Tin nhanh trưa 18/5: Người đàn ông bất ngờ nhảy kênh tự tử khi đang tâm sự với bạn

(VOH) - Đang ngồi tâm sự với bạn trên cầu, người đàn ông bất ngờ nhảy xuống kênh tự tử. Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy nạn nhân và đưa đi cấp cứu kịp thời.

TP.HCM: Người đàn ông bất ngờ nhảy kênh tự tử khi đang tâm sự với bạn

Ngày 18/5, đại diện Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM cho biết đã tìm thấy anh N.V.Ch. (32 tuổi, ngụ tỉnh Ninh Thuận) trong tình trạng hôn mê, bất tỉnh sau khi người này nhảy xuống kênh tự tử.

Trước đó, khoảng 20h tối 17/5, anh M. điều khiển máy chở anh Ch. trên đường Nguyễn Xí. Khi đến cầu Đỏ thuộc phường 13, quận Bình Thạnh, hai người dừng xe lại, lên cầu tâm sự thì bất ngờ anh Ch. nhảy xuống kênh Cầu Sơn mất tích.

Nguồn: TTO

Lúc này, anh M. hô hoán cầu cứu người dân, đồng thời trình báo sự việc cho công an.

Sau 3 giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy anh Ch. dưới gầm cầu Đỏ (cách vị trí nhảy 35m) trong tình trạng hôn mê. Ngay sau đó, các chiến sĩ đã dùng băng ca đưa anh Ch. đi cấp cứu.

Đến sáng 18/5, tình trạng sức khỏe anh Ch. đã ổn định.

Xem thêm: Xót xa 3 cháu bé đuối nước tại ao nước hàng xóm

TP.HCM: Bắt giữ 2 đối tượng trộm cắp khiến chủ nhà rơi lầu tử vong

Ngày 17/5, Công an TP Thủ Đức (TP.HCM) cho biết đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ trộm cắp tài sản dẫn đến chết người trên địa bàn. 

Hai đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Văn Điệp (sinh năm 1981, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và Hoàng Đức Tài (sinh năm 1983, ngụ tỉnh Ninh Bình).

Tin nhanh trưa 18/5: Người đàn ông bất ngờ nhảy kênh tự tử khi đang tâm sự với bạn 1
Hai đối tượng lúc bị bắt - Nguồn ảnh: SGGPO

Trước đó, tối 26/4, chị N.T.N. (sinh năm 1983) và chồng là anh N.Q.T. (sinh năm 1981, ngụ TP Thủ Đức) đang ngủ ở tầng 1 căn nhà trong con hẻm 577 đường Quốc lộ 1, KP5, phường Hiệp Bình Phước nhưng quên đóng cửa ban công tầng 1.

Khoảng 1h30 sáng 27/4, chị N. đi vệ sinh thì phát hiện có 1 bóng đen từ ban công bước vào phòng, nghi là trộm, chị hô hoán gọi anh T. dậy. Khi anh T. vừa dậy thì 1 thanh niên bỏ chạy ra ban công nên anh T. chạy theo tìm cách bắt giữ. 

Chị N. chạy xuống lầu và ra đường hô hoán thì thấy tên trộm đã tẩu thoát; còn anh T. không may rơi từ ban công xuống đường bị thương nặng. Dù được đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương ở cổ quá nặng nên anh T. đã tử vong.

Qua điều tra, công an xác định anh T. tử vong do đa chấn thương, nghi do bị rơi từ tầng 1 căn nhà xuống dưới. Qua trích xuất camera an ninh, công an phát hiện có 2 thanh niên xuất hiện gần nhà chị N..

Chiều 29/4, bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã bao vây căn nhà trọ ở huyện Bình Chánh, khống chế bắt giữ được Điệp và Tài. 

Tại cơ quan công an, cả hai khai nhận do thiếu tiền nên rủ nhau đi trộm cắp tài sản. 

Rạng sáng 27/4, Điệp điều khiển xe máy chở theo Tài từ quận 1 rảo quanh nhiều quận huyện, TP Thủ Đức để tìm kiếm nhà dân đột nhập. Khi đến căn nhà của chị N. thì Tài dừng xe để Điệp leo tường rào rồi trèo lên ban công tầng 1 để thực hiện hành vi trộm cắp nhưng bị phát hiện. 

Được biết, Điệp có 1 tiền án tội “Trộm cắp tài sản”, Tài có 4 tiền án tội “Trộm cắp tài sản”.

Xem thêm: Giết người cướp tài sản rồi đốt xác phi tang

Hà Tĩnh: Nữ sinh lớp 10 tử vong tại chỗ sau khi va chạm với xe phân khối lớn

Sáng 18/5, Công an huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh cho biết đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe phân khối lớn và xe máy điện khiến một nữ sinh lớp 10 tử vong tại chỗ.

Nguồn: TTO

Trước đó, khoảng gần 20h tối 17/5, tại đường Nguyễn Du, thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, một chiếc xe ô tô đang quay đầu qua đường, do khuất tầm nhìn nên hai nữ sinh chạy xe máy điện đã đâm trực diện vào xe phân khối lớn do một nam thanh niên cầm lái. 

Thời điểm xay ra tai nạn, cả 3 đều không đội mũ bảo hiểm.

Vụ tai nạn khiến em T., 16 tuổi, học sinh lớp 10 tại một trường THPT trên địa bàn tử vong tại chỗ.

Nữ sinh đi cùng và nam thanh niên bị thương. 

Xem thêm: Đâm chết người chỉ vì va chạm giao thông

Bắt giữ tàu cá chở 100.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc

Ngày 17/5, lực lượng chức năng thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã đưa tàu cá Tiền Giang số hiệu TG91678TS về tới cảng của Hải đội 33 tại huyện Côn Đảo để tiếp tục điều tra xử lý về hành vi chở khoảng 100.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc.

Trước đó, khoảng 20h tối 15/5, trên khu vực biển Tây Nam cách Côn Đảo khoảng 144 hải lý, lực lượng chức năng phát hiện tàu cá số hiệu TG91678TS có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tàu đang vận chuyển khoảng 100.000 lít dầu DO nhưng thuyền trưởng Lê Minh Hải (sinh năm 1966, trú tại TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) không xuất trình được các giấy tờ liên quan chứng minh nguồn gốc.

Xem thêm: Vây bắt ‘cát tặc’ lúc rạng sáng trên biển Cần Giờ

Thừa Thiên – Huế: Bắt quả tang doanh nghiệp xả thải trái phép

Chiều 17/5, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với Công an huyện Phong Điền kiểm tra phát hiện Công Ty TNHH Một Thành Viên Cao Su Huy Anh đóng tại xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế do ông Phạm Phước Sinh (SN 1946, trú tại tỉnh Kiên Giang) làm Giám đốc có hành vi đổ, thải, đốt chất thải rắn công nghiệp thông thường trái quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Nguồn: SGGPO

Qua kiểm tra, đoàn công tác phát hiện công ty này có hành vi đổ chất thải rắn xuống khu vực hồ chứa nước trong khuôn viên công ty không đúng quy định về bảo vệ môi trường.

Tiếp tục kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện thêm một bãi chất thải rắn là bao bì đựng mũ cao su đã được đốt tại khu vực bãi đất trống nằm trong khuôn viên công ty.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý vi phạm đối với công ty.