Tư hưu trí trả lời- là do chính quyền xử lý chưa mạmh tay- chưa mạnh tay chỗ nào- chỉ phạt giam xe một thời gian kèm theo phạt vài ba triệu bạc- Mà dân đua xe là ai ? đa số là con của những người có của ăn của để thì việc phạt vài ba triệu bạc có xi nhê gì họ đâu- Như cây to tróc miếng vỏ. Nghe 2 anh bạn bàn chuyện có vẻ “ăn tréc” nên Hai Sàigòn bày tỏ quan điểm liền- Bây giờ mới mạnh tay đây- Hôm cuối tuần trước, công an Bình Thạnh mở chiến dịch hốt 555 xe của đám “ôn con” quậy tưng đường phố rồi- Ba Thợ hồ phản ứng- chỉ bắt giam xe- cha mẹ nó “chạy chọt” hoặc xin nộp tiền phạt trước thì cũng như “bắt cóc bỏ dĩa” thôi- có xi nhê gì đâu- Hai Sàigòn “chỉnh” bạn mình: Chưa nói hết mà ông cứ nhảy vào miệng làm sao tui giải thích cho ông được- Theo ui, để giải quyết triệt để, dứt điểm nạn đua xe trái phép thành phố chúng ta phải vận dụng đúng luật pháp để xử phạt ở mức cao nhứt và kiến nghị thêm với trung ương- Thứ nhứt- Theo Nghị định 34 của Chính phủ- thì người đua xe gắn máy có thể phạt từ 10 đến 20 triệu đồng- Nếu có hành vi chống người thi hành công vụ- Trường hợp nầy gần như xảy ra thường xuyên- chẳng hạn cảnh sát tuýt còi chận các xe đua trái phép lại- mà không dừng, buộc phải dùng môtô đuổi theo chận bắt- có thể quy vào hành vi chống người thi hành công vụ được rồi. Mà dính vào vi phạm nầy được nâng mức phạt lên 30 đến 40 triệu đồng- Ngoài ra người tham gia đua xe còn bị tịch thu xe, tước giấy phép lái xe vô thời hạn nữa. Nghị định 34 còn cho phép phạt nặng như phạt tiền tới 14 triệu đồng, giam xe, tước giấy phép lái xe 60 ngày dù người đó không đua xe mà chỉ chạy xe thành từng đoàn quá tốc độ, lạng lách đánh võng. Thậm chí người không tham gia đua xe, không chạy lạng lách chỉ tập hợp cổ vũ cho đua xe cũng bị phạt từ 2 đến 4 triệu đồng- Vấn đề là lâu nay cảnh sát giao thông chưa chịu phạt mức cao nhứt, nên các “ôn con” nầy mới lộng hành như thế- Kỳ nầy thành phố mình bật đèn xanh cho cảnh sát giao thông phạt ở mức tối đa- Hãy đợi đấy- chờ xem kết quả- Chứ Hai Sàigòn tui tin là sẽ “áp phê” ngay với mấy “yên hùng xa lộ” tham gia với nhóm cổ vũ đua xe- Thứ hai thành phố sẽ kiến nghị TW được tịch thu xe dùng để đua, để biểu diễn sung vào công quỹ, lấy tiền nầy làm phúc lợi xã hội- Như thế có ý nghĩa quá đi chứ. Tệ nạn đua xe phải coi như cơn bệnh trầm kha- cần phải chẩn trị và cho thuốc đủ đô mới trị được- Các biện pháp vừa rồi theo Hai Sàigòn là đủ đô- Nhưng ông bà mình dạy “Phòng bệnh hơn chữa bệnh” phòng bệnh đua xe gắn máy trái phép là gì- Đó là ý thức trách nhiệm của xã hội, của cộng đồng, của gia đình. Nếu cha mẹ anh chị trong nhà nghiêm khắc với con em mình, nếu khu phố từ tổ dân phố thường xuyên nhắc nhở thì làm sao có nạn đua xe- Suy cho cùng không có cha mẹ anh chị nào muốn con em mình đánh đu với tử thần khi tham gia đua xe trái phép hết- Từ đó- Theo Hai Sàigòn, công thức: Trách nhiệm của gia đình, của cộng đồng, cộng với xử phạt ở mức cao nhứt”- Bảo đảm dứt điểm được tệ nạn đua xe trái phép liền./.
Hữu Quan






















