Ấn tượng với nông nghiệp "đô thị"

(VOH) - Trong 5 năm, cùng với sự phát triển của thành phố, lĩnh vực sản xuất nông nghiệp đạt kết quả đáng ghi nhận. Tốc độ tăng GDP nông nghiệp của TP giai đoạn 2011-2015 ước đạt 5,8%, hoàn thành chỉ tiêu mà Đại hội Đảng bộ lần thứ IX đã đề ra là 5%.

Giá trị sản xuất bình quân trên 1 hecta đất canh tác cũng tăng lên. Nếu như năm 2010 là 158,5 triệu đồng/hecta, thì đến cuối năm 2014 đã tăng lên là 325 triệu đồng/hecta, tăng gấp 2 lần so với năm 2010. 

Nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học bắt đầu phát huy hiệu quả. Riêng năm 2014, một số doanh nghiệp bắt đầu xuất khẩu hoa lan cắt cành sang Campuchia, cây sứ ghép sang Nhật Bản hay gần 1.000 tấn rau quả như bí đỏ, bắp cải, rau thơm các loại, nghệ..Năm 2014, 11 triệu con cá cảnh, 16.000 cá sấu giống cùng khoảng 1.500 bộ da cá sấu muối và thuộc được xuất khẩu sang Trung Quốc, Hàn Quốc và Châu Âu. Ông Trần Ngọc Hổ - Phó giám đốc Sở NN&PTNT TP phân tích: “Trước hết, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị phải xác định là trách nhiệm của hệ thống chính trị. Thứ hai là chủ trương, chính sách phát triển nông nghiệp đô thị phù hợp đã làm người dân nông thôn thực sự tham gia vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị”.

Một trang trại dưa lưới ở huyện Củ Chi - Ảnh:Danviet.

Bên cạnh thành tựu thì ngành nông nghiệp thành phố vừa qua cũng đối mặt không ít khó khăn. Áp lực tăng dân số làm diện tích đất nông nghiệp có xu hướng giảm trong khi quy mô diện tích đất sản xuất chưa lớn, bình quân dưới 1hecta/hộ dân. Điều này gây trở ngại trong việc đưa khoa học công nghệ vào sản xuất. Song bằng chủ trương, chính sách phát triển phù hợp, khó khăn từng bước được tháo gỡ. Nhiều nơi, thông qua chính sách vay vốn, khoa học kỹ thuật mà nông dân đã "tìm" cách làm hiệu quả. Ông Võ Thành Dương, Phó Chủ nhiệm Hợp tác xã rau an toàn Phước An dẫn chứng: “Hợp tác xã nhờ sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, ban ngành các cấp từ thành phố đến huyện, giúp tiếp cận khoa học kỹ thuật. Hiệu quả kinh tế, như năm 2014, xã viên được chia lãi 50%, trong đó bà con hưởng 30% lãi suất năm 2014, còn lại phân nửa để tích lũy cho sản xuất và 5 năm mới chia trọn vẹn nên bà con rất phấn khởi”.

Nông dân Thủ Đức trồng cây kiểng theo hướng nông nghiệp đô thị nâng cao thu nhập - Ảnh: ThuDuc.HCMcity.

Gần đây, dù nông nghiệp nước nhà gặp nhiều khó khăn nhưng tốc độ tăng trưởng nông nghiệp thành phố vẫn đạt kết quả mong muốn. Đáng mừng là sự tăng trưởng này tập trung chủ yếu ở cây- con chủ lực được thành phố chuyển dịch theo hướng nông nghiệp đô thị. 6 tháng đầu năm 2015, GDP nông nghiệp thành phố đạt 3.551 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ. Trong đó hoa lan tăng 9,5%, bò sữa tăng 2,5%, rau tăng 2,45%. Kết quả này càng khẳng định nông nghiệp đô thị là hướng đi phù hợp cho một thành phố - trung tâm kinh tế lớn của cả nước.

Trên cơ sở chỉ đạo của Trung ương, lãnh đạo thành phố chỉ đạo các Sở ngành, trong đó Sở NN&PTNT tham mưu, tổ chức thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, lấy nông nghiệp đô thị làm hạt nhân. Ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh, thành phố chỉ đạo Sở NN&PTNT và các Sở, ngành tập trung đẩy nhanh đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển nông nghiệp đô thị theo hướng công nghệ cao, công nghệ sinh học. Trong đó, thành phố phải cụ thể bằng cơ chế đặc thù của mình

Phát triển nông nghiệp thành phố theo hướng nông nghiệp "đô thị" là một quá trình dài hơi. Điều này đòi hỏi nông nghiệp thành phố phải thực hiện đồng bộ tất cả giải pháp trên cơ sở : từng giai đoạn sẽ có những giải pháp mới, phù hợp với thực tiễn.

Bình luận