Lần đầu tiên sau 3 năm, khách sạn tại Nhật Bản đón hơn 10 triệu lượt khách nước ngoài

VOH - Tổng số lượt khách nước ngoài lưu trú qua đêm tại các khách sạn và cơ sở lưu trú khác ở Nhật Bản đã vượt mốc 10 triệu vào tháng 4, lần đầu tiên kể từ tháng 1/2020.

Con số này đã tăng 19,5 lần so với một năm trước lên 10,38 triệu, tương đương 92% tổng số vào tháng 4/2019 - trước khi dịch Covid-19 bùng phát, theo dữ liệu do Cơ quan Du lịch Nhật Bản công bố.

Ngay cả trong năm 2019, khi số lượng người nước ngoài đến thăm Nhật cao kỷ lục, tổng số đêm lưu trú của du khách nước ngoài hàng tháng chỉ vượt mốc 10 triệu ba lần.

Đối với khách Nhật Bản, con số tháng 4 tăng lên 37,24 triệu lượt, tăng 12,5% so với một năm trước đó nhưng giảm 5,6% so với năm 2019.

khách du lịch
Khách du lịch nước ngoài đi dạo ở Kyoto, miền tây Nhật Bản, ngày 20/4/2023. - Ảnh: Kyodo

Ngành du lịch Nhật Bản đang lấy lại vị thế kể từ khi quốc gia này dỡ bỏ dần lệnh cấm do đại dịch Covid-19.

Dự báo, số lượng du khách đến nước này sẽ tăng nhiều hơn nữa trong những tháng tới khi Nhật Bản dỡ bỏ kiểm soát Covid-19 hoàn toàn, nghĩa là những người nhập cảnh không còn phải xuất trình chứng nhận đã tiêm ít nhất 3 mũi vaccine Covid-19 hoặc xét nghiệm Covid-19 âm tính được thực hiện trong vòng 72 giờ khởi hành.

Bên cạnh đồng yên yếu hơn, Cơ quan Du lịch Nhật Bản cho biết, mùa hoa anh đào của Nhật Bản, sự gia tăng và nối lại các chuyến bay ở Đông Á và kỳ nghỉ lễ bắt đầu ở nhiều nơi trên thế giới đã thúc đẩy số lượng du khách đến nước này trong tháng 4.