Bản tin công nghệ 24/6: Ngân hàng triển khai ứng dụng công nghệ blockchain

(VOH) - Mở rộng ứng dụng công nghệ blockchain; Trao giải thưởng Nhà khoa học nữ trẻ tài năng thể giới 2022 cho Tiến sĩ Hồ Thị Thanh Vân là những tin đáng chú ý.

UNESCO trao giải thưởng Nhà khoa học nữ trẻ tài năng thể giới 2022 cho Tiến sĩ Hồ Thị Thanh Vân

Tại trụ sở Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc ở Paris, UNESCO và Quỹ L’Oréal trao giải thưởng Nhà khoa học nữ trẻ tài năng thế giới 2022 cho Tiến sĩ Hồ Thị Thanh Vân.

UNESCO trao giải thưởng Nhà khoa học nữ trẻ tài năng thể giới 2022 cho Tiến sĩ Hồ Thị Thanh Vân
UNESCO trao giải thưởng Nhà khoa học nữ trẻ tài năng thể giới 2022 cho Tiến sĩ Hồ Thị Thanh Vân

Nhận giải thưởng với công trình “Chất xúc tác có cấu trúc nano mới để sản xuất pin nhiên liệu hiệu quả, tiết kiệm chi phí và sản xuất năng lượng H2 xanh”, dự án để tiếp cận những vấn đề về năng lượng và môi trường, thiết lập vòng tuần hoàn sạch, tạo năng lượng xanh bền bỉ.

Mở rộng ứng dụng công nghệ blockchain
Mở rộng ứng dụng công nghệ blockchain

Mở rộng ứng dụng công nghệ blockchain

Blockchain không chỉ là tiền điện tử, mà còn được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực của đời sống. Đây là những khởi đầu tốt để hỗ trợ cho cộng đồng và thị trường nghiên cứu công nghệ blockchain phát triển mạnh hơn.

MB Bank là ngân hàng thương mại cổ phần đầu tiên tại Việt Nam triển khai thương mại dịch vụ thư tín dụng ứng dụng công nghệ blockchain.

Trong các lĩnh vực như giải trí, thể thao, nhiều người nổi tiếng cũng đã phát hành những bộ sưu tập NFT riêng.

Tàu Pháp đi vòng quanh Trái đất không cần nhiên liệu đến TP.HCM
Tàu Pháp đi vòng quanh Trái đất không cần nhiên liệu đến TP.HCM

Tàu Pháp đi vòng quanh Trái đất không cần nhiên liệu đến TP.HCM

Energy Observer là tên của con tàu hydrogen đầu tiên tự hành và không phát thải, vừa là phương tiện vận động vừa là phòng thí nghiệm cho quá trình chuyển đổi sinh thái. Con tàu đi vòng quanh thế giới trong bảy năm, dừng chân ở những thành phố mang tính biểu tượng, gặp gỡ nhiều người đã dành tâm huyết để tạo ra các giải pháp phát triển bền vững và tôn trọng hành tinh.

Khởi hành vào năm 2017 từ Saint-Malo, cảng quê hương của con tàu, Energy Observer đã đi hơn 50.000 hải lý, 72 lần dừng chân, trong đó có 16 lần tổ chức làng giáo dục lưu động, và đến thăm hơn 40 quốc gia.

Việt Nam là một trong những điểm dừng chân cuối trong chuyến du hành của Energy Observer ở Đông Nam Á.