Không khả thi
(VOH) - Hôm qua anh Tư hưu trí hỏi Hai Sài Gòn: “ Mấy ông ngân hàng có “ba trợn” không mà dự kiến từ 1-7 “ổng” thu phí rút tiền qua thẻ ATM mỗi lần từ 1 đến 3 ngàn đồng.
![]() |
Khi vận động Cán bộ công nhân viên chức, hưu trí lảnh lương qua thẻ ATM ổng năn nỉ ỉ ôi là hiện đại, tiện dụng khi rút tiền không tốn đồng xu ten nào – Mà giờ lại đòi phí tổn- kiểu nầy chắc tui trả thẻ và làm đơn xin lảnh lương hưu bằng tiền mặt qua UBND phường quá” thật tình Hai SàiGòn cũng bất ngờ bởi quyết định của ông nhà băng – Hai Sài Gòn tui dự đoán là chủ trương nầy của ngân hàng sẽ không khả thi.
Tư hưu trí đề nghị Hai SàiGòn giải thích lý do không khả thi. Hai SàiGòn cho rằng – về pháp lý mối quan hệ giữa người sử dụng thẻ và ngân hàng phát hành thẻ là mối quan hệ dân sự có ký kết hợp đồng hẳn hòi. Trong hợp đồng không có qui định thu phí khi rút tiền. Do đó muốn thu phí ATM ngân hàng phải hủy hợp đồng cũ ký kết hợp đồng mới có qui định thu phí – mà khi qui định thu phí thì chắc chắn 100% những người lảnh lương qua thẻ ATM đa số thậm chí hầu hết sẽ không đồng ý, như vậy có nghĩa là cả hệ thống trang thiết bị phục vụ cho thẻ ATM sẽ phá sản sẽ “thất nghiệp”.
Về tình – những người lảnh lương qua thẻ ATM hầu hết là thấp chỉ hơn triệu bạc cao lắm là 2 triệu tháng mà ngân hàng “đánh” vào thu nhập thấp của CBCNVC, của hưu trí là phi đạolý. Xét ở góc độ kinh doanh của ngân hàng - qui định của ngân hàng số dư tối thiểu của mỗi thẻ ATM là 50.000đ mà hiện tại cả nước có hơn 9 triệu thẻ dù có trả lãi suất với giá cực “bèo” thì ngân hàng đã chiếm dụng vốn của CBCNVC hơn 450 tỷ đồng – một số tiền khổng lồ so với thu nhập của người lảnh lương qua thẻ ATM. Thứ hai nếu mỗi lần rút tiền qua thẻ ATM nếu cơ quan doanh nghiệp buộc phải trả lương qua thẻ, thì người chủ thẻ sẽ đến ngân hàng rút toàn bộ số tiền trong thẻ như vậy ngân hàng không được lợi và tốn thêm chi phí cho nhân viên – Đó là chưa kể hệ thống ATM của nước ta hiện nay chưa hoàn hảo, còn lắm trục trặc chỉ gây phiền hà cho khách hàng thôi mà đòi tính phí thì kỳ cục quá.
Nghe Hai SàiGòn giải thích- Tư hưu trí nói liền : Ờ hén – có lý – chưa chắc chủ trương thu phí ATM khả thi.






















