VN mình có kiểu lừa của VN- Mà trình độ lừa của mình chỉ ở mức độ cá nhân với cá nhân với nhau, hoặc cá nhân với nhóm người- mà trình độ cở Nguyễn Văn Mười Hai trước đây chỉ lừa vài ngàn người- chứ lừa cở quốc tế- nạn nhân của họ lên đến hàng tỷ người- kinh thật- Bởi vậy mấy cha tiếp thị- Quảng cáo- cứ mở miệng ra là “đạt tiêu chuẩn quốc tế- để “khè” bà con mình. Từ đó rút ra bài học: Một số tổ chức mang danh quốc tế- cũng lừa thiên hạ chứ họ có từ ai đâu- Tư hưu trí chỉnh Ba Thợ Hồ “cái nào ra cái nào ông ơi- không nên quơ đủa cả nắm- nói như thế là đụng chạm lòng tốt của rất nhiều tổ chức quốc tế- tổ chức phi chánh phủ có tôn chỉ phục vụ từ thiện xã hội như thế là không nên- Ba Thợ hồ cãi lại- Chứ không phải sao- chính bác sĩ Wolfgang Wodrag chủ tịch ủy ban y tế, nghị viện châu Âu vừa đưa ra cáo buộc các Công ty dược đã cài người vào tổ chức y tế thế giới WHO tạo nên kịch bản về đại dịch cúm AH1N1 để kiếm lợi hàng tỉ dolla- Nếu lời cáo buộc nầy đúng thì đây sẽ là sự kiện Y học bê bối nhất thế kỷ 21 nầy- Mấy cha có đồng ý với tui như thế không ? Nghe Ba Thợ hồ cung cấp thông tin giựt gân nầy- mọi người đều quay qua hỏi nhà báo Hai Sàigòn thực hư ra sao ? và được anh cho biết: Quả là có sự cáo buộc như thế- Theo cáo buộc- cúm AH1N1 là loại cúm nhẹ- một đại dịch không có thật- Các nhà sản xuất thuốc cúm và vaccine đã tác động đến tổ chức Y tế thế giới WHO để tuyên bố đây là đại dịch, nhờ đó các hãng dược thu được lợi nhuận khổng lồ. Vì nhiều quốc gia đã bỏ ngân sách ra để nhập thuốc về ngăn chận đại dịch nầy- Ba Thợ Hồ cãi lại: Nhưng thế giới, tính luôn ở nước mình đã có 12.779 ca tử vong- Số người bị mắc bệnh- bị dương tính với cúm AH1N1 lên đến hàng trăm ngàn. Như vậy cúm AH1N1 là đại dịch rồi chứ gì nữa- Chính tổng giám đốc WHO Margaret chang đã cảnh báo hẳn hòi mà, Hai Sàigòn giải thích cho bạn mình rõ là cúm AH1N1 là có thật, nhưng có đến đại dịch như dịch hạch, dịch tả đã xảy ra làm chết hàng trăm ngàn hàng triệu người hay không- thì chưa ai xác nhận- Và sẽ được nghị viện Châu Âu vào ngày 25/1 tới đây đưa ra xem xét là nguy cơ đại dịch thật hay dõm. Một số nước như Pháp, Anh đã hủy bỏ viêc nhập hàng chục triệu liều vaccine ngừa AH1N1. Đó là chuyện thế giới đối với AH1N1- Còn đối với ta thì sao ? Theo thông tin tui biết thì hôm qua 12/1 Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn đã có văn bản gởi tổ chức y tế thế giới đề nghị có khuyến cáo cho VN cũng như các nước triển khai chống dịch cúm AH1N1 trong giai đoạn tới và nhanh chống chuyển 1 triệu 2 liều vaccine được viện trợ cho VN, để tiến hành thử nghiệm tính an toàn và hiệu lực bảo vệ của vaccine nầy. Tại sao nguy cơ đại dịch AH1N1 là dzỏm mà ta lại đề nghị nhanh chống chuyển vaccine cho VN- Vì thông tin đại dịch có thể là dzõm chứ vaccine phòng dịch, thuốc Tamiflu chống cúm là thật- Các loại vaccine và thuốc nầy đều có thể điều trị các loại cúm thông thường- thì hà cớ gì ta không nhận- Bởi lý do cảnh báo đại dịch cúm AH1N1 là “đầu độc dư luận, trục lợi trên sự sợ hãi” do một giáo sư người Phần Lan công tác ở WHO, được ví “Thân xác” thì ở WHO mà hồn thì tại hãng dược phẩm thực hiện - Nhưng VN mình, Á đông mình có câu tục ngữ cũng ác chiến lắm- “Cây kim lâu ngày trong bọc cũng lòi ra”. Quả cú lừa nầy ngoạn mục thật.
Hữu Quan






















