Tin nhanh sáng 3/4: Phát hiện 1 bộ xương người bí ẩn ở rừng phòng hộ ven biển Ninh Thuận

(VOH) - Một bộ xương người cùng nhiều vật dụng cá nhân được người dân phát hiện tại khu vực rừng phòng hộ ven biển Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.

Ninh Thuận: Phát hiện 1 bộ xương người ở rừng phòng hộ ven biển

Sáng 2/4, người dân thôn Thương Diêm 2, xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam phát hiện một bộ xương người tại khu núi gần đường ĐT701 (cách đường ven biển khoảng 2.000m) nên trình báo công an địa phương.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, thu gom, khám nghiệm hài cốt, cơ quan Công an xác định ban đầu, nạn nhân là nam giới, đồ vật kèm theo là 1 ba lô, 1 túi xách, 1 mũ lưỡi trai, 1 mũ tai bèo, 1 đôi dép, 1 cục sạc, dây sạc dự phòng màu trắng cùng 1 con dao và một số quần áo...

Hiện bộ xương cùng tài sản cá nhân đã được bàn giao cho UBND xã Phước Diêm, đồng thời làm các thủ tục mai táng tại địa phương.

Lực lượng chức năng đã phát đi thông báo về nạn nhân trên một số trang tin cơ quan chức năng để người thân của nạn nhân biết liên hệ. Đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra xác minh theo quy định pháp luật.

Xem thêm: Một nam sinh Trường THPT chuyên Amsterdam rơi chung cư tử vong

TP.HCM : Phí hạ tầng cảng biển thu hơn 8 tỷ đồng/ngày

Chiều 2/4, Sở Giao thông vận tải TP.HCM cho biết đã có báo cáo kết quả sau hai ngày vận hành thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn TP.

tin-nhanh-sang-3-4-phat-hien-1-bo-xuong-nguoi-bi-an-o-rung-phong-ho-ven-bien-ninh-thuan-voh-0
Hệ thống thu phí vận hành ổn định, đảm bảo thông suốt cho các doanh nghiệp tham gia (Ảnh: Internet)

Theo Sở Giao thông vận tải TP, từ 0h ngày 1/4, việc thu phí hạ tầng cảng biển chính thức áp dụng. Kết quả ngày 1/4 có 6.139 tờ khai với số tiền 8,25 tỷ đồng. Ngày 2/4 (tính đến 17h) có 4.138 tờ khai với số tiền gần 4,7 tỷ đồng.

Dự kiến năm 2022, TP sẽ thu 3.036 tỷ đồng, bình quân 8,32 tỷ đồng/ngày. Như vậy, số tiền phí ngày đầu tiên gần bằng bình quân số thu mỗi ngày đã được dự kiến trong đề án thu phí.

Xem thêm: Tiếp tục thu phí ôtô ra vào sân bay từ ngày 1/4

Nghệ An: Bắn pháo hoa tầm thấp trong đêm khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò

Ngày 2/4, Văn phòng Chính phủ đã có công văn về việc đồng ý cho tỉnh Nghệ An tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp trong lễ khai mạc du lịch Cửa Lò năm 2022.

Theo đó, Nghệ An sẽ được tổ chức một điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp nhân sự kiện khai mạc du lịch Cửa Lò năm 2022 trong đêm 8/4 với thời gian không quá 15 phút.

Văn phòng Chính phủ yêu cầu, không sử dụng nguồn ngân sách nhà nước và thực hiện phòng chống dịch COVID-19 theo quy định.

Lễ khai mạc du lịch Cửa Lò năm 2022 sẽ được diễn ra vào 20h tối 8/4 với chương trình nghệ thuật mang tên "Cửa Lò tình yêu biển cả và khát vọng tỏa sáng". Kết thúc chương trình nghệ thuật là màn bắn pháo hoa kéo dài 15 phút tại quảng trường Bình Minh - nơi diễn ra các hoạt động quan trọng của thị xã biển Cửa Lò.

Sau lễ khai mạc sẽ mở ra một chuỗi sự kiện kéo dài từ ngày 9/4 cho đến ngày 30/4, tiêu biểu như: giải cờ người; chương trình lễ hội âm nhạc đường phố và ẩm thực đêm; chương trình nghệ thuật về miền ví, giặm, các hội thi; hội chợ….

