Tin nhanh chiều 16/3: ‘Lên cơn ghen’ người đàn ông chém chết người tình trong đêm

(VOH) - Do ghen tuông, người đàn ông đã cầm dao đuổi chém người tình nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Long An: “Lên cơn ghen” người đàn ông chém chết người tình trong đêm

Ngày 16/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An cho biết đang phối hợp Công an huyện Bến Lức điều tra làm rõ vụ việc bà N.T.T.T. (47 tuổi, TP Tân An, Long An) bị chém chết tại khu vực đường tỉnh 835 thuộc ấp 5, xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, Long An.

Theo đó, vào khoảng 21 giờ 20 phút đêm 15/3, khi bà T. đang ở trong nhà thuê thì bị Nguyễn Văn Chiến (57 tuổi, ngụ TP Tân An) cầm 2 con dao đuổi chém nhiều nhát. Phát hiện sự việc, con ruột bà T. là T.H.D. (17 tuổi) vào can ngăn cũng bị Chiến chém luôn vào đầu gây thương tích.

Sau khi thoát ra được, bà T. chạy vào một cửa hàng bán điện thoại di động cách đó 10m nhưng Chiến vẫn tiếp tục đuổi theo và chém thêm nhiều nhát.

Mặc dù được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng bà T. đã tử vong do vết thương quá nặng.

Lực lượng Công an xã Phước Lợi đã khống chế được Chiến và đang tạm giữ hình sự tại trụ sở. Qua khai thác ban đầu, vụ việc xảy ra do Chiến có quan hệ yêu đương với bà T. và “lên cơn ghen” nên cố chém chết người tình.

Xem thêm: Bắt khẩn cấp 2 bố con 'chém gục' nam thanh niên

Tàu hỏa va chạm với máy kéo công nông, 1 người chết, 1 người bị thương

Khoảng 8 giờ 37 phút sáng nay, ngày 16/3, trên tuyến đường sắt Bắc – Nam đã xảy ra một vụ va chạm nghiêm trọng giữa tàu hỏa và máy kéo công nông.

Cụ thể, khi tàu SE8 chạy đến km1608+200 khu vực giữa ga Gia Huynh - Suối Kiết thuộc huyện Tánh Linh (tỉnh Bình Thuận) thì va chạm với máy kéo công nông nằm giữa đường ngang.

(xóa nguồn)Tin nhanh chiều 16/3: ‘Lên cơn ghen’ người đàn ông chém chết người tình trong đêm 1
Hiện trường vụ va chạm giữa tàu hỏa và máy kéo công nông - Ảnh: T.T.

Vụ tai nạn khiến người lái máy kéo là M.V.V. (28 tuổi, ở huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận) tử vong, còn lái tàu SE8 bị thương được đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, chiếc máy kéo gãy làm đôi văng hai bên đường sắt, còn phần đầu kéo thì dính vào đầu máy tàu hỏa.

Theo báo cáo nhanh từ các đơn vị đường sắt, vị trí xảy ra tai nạn là đường ngang có biển báo. Đến 9 giờ 37 phút cùng ngày, tàu SE8 chạy về ga Suối Kiết, 17 hành khách trên tàu vẫn an toàn.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Hải Phòng: Đuổi chém nhau gây náo loạn đường phố, 9 thanh niên bị tạm giữ

Tối 5/3, tại quận Lê Chân, TP Hải Phòng, khoảng 40 thanh niên đi 20 xe máy, dùng "phóng lợn" (loại tuýp dài có gắn dao bầu), kiếm, chai thủy tinh... đuổi đánh nhau chạy dọc trên tuyến đường Hồ Sen - Cầu Rào 2 đến Trung tâm thương mại Aeon Mall.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an quận Lê Chân đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng khẩn trương vào cuộc điều tra.

(xóa nguồn)Tin nhanh chiều 16/3: ‘Lên cơn ghen’ người đàn ông chém chết người tình trong đêm 2
Hàng chục thanh niên sử dụng hung khí đuổi chém nhau trên đường phố Hải Phòng gây náo loạn - Ảnh: cắt từ video TTO

Bước đầu xác định, vụ xô xát không có ai bị thương nhưng gây náo loạn đường phố. Căn cứ vào tài liệu điều tra thu thập được, trưa 16/3 Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự 9 thanh niên về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Cà Mau: F0 không triệu chứng, triệu chứng nhẹ được đi làm

Tại cuộc họp giao ban mới đây, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải đã đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng và địa phương ban hành quy định tạm thời về việc đi làm đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động... là F0, F1.

Theo đó, cho phép các trường hợp F0 không triệu chứng, triệu chứng nhẹ và F1 có nguy cơ, nguy cơ cao được đi làm, nhưng trên cơ sở tự nguyện, đảm bảo nguyên tắc không tiếp xúc với người khác.

Tỉnh cũng chỉ đạo các cơ sở sản xuất, kinh doanh, công ty, nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp... hỗ trợ người lao động xét nghiệm 2 lần/tuần, bố trí sản xuất, kinh doanh khoa học, hợp lý nhất và đảm bảo an toàn các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Đối với cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập phân công công việc hợp lý, đảm bảo công tác phòng, chống dịch, tránh trường hợp lợi dụng dịch bệnh để nghỉ việc, ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng công việc.

Xem thêm: Bộ Y tế 'đính chính' F0 chỉ được ra khỏi phòng, không ra khỏi nhà

Hà Tĩnh: Thu giữ 3.400 kit test nhanh Covid-19 không rõ nguồn gốc

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 19 giờ ngày 15/3, tại Quốc lộ 8A (thuộc khu vực thôn Cây Chanh, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh), Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh tiến hành kiểm tra phương tiện xe ô tô tải mang BKS 38C-04xxxx.

(xóa nguồn)Tin nhanh chiều 16/3: ‘Lên cơn ghen’ người đàn ông chém chết người tình trong đêm 3
Kit test nhanh Covid-19 không rõ nguồn gốc bị lực lượng chức năng thu giữ - Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Qua kiểm tra, phát hiện trên xe có 9 kiện hàng chứa 3.400 kit test nhanh Covid-19 do nước ngoài sản xuất có trị giá ước tính khoảng 130 triệu đồng. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa.

Hiện, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh đã lập hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Xem thêm: Gần 60.000 kit xét nghiệm Covid-19 nhãn ‘made in China’ tuồn vào Việt Nam