát triển công nghệ hóa dược để có những sản phẩm mới mang thương hiệu Dược Sài Gòn." - Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Lê Thanh Liêm nói. 

Tin, ảnh: Phước Tiến

Đối thoại cùng chính quyền Thành phố tháng 7/2020: “TPHCM - Chung tay đền ơn đáp nghĩa” - Chương trình phát thanh trực tiếp “Đối thoại cùng chính quyền Thành phố” tháng 7 có chủ đề: “Thành phố Hồ Chí Minh - Chung tay đền ơn đáp nghĩa”.

 

TPHCM sẽ tổ chức đấu giá hàng loạt lô đất ở khu đô thị mới Thủ Thiêm - Khu đô thị mới Thủ Thiêm sẽ có 61 lô được đấu giá, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.