Tin nhanh trưa 21/9: Xác minh thông tin 1 thanh niên ở Bình Định bị lừa bán sang Campuchia

(VOH) - Sau khi biết bị lừa bán qua Campuchia, T. (17 tuổi) đã liên lạc về cầu cứu gia đình. T. cho biết, nếu làm không đủ doanh thu sẽ bị nhốt trong phòng kín, đánh đập, chích điện, thậm chí bỏ đói.

Quảng Ninh: Đi taxi một mình, bé gái 13 tuổi bị gã tài xế xâm hại

Sáng 21/9, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Liêu vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Vũ Hồng Quân (SN 1971, ngụ phố Thống Nhất, thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên) về tội h.iếp d.âm người dưới 16 tuổi.

Trước đó, tối 8/9, cháu C.H.T. (SN 2009, trú huyện Tiên Yên) thuê xe taxi đi từ huyện Tiên Yên đến huyện Bình Liêu.

Khi đến ngã ba giao với đường Quốc lộ 18C cũ, đoạn thuộc thôn Khe Lánh, xã Vô Ngại, huyện Bình Liêu, tài xế taxi đã đánh xe rẽ vào đường Quốc lộ 18C cũ (khu vực đi lên dốc Cô Tiên, thuộc thôn Khe Lánh, xã Vô Ngại) và dừng đỗ xe ở bên đường.

a 2
Nghi phạm Vũ Hồng Quân mô tả lại địa điểm thực hiện hành vi hiếp dâm bé gái 13 tuổi - Nguồn ảnh: NLĐO

Tại đây, tài xế taxi đã thực hiện hành vi x.âm h.ại t.ình d.ục với cháu T. ngay trên xe ôtô. Sau đó, người này điều khiển xe taxi chở cháu T. về nhà.

Nhận tin báo, cơ quan chức năng đã khẩn trương điều tra, tiến hành cho cháu T. đi giám định, đồng thời truy tìm đối tượng gây án.

Đến sáng 10/9, công an đã xác định nghi phạm là Vũ Hồng Quân.

Tại cơ quan công an, Quân đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. 

Xem thêm: Nữ sinh lớp 6 nghi bị bảo vệ trường học 70 tuổi xâm hại đến có thai

Xác minh thông tin 1 thanh niên ở Bình Định bị lừa bán sang Campuchia

Ngày 20/9, Công an huyện Tuy Phước (tỉnh Bình Định) cho biết đang xác minh đơn thư của bà L.T.N. (40 tuổi, ngụ huyện Tuy Phước) về việc con trai bà là Tr.Th.T. (17 tuổi) bị lừa bán sang Campuchia làm việc cho một nhóm người không rõ lai lịch.

Theo đó, từ tháng 7/2022, T. bỏ nhà đi, mất liên lạc với gia đình. Mới đây, T. dùng Facebook liên lạc cho người nhà với nội dung: “Mẹ ơi, cứu con! Con đang bị bắt sang Campuchia, làm không đủ doanh thu thì bị nhốt trong phòng kín, đánh đập, chích điện”.

T. kể, trước đó, thấy trên mạng xã hội có 1 phụ nữ đăng tuyển lao động làm “việc nhẹ lương cao” nhưng T. không nói cho gia đình. Khi sang Campuchia, T. mới biết mình bị lừa. Tại đây, T. thường xuyên bị hăm dọa, đánh đập, thậm chí bỏ đói. 

Bà N. cho biết, nhóm người bên Campuchia yêu cầu phải nộp 120 triệu đồng mới thả T.. Gia đình bà đồng ý giao tiền cùng lúc thả người, song bên đó không chịu, đòi chuyển tiền trước, sẽ thả người sau.

Xem thêm: Yêu cầu công ty Campuchia giao nộp thêm 11 người Việt Nam

Bình Dương: Xông vào tiệm vàng đập vỡ tủ kính ném vàng ra đường

Ngày 21/9, Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết đang điều tra, làm rõ vụ cướp tiệm vàng K.H. trên đường Nguyễn Trãi, phường Dĩ An.

Nghi phạm là 1 nam thanh niên khoảng 30 tuổi, chưa rõ danh tính. Thời điểm xảy ra vụ cướp, người này có biểu hiện tâm lý bất thường.

Nguồn: TTO

Theo các nhân chứng, tối 20/9, nam thanh niên bất ngờ lao vào tiệm vàng, đập tủ kính rồi bốc vàng vứt ra đường.

Sau đó, người này không bỏ chạy mà ngồi trước cửa tiệm vàng, bị chủ tiệm và người dân bắt giữ rồi giao cho công an để đưa về trụ sở làm việc.

Xem thêm: Bắt tên cướp manh động dùng dao cướp tài sản của hàng loạt phụ nữ

Hà Giang: Nữ hướng dẫn viên du lịch bị hiếp dâm lúc nửa đêm

Sáng 21/9, Công an huyện Hoàng Su Phì (tỉnh Hà Giang) cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện đang tạm giữ hình sự Triệu Tạ Mềnh (ngụ xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì) để điều tra về hành vi h.iếp d.âm.

Nạn nhân là 1 nữ hướng dẫn viên du lịch (ở Hà Nội).

Theo lãnh đạo xã Thông Nguyên, khoảng 1h30 ngày 19/9, tại Hoàng Su Phì bungalow (thôn Nậm Hồng, xã Thông Nguyên), nhân lúc nữ hướng dẫn viên say rượu, khi ngủ không khóa cửa phòng, Mềnh đã lẻn vào khống chế và thực hiện hành vi h.iếp d.âm.

a 1
Hoàng Su Phì bungalow - nơi xảy ra vụ việc - Nguồn ảnh: TTO

Nhận tin báo, công an nhanh chóng vào cuộc xác minh, điều tra. Qua đấu tranh, bước đầu, Mềnh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Được biết, Triệu Tạ Mềnh có quan hệ họ hàng với chủ cơ sở Hoàng Su Phì bungalow. Buổi tối trước khi xảy ra sự việc, Mềnh ăn cơm tại bungalow và có giao lưu với đoàn của nữ hướng dẫn viên trong lúc ăn tối. 

Vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Xem thêm: Nữ công nhân bị đồng nghiệp hiếp dâm trong nhà vệ sinh

Chiến sĩ nghĩa vụ trả lại 80 triệu đồng cho người đánh rơi

Chiều 20/9, chiến sĩ nghĩa vụ Trần Hữu Phong thuộc Phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh Hà Tĩnh) trong quá trình làm nhiệm vụ trên tuyến đường thuộc địa bàn phường Nguyễn Du (TP Hà Tĩnh) đã phát hiện một chiếc ví bên trong có 80 triệu đồng cùng giấy tờ tùy thân.

Ngay sau đó, chiến sĩ Phong đã phối hợp với Công an phường Nguyễn Du để trả lại cho người bị mất.

a 3
Chiến sĩ Trần Hữu Phong (trái) trả lại tài sản cho anh Ngô Ngọc Thành - Nguồn ảnh: TTO

Qua xác minh, chủ sở hữu tài sản là anh Ngô Ngọc Thành (32 tuổi, ngụ thị xã Hồng Lĩnh) nên lực lượng công an đã tiến hành trao trả lại.

Anh Thành cho biết, số tiền trên anh dùng để phục vụ cho công việc kinh doanh nhưng khi đi đường đã sơ ý đánh rơi. 

Nhận lại số tài sản bị đánh rơi, anh Thành bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc trước nghĩa cử cao đẹp của chiến sĩ Trần Hữu Phong.

Xem thêm: Cả dàn lãnh đạo xã bị bắt vì thu tiền trái phép của dân