Phố phường: Kích cầu nông thôn

(VOH) - Thuở nhỏ Hai Nông Hội nghe mấy người lớn tuổi nói: “Phi nông bất ổn” và được giải thích nôm na thế nầy...

Phố phường: Kích cầu nông thôn

(VOH) - Thuở nhỏ Hai Nông Hội nghe mấy người lớn tuổi nói: “Phi nông bất ổn” và được giải thích nôm na thế nầy. Trong một quốc gia mà không lấy nông nghiệp làm cơ bổn thì sẽ mất ổn định chính trị, xã hội. Mấy chục năm qua- đặc biệt là trong tình hình suy thoái kinh tế toàn cầu hiện nay tác động không nhỏ đến đất nước mình, nhìn các biện pháp đối phó của Chính phủ, Hai tui mới thấm thía giá trị và chân lý từ nghề nông của ông cha ta. Thực tế đã chứng minh, cứ mỗi lần kinh tế thế giới khủng hoảng, VN mình thoát khỏi được đều nhờ vào các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước đối với nông nghiệp nông thôn và bà con nông dân mình. Theo số liệu của thằng cháu Hai Nông hội làm ở Viện nghiên cứu kinh tế TW thì cứ 1 đồng bỏ ra cho nông nghiệp sẽ thu vào được 11 đồng. Bởi vậy ai chê nghề nông là “chân lắm tay bùn” là “Hai lúa” thì kệ họ - Tại họ không hiểu biết gì về những “Hai lúa” Tụi mình hết - Chứ - nói theo “lý luận” của Nghị quyết Tam nông của Đảng thì Nông nghiệp, nông thôn, nông dân có vai trò chiến lược với cách mạng nước ta, đẩy nhanh CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn là nhiệm vụ hàng đầu trong toàn bộ công cuộc CNH đất nước mình. Trong tình hình suy giãm kinh tế hiện nay, thực hiện chánh sách kích cầu của chính phủ, Hai Nông hội mong mõi chính phủ và các bộ ngành liên quan chú ý ưu tiên “vực” 1.100 doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyên sản xuất kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp - Tuy số lượng và qui mô sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp nầy không lớn, nhưng đã huy động được gần 30 tỷ USD sử dụng gần 3 triệu lao động, tạo 49% việc làm phi nông nghiệp ở nông thôn và sử dụng 26% lao động cả nước, góp phần quan trọng trong việc thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo bộ mặt mới cho nhiều vùng nông thôn. Thế nhưng các doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyên doanh nông sản xuất khẩu đang gặp khó khăn. Do đó chính phủ và các bộ ngành liên quan nên tập trung vốn kích cầu cho các doanh nghiệp nầy để họ tăng năng lực sản xuất, tiêu thụ các nông sản - Điều nầy là rất cần thiết và cấp bách - Vì theo Tiến sĩ Lê Đăng Doanh nguyên thành viên Ban Tư vấn kinh tế chính phủ thì: “Hỗ trợ doanh nghiệp nông thôn là giải pháp tạm thời, tuy nhiên nếu nhìn rộng ra, gói giải pháp nầy sẽ trở thành “sức bậc” tạo nhiều chuyển biến tích cực cho các doanh nghiệp, nếu các cơ quan thực thi làm đúng các chủ trương đã đề ra”. Đó là nhận định của các chuyên gia - Riêng Hai Nông Hội- với nhận thức của “Hai lúa” thì chỉ khi các doanh nghiệp nông thôn được hỗ trợ, người lao động trong các doanh nghiêp nầy có việc làm có thu nhập thì nhu cầu mua sắm mới được đẩy mạnh - đó mới thật sự là giải pháp kích cầu tốt nhất, góp phần phục hồi tăng trưởng kinh tế và thực hiện các chánh sách an sinh xã hội mà chính phủ đã đề ra… Vấn đề hiện nay mà Hai tui băn khoăn là tuy giải pháp kích cầu chính phủ đã được triển khai thực hiện hơn 1 tháng nay, nhưng các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các HTX nông nghiệp tiếp cận nguồn vốn nầy rất ít, nghe đâu mới có 291 tỷ trong tổng số 175.000 tỷ đồng đã được giải ngân- Nghe con số nầy quả là sót - như muối bỏ biển, như gió vào nhà trống. Tạo mọi điều kiện dễ dàng thuận lợi nhất để cứu lấy nông dân nhanh lên các cơ quan làng nước ơi.

Hữu Quan