Hết sức bình tĩnh
(VOH) - Cùng nhâm nhi bên bàn trà, anh Tư hưu trí đưa ra nhận xét: Cuộc khủng hoảng tài chính bên Mỹ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân Mỹ dữ dội- Mặc dù chánh phủ Mỹ đã “bơm” 700 tỷ đô la để “cấp cứu”, nhưng nghe đâu chưa “xi nhê” gì.
![]() |
|
Ảnh: telegraph.co.uk. |
Thị trường chứng khoán tiếp tục tuộc dốc không thắng lại được: Theo hãng tin AP của Mỹ thì toàn bộ tiền để dành của những người lao động, về hưu của Mỹ 15 tháng qua đã mất tới 2.000 tỷ đô la vì cuộc khủng hoảng nầy. Cuộc khủng hoảng nầy còn tác động dây chuyền đến các nước Châu Âu nữa, khiến bộ trưởng tài chánh các nước có nền kinh tế lớn nhất thế giới mà chúng ta thường gọi là G7 phải hội quân về Washington cùng với Bộ trưởng tài chánh của 20 nước có nền kinh tế mới nổi vào 2 ngày 10 và 11/10 để bàn việc hợp tác chặt chẽ giải cứu thị trường tài chánh toàn cầu, nhưng cũng chưa đưa ra được kế hoạch hay biện pháp gì cụ thể. Mà theo giáo sư kinh Tế Eswar Prasad đã chua chát nhận xét: “Thời điểm của những tuyên bố nầy đã qua lâu rồi, chúng ta cần hành động thực tế”. Nói nôm na cuộc khủng hoảng tài chánh ở Mỹ, ở Châu Âu vẫn còn diễn biến phức tạp, chưa có dấu hiệu gì cho thấy sẽ ổn định trong thời gian sớm nhất.
Nghe Tư hưu trí “bình loạn” tình hình nóng bổng quốc tế, Ba Thợ hồ đưa ra nhận xét “Nghe anh Tư phân tích tức như bị bò đá, vấn đề tụi tui muốn biết là cuộc khủng hoảng tài chánh đâu đâu bên Tây bên Mỹ sẽ ảnh hưởng đến nước mình thế nào ? đời sống nhân dân lao động VN sẽ như thế nào ? Anh Hai Sài Gòn - anh có nhiều thông tin- đâu anh bình luận, nhận định tình hình tài chánh tiền tệ thế giới cho tụi tui nghe coi”. Làm một hớp trà cho thấm giọng, Hai Sài Gòn tui giải thích: theo nhận định của các chuyên gia kinh tế VN cũng như quốc tế, theo kết luận của kỳ họp thường kỳ tháng 9 của chánh phủ thì trước mắt nước ta ít bị tác động đến cuộc khủng hoảng tài chánh ở Mỹ và châu Âu. Tại sao vậy? Vì các tổ chức tài chánh, ngân hàng nước ta không có đầu tư vào thị trường tài chánh ở Mỹ và châu Âu hơn nữa 8 giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô và kiềm chế lạm phát của chánh phủ đã khẳng định là hiệu quả, tỷ lệ lạm phát trong nước ngày càng giảm, chỉ số tiêu dùng CPI ngày càng thấp. Số lượng nhập siêu mấy tháng gần đây tháng sau thấp hơn tháng trước. Với đà nầy theo chuyên gia các tổ chức kinh tế tài chánh quốc tế ở Việt Nam như UNDP, IMF, Worldbank năm 2009 tỷ lệ lạm phát VN chỉ còn khoảng 13 đến 14%.
Đang thao thao bất tuyệt, Hai Sài Gòn bị Tư hưu trí “chận họng” liền: “Nè ông Hai Sài Gòn ơi- coi chừng ông lạc quan “tếu” đó nghen. Tôi đồng ý với ông là 8 giải pháp kiềm chế của chánh phủ là hiệu quả. Tôi không đồng ý với ông là khủng hoảng tài chánh ở Mỹ, ở châu Âu nước mình ít bị tác động. Theo tôi, chúng ta phải dự báo cho chính xác để cảnh báo cho các doanh nghiệp trong nước về những khó khăn vào năm 2009. Tại sao như vậy? Ai cũng biết năm 2008 nước ta bội thu vốn đầu tư nước ngoài FDI, tui nhớ không lầm là trên 60 tỷ USD - cao gấp 5 lần so với năm 2007 - trong đó rất nhiều nhà đầu tư đến từ Mỹ và châu Âu. Như vậy, với khủng hoảng tài chánh ở hai khu vực nầy, liệu các ngân hàng ở các khu vực nầy còn khả năng và hiệu quả để giải ngân cho họ hay không? Thứ hai, là các mặt hàng xuất khẩu của nước ta vào 2 khu vực nầy cũng chiếm vị trí hàng đầu, liệu các doanh nghiệp nhập hàng của ta sẽ bị tác động khủng hoảng tài chánh ra sao? Chúng ta cần hết sức bình tĩnh dự báo tình hình cho chính xác, để ra quyết sách phù hợp để bảo đảm nền kinh tế nước ta phát triển bền vững, căn cơ.
Nghe Tư hưu trí phân tích, Ba Thợ Hồ sướng quá khen anh một phát “hôm nay anh nói như giáo sư kinh tế vậy. Xin thưởng anh ly trà quạu đây”./.
Hai Sài Gòn

























