Tin nhanh sáng 20/7: Tạm đình chỉ nhân viên soi chiếu để “lọt” hành khách mang dao lên máy bay

(VOH) – Nam nhân viên an ninh soi chiếu trong vụ để “lọt” hành khách mang dao lên máy bay đã bị tạm đình chỉ công tác để phục vụ điều tra.

Vụ mang dao lên máy bay: Tạm đình chỉ nhân viên soi chiếu

Liên quan vụ hành khách mang dao gọt trái cây lên máy bay lãnh đạo Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác nam nhân viên soi chiếu, rời vị trí, nhiệm vụ để chờ xác minh, làm rõ vụ việc.

Qua rà soát vụ việc, Cảng hàng không Tân Sơn Nhất thông tin chuyến bay VN208 ngày 18/7, hai hành khách đi cùng chuyến làm thủ tục soi chiếu lúc hơn 6h30 tại sảnh A nhà ga quốc nội – sảnh sử dụng chung cho các hãng bay gồm Vietnam Airlines, Vietravel Airlines, Bamboo Airways, Pacific Airlines và Vasco.

Qua máy soi chiếu, có 3 túi hành lý xách tay. Cán bộ an ninh soi chiếu máy số 9 có sức khỏe bình thường, chứng chỉ nghiệp vụ còn hạn sử dụng. Trang thiết bị máy móc như hệ thống máy soi, cổng từ hoạt động ổn định.

Khách đưa hành lý qua máy soi, quan sát màn hình nhân viên nhận thấy bên trong có vật dụng điện thoại, đồng hồ... Hình ảnh bên trong hành lý xách tay của 2 hành khách trên có nhiều đồ vật bằng kim loại, con dao bị che khuất nên không thể hiện rõ trên hình ảnh soi chiếu. Tuy nhiên, nam nhân viên không đề nghị khách lấy 2 điện thoại ra kiểm tra riêng mà giải quyết đi qua. Từ đó dẫn đến lọt vật phẩm nguy hiểm là con dao lên máy bay.

Tân Sơn Nhất nhận định việc sót “lọt” vật phẩm nguy hiểm tiềm ẩn rủi ro mất an ninh, an toàn hàng không. Sự việc này xuất phát từ sai sót cá nhân thực hiện không đúng quy trình, hướng dẫn, nên đã quyết định tạm đình chỉ công tác nhân viên an ninh để chờ xác minh.

Xem thêm: Khách mang dao gọt trái cây lên máy bay, nhân viên soi chiếu bỏ qua “trong một phút lơ là”

Bình Thuận đề nghị điều trực thăng hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích

Tối 19/7, UBND Bình Thuận có công văn hỏa tốc gửi Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn về việc đề nghị điều động trực thăng bay tìm kiếm xung quanh khu vực phát hiện 4 ngư dân trôi dạt trên biển.

Tin nhanh sáng 20/7: Tạm đình chỉ nhân viên soi chiếu để “lọt” hành khách mang dao lên máy bay 1

Các lực lượng chức năng tham gia tìm kiếm ngư dân ngoài hiện trường (Ảnh: Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Bình Thuận cung cấp/TTO)

Hiện Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận đang phối hợp với Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III và Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định để có phương án tiếp nhận các ngư dân vừa cứu vớt được.

Đơn vị cũng chỉ đạo cho các đồn biên phòng tiếp tục thông tin cho các tàu, thuyền đang hoat động trên biển tăng cường quan sát, hỗ trợ tìm kiếm.

Theo thông tin từ đài thông tin duyên hải Phan Thiết, lúc 16h46 cùng ngày, tàu cá BĐ 96935 TS chạy với tốc độ 5 hải lý/giờ đang đưa 4 ngư dân về cảng Quy Nhơn, tỉnh Bình Định và dự kiến ngày 21/7 tới nơi.

Xem thêm: Tìm thấy 4 ngư dân sống sót sau 10 ngày mất tích trên biển

Một cơ sở sản xuất nước đá liên tục gây ồn dù đã bị xử phạt nhiều lần

Theo Phòng tài nguyên và môi trường quận 7, từ tháng 10/2020 đến 4/2021, đơn vị đã kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính 3 lần đối với Công ty TNHH SX TM lắp đặt Trường Thủy (đường 53, phường Tân Quy) do vi phạm quy chuẩn tiếng ồn.

Mới đây, Phòng cảnh sát môi trường Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an phường Tân Quy tiếp tục kiểm tra và quan trắc tiếng ồn tại công ty này và kết quả kiểm tra tiếng ồn tại đây vẫn vượt quy chuẩn kỹ thuật (từ 5aBA. - 10dBA).

