Ông “điên nặng” lên giá
(VOH) - Ba Thợ hồ hỏi Tư hưu trí: Nghe nói ông “điên nặng" đang làm văn bản trình chính phủ để lên giá 20- 30% lận phải không anh, “ổng” lấy lý do gì mà “bóp cổ” dân đen ghê quá vậy.
![]() |
|
Muốn tăng giá điện ít nhứt cũng phải hỏi ý kiến nhân dân... |
Thấy bạn mình dùng từ ngữ chưa chỉnh nên Tư hưu trí điều chỉnh lại cho hợp lý: Tăng giá điện là do đã 3 năm nước mình chưa cập nhật nên bộc lộ nhiều bất cập như chưa tách được chi phí thực tế cho từng khâu, chưa có cơ chế điều chỉnh linh hoạt để giá điện theo kịp các biến động của thông số đầu vào. Tăng giá điện định kỳ một vài năm là việc làm thường kỳ. Ba Thợ hồ không nên suy nghĩ đây là “bóp cổ dân đen”- là không đúng. Hai Sài Gòn thấy Tư hưu trí có vẻ “căng” nên can thiệp “Ngôn ngữ của Ba Thợ Hồ vẫn thế mà. Anh giải thích lý do ngành điện tăng giá nào là chi phí thực tế, nào là từng khâu, nào là đầu vào đầu ra như thế làm sao Ba Thợ Hồ hiểu - Nôm na ngành điện tăng giá là ngành điện hiện nay bị lỗ vì phải bù lỗ so với giá thành. Thứ hai do giá tiêu dùng năm 2007- 2008 tăng quá mạnh…”
Nghe tới đây, Tư hưu trí ngắt lời Hai Sài Gòn: ông nói như mấy quan chức “điên nặng” nói trong buổi họp báo chiều ngày 7/10. Tui chứng minh ngược lại cho anh Hai Sài Gòn thấy. Thứ nhất ngành điện không hề thua lỗ - Tại sao vậy? Vì ngày 27/7, tức cách đây mới 2 tháng rưỡi, ngành điện kêu thiếu vốn phải trả lại 13 dự án phát triển ngành điện cho chính phủ và kiên trì xin tăng giá. Một lãnh đạo cấp cao của Bộ Công thương quả quyết: “Tập đoàn điện lực Việt Nam kêu chỉ để kêu, chứ trên thực tế ngành điện kinh doanh không bị lỗ và chưa căng thẳng đến mức phải tăng giá”.
Như vậy vào thời điểm cuối tháng 7 là lúc tình trạng lạm phát đã kết thúc giai đoạn “dầu sôi lửa bỏng” nhất mà tập đoàn điện lực VN không “cạn túi”, đến nay giá cả thị trường đã hạ xuống nhiều thì việc tăng giá điện chắc chắn chủ yếu vào mục đích tăng doanh thu để tăng vốn đầu tư và tăng hấp dẫn thu hút vốn đầu tư vào ngành điện. Thứ hai, nếu nói tập đoàn “điên nặng" lấy lý do giá tiêu dùng trong năm nay tăng mạnh để tăng giá điện thì điều này càng chứng tỏ ngành điện tự tung tự tác - cố tình “đánh lận con đen” để trục lợi cho mình nên chính phủ không phát hiện. Tại sao vậy? vì đầu vào của ngành điện là tư liệu sản xuất chứ không phải là tư liệu tiêu dùng. Cụ thể theo thống kê trong 21 tháng qua - từ 1/2007 đến nay, giá mặt hàng ăn uống và dịch vụ ăn uống tăng 2,18%/tháng, còn lại 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ chỉ tăng có 0.93%/tháng. Như vậy giá cả tiêu dùng hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến giá thành sản xuất điện. Do đó 2 lý do mà tập đoàn “điên nặng" đưa ra để tăng giá điện và “hăm he” tăng cao nữa là không thuyết phục.
Riêng Hai Sài Gòn thấy việc điều chỉnh giá điện vào năm 2009 là hợp lý, nhà nước không thể bao cấp bù lỗ mãi, phải tạo điều kiện để ngành điện mạnh và đủ sức phục vụ cho sản xuất và tiêu dùng, chỉ mong sao ngành điện không tự ý cắt điện một cách tùy tiện, muốn vậy Chính phủ giảm bớt sự độc quyền trong sản xuất kinh doanh của ngành điện. Về phương pháp điều chỉnh, nói như Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng: “Điều chỉnh giá điện là vấn đề phức tạp, phải xem xét mọi khía cạnh có liên quan để khả thi và có sự đồng thuận của nhân dân”. Từ khi bị Tư hưu trí “chỉnh” nên Ba thợ hồ quê độ ngồi tiu nghĩu, đến khi nghe Hai Sài Gòn nói xong. Ba Thợ hồ hồng hào lên hẳn - “Muốn tăng giá điện ít nhứt cũng phải hỏi ý kiến nhân dân chứ - Hoan hô Bộ trưởng Công thương”./.
Hai Sài Gòn
























