Đúng thuốc

(VOH) - Anh Tư hưu trí và Ba thợ hồ đang bàn luận chuyện giá cả thị trường.

Đúng thuốc

(VOH) - Anh Tư hưu trí và Ba thợ hồ đang bàn luận chuyện giá cả thị trường.

Anh Tư hưu trí cho rằng vài tuần nay giá cả các mặt hàng thiết yếu cho đời sống hàng ngày như lương thực – thực phẩm đang chửng lại và có chiều hướng đi xuống nên “ công dân hạng 2” hưu trí như anh cãm thấy nhẹ cả người. Sáng sáng còn sức để nhâm nhi “ ly nâu “. Ý anh là cafe sữa- Còn anhBa thợ hồ cũng không kém phần phấn khích khi giá cimet, sắt thép xây dựng cũng giảm nên không phải nằm nhà chờ chủ thầu “ sai vặt “nữa, mà có công trình làm thường xuyên đủ sức “ gạo đầy thùng, nước mắm đầy kê “ cho bà xã yên tâm. Cả hai anh đến hỏi Hai Sài gòn lý do nào làm giá cả chửng lại và có chiều hướng đi xuống. Đúng đài Hai Sài gòn lên sóng ngay. Theo Tổng Cục Thống ke chỉ số giá tiêu dùng tháng 6 chỉ tăng 2,2% - giảm 0,6% so với tháng 5. Tuy đây chỉ là con số nhỏ – nhưng đó là thành quả bước đầu cho thấy 8 nhóm giải pháp kềm chế lạm phát của Chính Phủ đã phát huy được tác dụng.Điều dễ thấy tốc độ lạm phát được chậm lại là tổng phương tiện thanh toán đã giảm nhiều so với cùng kỳ trước đây- trong khi lạm phát liên quan rất nhiều đến phương tiện thanh toán. Đó là yếu tố quyết định – đó là căn cơ – Điều thứ 2 không kém phần quan trọng là vụ đông xuân của nước mình được mùa lớn – ước tăng hơn triệu tấn lúa so với năm 2007. Theo tính toán thì với 37 triệu tấn lúa, mình có 23 – 24 tấn gạo, - dân số mình khoảng 75 triệu người – mỗi người ăn 15kg/tháng – như vậy ta cần 17 triệu tấn gạo phục vụ nhu cầu trong nước, cộng thêm 1 triệu tấn để chăn nuôi và chế biến khác như vậy chắc chắn mình dư trên 5 tấn gạo – Trong khi đó cơ cấu tính chỉ số giá tiêu dùng thì nhóm lương thực thực phẩm chiếm đến 43%. Hơn nữa giá xuất khẩu gạo hiện nay đã trên dưới 1.000 dollars/tấn rồi. Điều này tác dụng rất lớn đến ổn định tâm lý người dân. Trong tháng tình trạng nhập siêu đã giảm rõ rệt- tháng 4 nhập siêu 3 tỷ USD, sang tháng 5 còn 1tỷ9 và tháng 6 còn gần 1 tỷ 3. Rồi việc hoãn hoặc giãn tiến độ nhiều công trình đầu tư cộng ước tính cũng trên 5.000 tỷ đồng nữa, và nhiều giải pháp khác đã góp phần kềm chế được lạm phát.

Nghe phân tích Ba thợ hồ phấn khởi, khen HSG nói như nghe Đài Phát thanh vậy, nhưng Tư hưu trí thì chưa chịu – Anh bắt HSG phải lý giải cho được bao giờ thì chỉ số giá tiêu dùng tuột xuống còn 1 con số như năm 2006 -2007. Theo HSG thì Chính Phủ dự kiến đến cuối năm 2009 , chậm nhất là 2010 sẽ đạt được mục tiêu này. Dưa vào đâu ư ? Theo cựu Chủ tịch Quỹ Dự trữ liên bang, Bộ trưởng Tài chánh Mỹ trong cuộc gặp gỡ và tham vấn cho Thủ Tướng mình vừa qua và nhiều chuyên gia kinh tế Tài chánh nổi tiếng thế giới, thì giải pháp của Chính Phủ để kềm chế lạm phát là đúng. Vấn đề còn lại là tiếp tục thực hiện một cách quyết liệt , đồng bộ, chặt chẽ gắn liền với tiến độ mà các giải pháp đã đem lại. Nghe đến đây Ba thợ hồ “ lúc lắc “ nói “ nghe mấy cha nói cái chi mà tui không hiểu gì hết – Có phải ý HSG nói là 8 giải pháp mà Chính Phủ mình đề ra là đúng thuốc để tri bịnh lạm phát không ? – Cà HSG và Tư hưu trí đều ok – thì Ba thợ hồ kết luận : - thì nói đại như vậy đi cho dễ hiểu.

Hữu Quan