Do đó, Phòng cảnh sát môi trường Công an TP.HCM ban hành quyết định xử phạt 25 triệu đồng đối với Công ty TNHH SX TM lắp đặt Trường Thủy. Đồng thời, buộc công ty này phải thực hiện các biện pháp giảm tiếng ồn dưới sự giám sát của Phòng cảnh sát môi trường và các đơn vị liên quan.

Tuy nhiên, theo người dân khu vực, hiện tại tình trạng gây ồn ào từ cơ sở này vẫn chưa thuyên giảm, người dân xung quanh vẫn phải sống chung với tiếng ồn cả ngày lẫn đêm.

Theo ghi nhận, Công ty TNHH SX TM lắp đặt Trường Thủy nằm ngay khu vực dân cư đông đúc, nhà cửa san sát nhau tại đường 53, phường Tân Quy, quận 7.

Xem thêm: Yên Bái: Bắt chủ tịch một công ty đấu giá

Bắt khẩn cấp 8 người trong vụ “người lớn ẩu đả sau trận banh của trẻ nhỏ”

Liên quan đến vụ “Con trẻ mâu thuẫn, người lớn hỗn chiến khiến 1 người tử vong”, tối 19/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 11 (TP.HCM) đã bắt khẩn cấp 8 đối tượng để điều tra về hành vi “Giết người” và “Cố ý gây thương tích”.

Các đối tượng bị bắt gồm: Lương Duyên Doanh Phương (SN 1981), Lương Duyên Doanh Phước (SN 1985, em trai Phương), Lương Duyên Nguyễn Trần (SN 1959, là cha Phương), Trần Hoàng Khanh (SN 2004), Lê Quang Quí (SN 2003), Tô Minh Nhật (SN 2000), Huỳnh Thị Bích Dung (SN 1975) và Ngô Thị Tường Vi (SN).

Tin nhanh sáng 20/7: Tạm đình chỉ nhân viên soi chiếu để “lọt” hành khách mang dao lên máy bay 2

Cuộc ẩu đả khiến 1 người chết (Ảnh cắt từ clip/TTO)

Theo điều tra, khoảng 17h ngày 15/7, em L.K.D. (SN 2007, là con gái Dung) chơi ở công viên Cây Mai thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm trẻ cũng đang chơi bóng đá tại đây. Trong nhóm trẻ này có em L.D.T.N. (con trai Phương).

Sau đó, Dung nghe con gái kể lại nên đi ra cự cãi thách thức với Phương. Ông Trần thấy vậy nên qua xin lỗi nhưng Dung không đồng ý và gọi điện nhờ Vi qua “nói chuyện”.

Sau đó, Vi cùng Lê Quang Phúc (SN 2005), Lê Quang Tiến (SN 2001) và Trương Thanh Hà (SN 2001) đi tới công viên. Tuy nhiên, Phương đã đi về nhà nên nhóm này không gặp.

Khoảng 18h30 cùng ngày, em D. ra công viên chơi thì bị Phương lấy dao ra dọa. Bé gái chạy về nhà kể với mẹ là Dung. Dung tức giận gọi nhờ Tiến giải quyết mâu thuẫn với Phương. Sau đó, Tiến đồng ý rủ thêm Vi cùng 8 người khác đến nhà Dung ở trong con hẻm đường Hồng Bàng, quận 11.

Tới nơi, Vi đứng chửi bới Phương, Phước, Trần dẫn tới mâu thuẫn thách thức đánh nhau. Nhóm Vi cầm hung khí xông vào tấn công 3 cha con ông Trần. Nhóm ông Trần chống trả dẫn tới nhiều người bị thương. Riêng Tiến bị đâm trọng thương và được đưa cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong sau đó.

Xem thêm: Bắt 2 đối tượng truy nã chém trọng thương thiếu úy công an

Điện Biên: Bắt giữ đối tượng cùng 12.000 viên ma túy tổng hợp

Chiều 19/7, Công an tỉnh Điện Biên cho biết lực lượng chức năng Công an huyện Nậm Pồ vừa phá thành công chuyên án 722C, bắt giữ 1 đối tượng cùng 12.000 viên ma túy tổng hợp.

Theo đó, khoảng 4h ngày 18/7 tại Km 18 + 100 tỉnh lộ 145 B, thuộc xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên), Công an huyện Nậm Pồ phối hợp với các lực lượng Biên phòng, Hải quan tỉnh Điện Biên bắt quả tang đối tượng Giàng Vả Chía (SN 1974), trú tại bản Pắc A1, xã Na Cô Sa, huyện Nậm Pồ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 12.000 viên ma túy tổng hợp và 1 điện thoại di động.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng mở rộng điều tra để xử lý theo quy định.