Xem thêm: TP.HCM phê duyệt dự án xây dựng, mở rộng quốc lộ 50

Mưa lớn làm vỡ đập tạm ngăn mặn trên sông Vĩnh Điện, Quảng Nam

Chiều 2/4, ông Hồ Quang Bửu (Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam) cho biết, lượng nước do mưa lớn trong nhiều ngày qua đã khiến một đập tạm ngăn mặn trên sông Vĩnh Điện (thuộc phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn) bị vỡ.

tin-nhanh-sang-3-4-phat-hien-1-bo-xuong-nguoi-bi-an-o-rung-phong-ho-ven-bien-ninh-thuan-voh-1
Đập ngăn mặn bị vỡ do mưa lớn (Ảnh: Internet)

Cụ thể, đập tạm bị vỡ vào khoảng 21h30 ngày 1/4 đã cuốn trôi phần lớn cát, cọc cừ và bạt, dù trước đó đã được gia cố, nâng thêm cao trình thiết kế để ứng phó với đợt mưa lũ này. Việc vỡ đập còn khiến sạt lở khoảng 50m bờ sông khu dân cư nằm liền kề hạ lưu đập ngăn mặn.

Hiện thị xã Điện Bàn đang đợi dòng chảy ổn định trở lại sẽ khắc phục công trình để ứng phó với nhiễm mặn. Địa phương cũng đang lập biên bản hiện trường, lập dự toán và theo dõi, nếu tình hình mặn lên thì xử lý thi công ngay để đảm bảo cho sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân.

Đập tạm ngăn mặn trên sông Vĩnh Điện phục vụ cho hơn 1.800ha lúa vụ hè thu của thị xã Điện Bàn. Đây là lần thứ hai đập bị vỡ, lần đầu là vào tháng 3/2015 cũng do mưa lớn bất thường. Ước tính thiệt hại vụ vỡ đập tạm ngăn mặn lần này khoảng 2 tỷ đồng.

Xem thêm: Thừa Thiên – Huế: Thủy điện Hương Điền xả lũ do mưa lớn

Cứu sống bệnh nhi suy hô hấp nặng, nhiễm trùng huyết mắc Covid-19

Ngày 2/4, Bệnh viện Nhi đồng 2, TPHCM cho biết vừa cứu sống thành công bé gái 14 tuổi chuyển từ Bệnh viện Từ Dũ trong tình trạng mắc Covid-19 nguy kịch – Hội chứng nguy kịch hô hấp, viêm phổi nặng, nhiễm trùng huyết, suy hô hấp rất nặng.

Sau khi tiếp nhận, các bác sĩ nhanh chóng ghi nhận bệnh nhân viêm phổi nặng – nhiễm trùng huyết - suy hô hấp rất nặng phải thở máy thông số cao ngay.

Bệnh nhi diễn tiến xấu nhanh, tổn thương đa cơ quan rất nặng nên được chuyển vào Khoa Hồi sức tích cực để tiếp tục hỗ trợ hô hấp, lọc máu liên tục và điều trị kháng sinh phổ rộng, kháng đông, kháng viêm theo phác đồ Covid-19 nguy kịch.

Sau 4 ngày điều trị, tình trạng phổi của bệnh nhân tiếp tục diễn tiến xấu, tổn thương nặng lan tỏa 2 bên, thở máy thông số cao, có chỉ định sử dụng kỹ thuật trao đổi oxy qua màng ngoài cơ thể (ECMO).

Trải qua 80 ngày chạy ECMO, bệnh nhi tiến triển tốt hơn, dần hồi phục, ngưng được ECMO và cai máy thở. Tuy nhiên, bệnh nhi còn viêm phổi nặng phải thở áp lực dương liên tục qua mũi nên được chuyển đến khoa Hô hấp 1 tiếp tục điều trị.

Trong thời gian điều trị, các bác sĩ khoa Hô Hấp đã phối hợp cùng khoa Dinh Dưỡng, Vật lý trị liệu, Tâm lý xây dựng các liệu pháp phục hồi chức năng tối ưu nhất cho bệnh nhi.

Sau 108 ngày chiến đấu với bệnh tật, bệnh nhi đã được xuất viện về nhà.