Phân bón Vedan

(VOH) - Hôm qua Hài Sài Gòn đi ăn giỗ ở nhà anh bạn, ngồi cùng bàn có anh nông dân ở xã Phước Tân huyện Long Thành- là họ hàng với chủ nhà. Câu chuyện bên bàn tiệc được tập trung vào vụ nhà máy bột ngọt Vedan xả nước thải chưa qua xử lý làm ô nhiễm sông Thị Vải. Sau vài tuần rượu - Anh nông dân mới lên tiếng: “Mấy anh chỉ mới nói tới vụ xả nước chưa qua xử lý của Vedan- Còn tui là nạn nhân của phâ

Phân bón Vedan

 

(VOH) - Hôm qua Hài Sài Gòn đi ăn giỗ ở nhà anh bạn, ngồi cùng bàn có anh nông dân ở xã Phước Tân huyện Long Thành- là họ hàng với chủ nhà. Câu chuyện bên bàn tiệc được tập trung vào vụ nhà máy bột ngọt Vedan xả nước thải chưa qua xử lý làm ô nhiễm sông Thị Vải. Sau vài tuần rượu - Anh nông dân mới lên tiếng: “Mấy anh chỉ mới nói tới vụ xả nước chưa qua xử lý của Vedan- Còn tui là nạn nhân của phân bón Vedan, đang khốn đốn vì đất đai bạc màu hoang hóa đây”.

 

 

Phân bón hữu cơ Vedagro của Công ty Cổ phần hữu hạn Vedan Việt Nam.

Một thông tin mới gây ngạc nhiên cho mọi người tham dự đám giỗ, bởi trong suy nghĩ đơn giản, ai cũng nghỉ Vedan sản xuất bột ngọt từ nguyên liệu khoai mì, xả nước chưa qua xử lý nên gây ô nhiễm, chứ không ai nghỉ tới việc Vedan sản xuất phân bón. Nên ai nấy đều hỏi tới tấp vụ phân bón Vedan. Theo lời anh nông dân từ những năm 1997- 1998 Nhà máy bột ngọt Vedan kêu cho nông dân ở miệt Đồng Nai- Bà Rịa phân bón khoai mì với lý do rất hữu nghị “Hỗ trợ nông dân nâng cao năng suất, sản lượng khoai mì đạt trên chuẩn làm bột ngọt”, nông dân đến chỗ phân bón của Vedan còn được hỗ trợ tiền xăng nữa. Sướng chưa!? Mà quả thật như vậy, phân bón giúp cây khoai mì xanh tốt thấy rõ. Đến sau năm 2000, phân bón Vedan lên giá 200.000 đồng/tấn, năm 2006 lên 500.000 đồng/tấn. Thế nhưng chỉ 2, 3 năm sau kể từ khi bón phân hữu cơ Vedan cây… khoai mì vàng lá, chết hàng loạt, cây sống thì củ bị thối, đất nổi lên loại nấm màu vàng- những người không trồng khoai mì, không bón phân hữu cơ Vedan gần đó cây cối gì cũng bị chết hết. Tới độ tràm bông vàng cũng bị bệnh tương tự như vậy. Lúc đầu bà con không biết tưởng là do dịch bệnh gì đó, chạy đi mua thuốc trừ sâu về xịt. Cứ thế làm đất bị chai cứng và bạc màu, đến nay không trồng được cây gì cả, chỉ có cỏ hoang mới chịu nỗi thôi.

 

Nghe qua nông dân kể chuyện nhiều người không tin, nguyên nhân hoa màu cây cỏ chết, thối gốc do phân hữu cơ Vedan, biết đâu do bệnh dịch thời tiết gì đó nên “truy” tiếp. Anh nông dân cho biết theo cán bộ khuyến nông huyện các chuyên viên Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Đồng Nai thông tin là do phân có hàm lượng hữu cơ cao tác động nhanh đến cây trồng cho cây xanh tốt. Nhưng trong phân hữu cơ Vedan làm từ bã khoai mì và một số phụ gia khác có nguyên tố kim loại nặng với hàm lượng cao. Đây là nguyên tố độc hại về lâu dài sẽ ảnh hưởng đến đất đai và cây trồng. Hơn nữa do phân của Vedan bán cho nông dân dưới hình thức phân rời, dùng rổ, rá sô chậu mà chứa, không có bao bì nhãn mác gì hết nên chẳng biết hàm lượng các chất và hướng dẫn cách xử dụng thế nào. Thậm chí một số bà con dọc theo sông Buông ở ấp Tân Lập - Tân Cang cũng sử dụng phân nầy bón ruộng dưới dạng lỏng, chở trên các xe kéo, bà con nông dân cũng không hiểu rõ nguồn gốc xuất xứ, chỉ nghe nói là các tạp chất thải ra từ nhà máy Vedan. Thôi thì nông dân nghèo - được cho không, được bán rẻ, trong lúc giá cả phân bón thị trường tăng cao nên bà con hám lợi, nhắm mắt liều đại vậy. Ai dè nay nó hại đến thế! Nghe anh nông dân than thở muốn rớt nước mắt. Ai cũng muốn chia sẻ với anh. Quả đúng là những việc làm ảnh hưởng đến môi trường của công ty Vedan đã hết thuốc chữa ./.

 

Hai Sài Gòn