Tin nhanh sáng 19/5: Vụ cha ôm con nhảy cầu Cửa Đại: Tìm thấy thi thể cháu bé

(VOH) – Tối 18/5 lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu bé mất tích trong vụ người cha ôm con nhảy cầu tự tử.

Vụ cha ôm con nhảy cầu Cửa Đại: Tìm thấy thi thể cháu bé 6 tuổi

Sau 2 ngày nỗ lực tìm kiếm, khoảng 21h tối 18/5, đội thợ lặn Hội An đã tìm thấy thi thể bé gái 6 tuổi trong vụ cha ôm con nhảy cầu Cửa Đại (Hội An, Quảng Nam) vào trưa 17/5.

Thi thể cháu bé được tìm thấy tại khúc sông Thu Bồn đoạn gần cửa biển – cách hiện trường vụ việc khoảng 400m.

Hiện thi thể nạn nhân đã được đưa về nhà xác bệnh viện TP Hội An. Sau đó thi thể 2 cha con sẽ được đưa về quê nhà tại Quảng Bình để mai táng.

Trước đó, trong ngày 17/5, thi thể người cha đã được tìm thấy cách hiện trường khoảng 200m.

Xem thêm: Vụ cha ôm con gái nhảy cầu tự tử: Xuất phát từ mâu thuẫn gia đình

Bình Định: Khởi tố tài xế xe khách gây tai nạn làm 3 người chết

Chiều 18/5, đại diện Công an xã Hoài Nhơn cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Hữu Nhân (49 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk) về tội Vi phạm quy định về tham gia an toàn giao thông đường bộ.

tin-nhanh-sang-19-5-vu-cha-om-con-nhay-cau-cua-dai-tim-thay-thi-the-chau-be-voh-0
Hiện trường vụ tai nạn làm 3 người đi xe máy chết tại chỗ vào rạng sáng 2/5 (Ảnh: D.D.T./TTO)

Trước đó, khoảng 1h25 ngày 2/5, ông Nhân điều khiển xe khách biển số tỉnh Đắk Lắk chạy trên tuyến quốc 1 hướng Bắc – Nam. Khi đến địa phận xã Hoài Châu Bắc (thị xã Hoài Nhơn) thì tông vào xe máy chở 3 người chạy hướng Tây – Đông đang chuyển hướng qua đường.

Vụ tai nạn làm cả 3 người đi xe máy gồm P.C.N. (25 tuổi), Đ.A.T. (28 tuổi) và N.X.H. (27 tuổi, cùng ngụ thị xã Hoài Nhơn) tử vong tại chỗ.

Bước đầu Công an xác định tài xế Nhân điều khiển xe khách qua đoạn đường này không chú ý quan sát, đi sai làn đường quy định. Còn 3 nạn nhân đều có nồng độ cồn trong máu khá cao.

Xem thêm: Vụ tai nạn trên đèo Bảo Lộc khiến 2 người chết: Tạm giữ tài xế

Bắt quả tang cơ sở thu mua heo bị bệnh chết về xẻ thịt bán

Ngày 18/5, Công an huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, đơn vị vừa bắt quả tang một cơ sở thu mua heo bị bệnh chết về xẻ thịt bán ra thị trường.

Trước đó, tối 17/5, Đội Cảnh sát kinh tế Công an huyện Bình Sơn đã tổ chức theo dõi đối tượng Nguyễn Lập (53 tuổi, trú xã Bình Trung, huyện Bình Sơn) đang điều khiển xe máy biển số 76H6 – 4258 chở theo 2 con heo (1 con đã chết, 1 con gần chết) đem về nhà bà Nguyễn Thị Cao Khuyến (47 tuổi) tại xã Tịnh Ấn Đông, TP Quảng Ngãi.

Tại hiện trường, Công an phát hiện 2 con heo đang được giết mổ. Kiểm tra tủ đông, Công an phát hiện thêm nhiều thịt heo không rõ nguồn gốc. Khu vực giết mổ không đảm bảo vệ sinh, thịt heo bốc mùi hôi thối.

Bước đầu, bà Khuyến khai mở cơ sở thịt heo “chui”, thường thu mua heo bị bệnh chết rồi xẻ thịt đưa ra thị trường tiêu thụ. Ông Nhật là người đến các trang trại mua heo chết và heo gần chết với giá từ 100.000 đồng đến vài trăm nghìn đồng để chở về tập kết tại nhà bà Khuyến.

