
Các ông lấy danh nghĩa là cứu trợ bà con tổ chức bán vé xem mấy nàng chân dài quốc tế “ỏng ẹo” với giá lên tới 7 triệu đồng/vé, tổ chức đấu giá món nầy món nọ để truyền hình trực tiếp cho bà con cả nước chiêm ngưỡng- Với số tiền “ảo” thu được đạt con số hơn 70 tỷ đồng- Rốt cuộc Ban Tổ chức chỉ thu được hơn 100 triệu đồng- khổ chưa (!) bà con nạn nhân lũ lụt Miền Trung- bà con cả nước té ngữa hết- Với câu hỏi- Bộ hết nơi lừa đảo sao mấy cha đi lừa đảo bà con nạn nhân của lũ lụt, những người khổ của tận cùng sự khổ- Mọi người nhận ra đây là kết quả tai tiếng nhất của một quá trình tổ chức quyên góp từ thiện- vốn đã râm rang dư luận xấu từ trước- Như ăn chận tiền cứu trợ, cứu trợ sai địa chỉ- toàn thân nhân các quan chức xã, thôn- Và đặc biệt là lợi dụng lòng từ thiện để đánh bóng tên tuổi cá nhân, doanh nghiệp của mình để làm bình phong kinh doanh- Nghe anh em lên án- Hai Sàigòn xót sa, bức xúc- chỉ riêng vụ đấu giá bộ tứ linh xuất hiện trong buổi trực tiếp truyền hình Hai Sàigòn thấy có gì không ổn- nói toạt móng heo là dzõm, là chơi trội, đánh bóng tên tuổi mình rồi- Và sau đó quả là như thế- Hai Sàigòn đồng ý với Ba thợ hồ- mấy cha nầy đang biến cuộc vận động từ thiện thành nghề kiếm ăn đây, kinh doanh lòng nhân ái mà trốn được thuế, vắt lợi nhuận từ sự đau khổ của đồng loại- của đồng bào đã lộ rõ- Tư hưu trí hỏi đố Hai Sàigòn “Làm từ thiện từ xưa nay đã có- ở nước nào cũng có- tại sao đến thời điểm này mới xuất hiện ? Lý do từ đâu- Hai Sàigòn xin thưa- đó là sự mù mờ- thiếu minh bạch- Tui hỏi mấy anh- người dân đóng góp từ thiện từ tổ dân phố- từ cơ quan đang công tác- các tổ chức xã hội tổ chức từ thiện quyên góp dưới nhiều hình thức- nhưng tất cả khoản tiền của bà con bỏ ra không hề biết số tiền mình đi đâu về đâu- Các ca sĩ, nghệ sĩ biểu diễn hiến tất cả tiền “các xê” của mình vì mục đích từ thiện- Có ai biết được số tiền mình không nhận đi vào túi ai- Để chấm dứt tình trạnh kinh doanh lòng nhân ái- đã đến lúc các cơ quan chức năng như Bộ Lao động thương binh xã hội- Tài chính- Mặt trận tổ quốc, công an phải có trách nhiệm kiểm toán minh bạch ngồn thu- Phải có biện pháp ngăn chận có hiệu quả nguồn thu ảo- tức là lời hứa, nhưng xù chi tiền nhằm đánh bóng tên tuổi cá nhân doanh nghiệp- ở các buổi quyên góp công khai qua hội diễn, ca nhạc, qua trực tiếp truyền hình- Việc nầy không khó- nên nghiên cứu lại thời điểm, xướng danh, chạy chữ trên màn hình người hứa hẹn đóng góp trên truyền hình- lòng nhân ái- lòng từ thiện không thể bị lợi dụng được- Phải chấm dứt ngay chuyện mua danh thông qua từ thiện, nhân ái ./.























