Tin nhanh sáng 01/04: Xăng giảm hơn 1.000 đồng/lít từ 0h ngày 1/4

(VOH) – Ngay sau khi Nghị quyết về giảm thuế bảo vệ môi trường có hiệu lực từ 1/4, trong kỳ điều hành đầu tháng, Liên bộ Công thương - Tài chính đã có điều chỉnh mới về giá xăng dầu.

Từ 0h ngày 1/4, xăng giảm 1.021 đồng/lít

Liên bộ Công thương - Tài chính vừa phát thông tin về việc điều chỉnh giá xăng dầu, trên cơ sở thực hiện Nghị quyết số 18 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn có hiệu lực từ 1/4 đến 31/12/2022.

Theo đó, mặc dù xăng được giảm 2.000 đồng/lít thuế bảo vệ môi trường, nhưng do biến động tăng giảm đan xen của giá thế giới, cộng thêm việc thực hiện Quỹ bình ổn, nên giá xăng có mức giảm thấp hơn. Cụ thể:

  • Xăng E5RON92 giảm 1.021 đồng/lít, từ mức 28.330 đồng/lít giảm còn 27.309 đồng/lít.
  • Xăng RON95-III giảm 1.039 đồng/lít, từ 29.190 đồng/lít giảm còn 28.153 đồng/lít.

Đối với dầu, mặc dù được giảm 1.000 đồng/lít,kg thuế bảo vệ môi trường nhưng do đà tăng mạnh của giá thế giới, nên trong kỳ điều hành này giá các mặt hàng dầu đã bật tăng trở lại sau một phiên giảm mạnh. Cụ thể:

  • Dầu diesel tăng 1.447 đồng/lít, từ giá 23.638 đồng/lít đã lên mức 25.080 đồng/lít.
  • Dầu hỏa tăng 1.519 đồng/lít, từ mức 22.248 đồng/lít, tăng lên 23.764 đồng/lít.
  • Dầu mazut tăng 506 đồng/lít, lên mức 20.929 đồng/lít.

Như vậy, sau 6 lần tăng liên tục và một phiên giảm, giá xăng dầu đã có những diễn biến tăng giảm liên tục trong chu kỳ điều hành vừa qua.

Xem thêm: Giá gas tháng 4 tăng mạnh, sát ngưỡng 540.000 đồng/12kg

Thái Bình: Bắt khẩn cấp gã chú họ bị tố xâm hại cháu gái 10 tuổi

Tối 31/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình vừa tống đạt quyết định tạm giữ hình sự, lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thanh Sơn (51 tuổi, trú xã Vũ Chính, TP Thái Bình) để điều tra hành vi xâm hại tình dục người dưới 16 tuổi xảy ra tại xã Vũ Chính vào ngày 19/3.

Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân TP Thái Bình phê chuẩn.

tin-nhanh-sang-01-04-xang-giam-gan-1-100-dong-lit-tu-0h-ngay-1-4-voh-0
Đối tượng Nguyễn Thanh Sơn (Ảnh: TTO)

Trước đó, khoảng 22h ngày 29/3, mẹ của bé gái tên T. (10 tuổi, trú tại xã Vũ Chính, TP Thái Bình) có làm đơn trình báo các cơ quan chức năng về việc con gái mình bị chú họ là Nguyễn Thanh Sơn xâm hại tình dục.

Theo đơn trình báo, vụ việc xảy ra vào chiều 19/3, cháu T. đang cùng các bạn chơi ở nhà thì ông Sơn đi xe máy điện đến. Phát hiện không có người lớn ở nhà, Sơn đã bảo các cháu bé ai muốn lấy vỏ nhựa để bán ve chai thì lên xe để chở về trang trại gần đó lấy.

Đến ngày 27/3, phát hiện T. có biểu hiện bị đau ở vùng kín nên mẹ cháu đã gặng hỏi và được cháu bé kể lại sự việc bị ông Sơn xâm hại trong buổi chiều 19/3 khi đi theo ông này về trang trại.

Ngay khi nhận được đơn trình báo, Công an TP Thái Bình đã triệu tập Sơn lên làm việc. Ngày 30/3, UBND TP Thái Bình cũng đã có văn bản gửi UBND xã Vũ Chính cùng các ban ngành liên quan phối hợp với Công an TP Thái Bình khẩn trương điều tra và có biện pháp hỗ trợ, đảm bảo an toàn cho nạn nhân bị xâm hại.

Xem thêm: Một trưởng khoa ĐH Luật Hà Nội bị tố cưỡng dâm 

TP.HCM phê duyệt dự án xây dựng, mở rộng quốc lộ 50

Tối 31/3, Giám đốc Sở Giao thông vận tải TP.HCM vừa ký quyết định phê duyệt dự án xây dựng, mở rộng quốc lộ 50 (huyện Bình Chánh).