Hiện Công an đang phối hợp với cơ quan thú y đến lấy mẫu thịt heo tại cơ sở của bà Khuyến để xét nghiệm, điều tra, xử lý theo quy định.

Xem thêm: TP.HCM: Nước giếng, bồn chứa ở nhiều nơi không đạt tiêu chuẩn

Phá thành công chuyên án ma túy lớn vùng Tây Bắc

Ngày 18/5, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, đơn vị vừa phá liên tiếp 2 chuyên án ma túy bắt 5 đối tượng và thu giữ 23,5 bánh heroin.

tin-nhanh-sang-19-5-vu-cha-om-con-nhay-cau-cua-dai-tim-thay-thi-the-chau-be-voh-1

Đối tượng Phản Xê Hừ và đối tượng Má A Tồng (Ảnh: SGGPO)

Theo đó, chiều 12/5, tại Km296, quốc lộ 4H thuộc địa phận bản Pa Mu, xã Hua Bum, huyện Nậm Nhùn (tỉnh Lai Châu) thông qua các biện pháp nghiệp vụ, Ban Chuyên án đã bắt quả tang 2 đối tượng là Tẩn Sài Phìn (SN 1979, trú xã Mồ Sì San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu) và Tản Sử Mẩy (SN 1987, trú xã Hua Bum, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu) đang vận chuyển 2 bánh heroin.

Qua đấu tranh mở rộng, ngày 16/5, lực lượng Công an tiếp tục bắt giữ Lò Thị Việt (SN 1997, trú xã Hua Bum, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu).

Đến 11h ngày 17/5, lực lượng chức năng khám xét khẩn cấp nhà của Phản Xê Hừ (SN 1986, trú xã Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu), phát hiện và thu giữ 9,5 bánh heroin.

Trong khi đó, tại chuyên án 1022T, ngày 17/5, tại khu vực Km2, tỉnh lộ 129B, thuộc địa phận bản Nậm Pậy, thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ (tỉnh Lai Châu), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lai Châu đã bắt giữ đối tượng Má A Tồng (SN 1994, trú xã Ma Quai, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 12 bánh heroin, 1 xe máy, 1 điện thoại di động và một số vật chứng liên quan.

Xem thêm: Điện Biên: Phá thành công chuyên án ma túy lớn, thu giữ 115 bánh heroin

An Giang: Xôn xao clip nữ sinh cấp II đánh nhau

Vài ngày qua cộng đồng mạng dậy sóng khi xuất hiện clip dài 36 giây ghi lại hình ảnh 2 nữ sinh lao vào đấm đá túi bụi. Khi 1 nữ sinh bị xô ngã, nữ sinh còn lại dùng tay túm tóc, đánh vào mặt, đá vào người. Đáng chú ý, xung quanh có hơn chục em học sinh khác đứng chứng kiến nhưng không một ai can ngăn, thậm chí còn cổ vũ, quay clip.

Công an huyện Chợ Mới, An Giang cho biết, ngay khi xuất hiện clip trên, đơn vị đã vào cuộc điều tra. Theo đó, nơi xảy ra vụ việc là tại khu vực vườn xoài gần trường THCS Hoàng Hiệp, xã Mỹ An, huyện Chợ Mới.

Nạn nhân là em L.T.T.T., lớp 7A4. Còn hai em đánh người là T.T.Y.Tr, lớp 7A3 và em H.T.T.L., lớp 8A3 Trường THCS Hoàng Hiệp.

Vụ việc xảy ra khoảng 9h30 ngày 28/4, T. đang uống nước tại trường THCS Hoàng Hiệp cùng nhóm bạn thì nghe nói Tr. thường đi chơi chung với Q. nên T. không thích và có ý định muốn đánh Tr. Sau đó, bạn V. (uống nước chung với T.) đã kể câu chuyện cho Tr. nghe.

Đến hơn 17h cùng ngày, T., Tr., và nhóm bạn đi về gặp nhau tại cổng trường gồm 14 em (từ lớp 6 đến lớp 9). Lúc này, V. nắm tay T. và Tr. đi đến khu vực vườn xoài gần trường để giải quyết. Cả nhóm cũng đi theo xem vụ việc.

Tại đây, T. đưa điện thoại cho bạn đi chung quay clip lại trong lúc đánh nhau. Một số em khác đứng bên ngoài hò reo, cổ vũ. Sau khi Tr. đánh T. khoảng 2 phút thì L. cũng lao vào đánh T..

Trong ngày 18/5, lãnh đạo Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Chợ Mới đã chỉ đạo hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Hiệp phối hợp cùng công an khẩn trương xác minh vụ việc.