Phố phường: Am hiểu pháp luật

(VOH) - Ba Thợ hồ hỏi Hai Sàigòn: “Nghe nói sau khi Công ty Vedan chịu chi thêm 5 tỷ nữa- tổng cộng là 20 tỷ gọi là “hỗ trợ” bà con nông dân Đồng Nai đã “xù” không khởi kiện Vedan tôi xả nước thải chưa qua xử lý gây thiệt hại nghiêm trọng môi trường, ảnh hưởng xấu đến đời sống bà con lưu vực sông Thị Vải nữa phải không ?” Hai Sàigòn xác nhận là đúng như vậy.

Điều đáng buồn là tại buổi họp lấy ý kiến nông dân, ông phó bí thư Huyện ủy Long Thành - Ông Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai đã tính thiệt hơn với bà con - Và khen bà con nông dân Đồng Nai là am hiểu pháp luật nên không kiện Vedan - ông phó bí thư Long Thành phát biểu thế nầy: “Tôi hiểu bà con ở đây cũng hiểu luật pháp nên không khởi kiện - Hôm rồi tôi đi dự họp Đảng bộ Vedan VN, hiện Vedan đang đầu tư khoản tiền rất lớn để xử lý môi trường tốt hơn, nếu không tỉnh cũng đóng cửa. Mà đóng cửa thì hơn 1.800 người lao động sẽ ra sao - Bà con biết rồi, nên làm sao cũng hài hòa…” Nghe Hai Sàigòn kể đến đây Ba Thợ hồ tức khí hỏi: Vedan gây thiệt hại cho 3 địa phương: Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và TPHCM - việc thõa thuận bồi thường kéo dài mấy năm nay, sắp hết thời hiệu rồi nên các địa phương phải khẩn trương khởi kiện- Nay Đồng Nai “quẹo” chỉ vì thêm được 5 tỷ. Bà con nông dân Đồng Nai từ người bị hại được đòi bồi thường, nay trở thành người xin hỗ trợ - Còn Vedan từ kẻ phạm pháp vi phạm nghiêm trọng môi trường, có trách nhiệm phải bồi thường cho phía bị hại thì trở thành đơn vị làm từ thiện giúp cho nông dân Đồng Nai - Ngược đời không ? Mấy cha lãnh đạo huyện Long Thành, Hội Nông dân Đồng Nai khen nông dân Đồng Nai là am hiểu luật pháp mới không kiện Vedan cũng đồng nghĩa với việc chê chính quyền, nông dân TPHCM, Bà Rịa - Vũng Tàu dốt nát về luật pháp - quá quắc lắm - Tui hỏi tiếp anh Hai Sàigòn nè. Một số tổ chức chính trị xã hội ở Bà Rịa - Vũng Tàu đại diện nông dân tỉnh thay mặt cho 1.255 hộ nông dân kiện Vedan ra tòa án nhân dân huyện Tân Thành - họ thiếu hiểu biết về luật pháp à ? Còn tại TPHCM Hội nông dân TP thống nhất để chủ tịch Hiệp hội Nông dân Cần Giờ đứng ra kiện Vedan - có 3 luật sư của Đoàn luật sư TP tình nguyện giúp nông dân khởi kiện - Vậy tất cả các tổ chức cá nhân nầy dốt về mặt luật pháp à ? Anh Hai Sàigòn thấy thế nào chứ tui nghe mùi bột ngọt trong giọng điệu của ông phó bí thư huyện ủy Long Thành lắm rồi đó - Hai Sàigòn cảnh báo với bạn mình “ăn có sách, mách có chứng”. Riêng Hai Sàigòn xin hỏi ông phó bí thư - ông lo Vedan đóng cửa thì 1.800 người lao động mất việc so với hàng ngàn hộ nông dân đã khổ sở vì Vedan mà môi trường bị hủy diệt cái nào cao hơn ? - Và cao hơn hết tất cả cá nhân, tổ chức hoạt động trên lãnh thổ VN phải chấp hành pháp luật VN - Không thể vì một nhà máy, hay một vài ngàn việc làm mà luật pháp VN bị chà đạp. Ông khen bà con nông dân Đồng Nai không khởi kiện Vedan là am hiểu luật pháp - Vậy là ông biết trước bản án mà tòa sẽ tuyên nếu bà con nông dân khởi kiện Vedan chứ gì ? Ông giỏi thật.

Hữu Quan