Theo quyết định phê duyệt, dự án có điểm đầu giao với đường Nguyễn Văn Linh, điểm cuối giáp với tỉnh Long An, với tổng mức đầu hơn 1.498 tỷ đồng, thực hiện bằng vốn ngân sách trung ương và ngân sách TP. Thời gian thực hiện từ năm 2022 đến 2024.

Về quy mô, tổng chiều dài dự án 6,92km, trong đó 4,4km (từ điểm giao với đường Nguyễn Văn Linh đến km4+360) sẽ xây mới đường song hành quốc lộ 50. Đoạn còn lại 2,56 km sẽ mở rộng quốc lộ 50 hiện hữu (không bao gồm đoạn quốc lộ 50 thuộc phạm vi dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành).

Dự án cũng xây mới cầu Bà Lớn (dài 80m, rộng 34m) vượt qua rạch Bà Lớn; xây mới cầu Ông Thìn dài 240m song song với cầu hiện hữu, kết hợp gia cường cầu hiện hữu để đáp ứng 6 làn xe và lề bộ hành hai bên.

Quốc lộ 50 là trục giao thông quan trọng của TP.HCM nối với tỉnh Long An và Tiền Giang. Đường hiện hữu đang khai thác có bề rộng hẹp, thường ùn tắc và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Xem thêm: Đồng Nai: Lãnh 13 năm tù vì dùng súng bắn vào đầu bạn gái

Hà Nội: Cháy nhà trọ, 1 người tử vong, 5 người bị thương

Khoảng 19h ngày 31/3, một vụ cháy đã xảy ra tại một nhà trọ trong ngõ 60, đường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

tin-nhanh-sang-01-04-xang-giam-gan-1-100-dong-lit-tu-0h-ngay-1-4-voh-1
Hiện trường vụ hỏa hoạn (Ảnh: Thời sự VTV - TTO)

Theo thông tin ban đầu, đám cháy bắt nguồn từ khu vực để xe tầng 1 của căn nhà trọ có 6 tầng và 1 tum, phát sinh rất nhiều khói và khí độc.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiếp cận đám cháy, triển khai hướng dẫn thoát nạn, cứu người và tổ chức chữa cháy. Sau khoảng 30 phút đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Lực lượng chức năng đã cứu được 5 người bị thương (trong đó có 4 trẻ em) và đưa đi cấp cứu kịp thời, hướng dẫn thoát nạn an toàn cho 7 người.

Về thiệt hại sơ bộ, có 1 nạn nhân tử vong, thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Công tác khám nghiệm hiện trường vẫn đang được tích cực triển khai.

Xem thêm: Bắt giữ hơn 40 người sát phạt trong sới gà ở Đà Nẵng

Phú Yên: 2 người mất tích do mưa gió lớn trái mùa

Chiều 31/3, ông Huỳnh Văn Khoa (Chủ tịch UBND huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) cho biết các lực lượng chức năng và gia đình đang tìm kiếm em T.V.T. (14 tuổi) và ông N.S. (40 tuổi, cùng ở xã An Hòa Hải).

Thông tin ban đầu, sáng 31/3, em T. đang chạy ghe máy về bờ thì bị lốc xoáy cuốn chìm ghe, mất tích. Còn ông S. cũng bị sóng gió lớn cuốn mất khi đang trên bè cho tôm ăn.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND huyện Tuy An cho biết thêm, trận mưa gió lớn trái mùa tối 30, sáng 31/3 đã gây thiệt hại rất nặng nề cho người dân ở địa phương. Thống kê sơ bộ, có 100 bè nuôi tôm hùm giống ở xã An Ninh Đông bị sóng đánh trôi vào bờ và 2.000 lồng tôm hùm ươm giống của người dân xã An Hòa Hải bị thiệt hại.

Tổng thiệt hại của huyện ước khoảng 137 tỉ đồng, riêng thiệt hại về nuôi trồng thủy sản là 125 tỉ đồng.

Trong ngày 31/3, hàng chục tàu thuyền ở 4 địa phương ven biển Phú Yên là TP Tuy Hòa, huyện Tuy An, 2 thị xã Sông Cầu, Đông Hòa cũng đã bị sóng lớn đánh chìm, hư hỏng. Hiện việc cứu hộ, trục vớt các tàu mắc cạn, chìm vẫn đang tiếp tục.

Phú Yên: Mưa gió bất thường, hàng chục tàu thuyền bị sóng đánh chìm, mắc cạn