Phố phường: Tâm Đắc
(VOH) - Cuối tuần nhóm thân hữu Hài Sài Gòn có “lệ” ngồi lại với nhau và bình chọn sự kiện tâm đắc trong tuần- Thông thường- Ba Thợ hồ- vốn tính nhanh nhẩu đoản đề xuất sự kiện đầu tiên- Tuần này thì ngược lại- Tư Hưu trí- vốn trầm ngâm chỉ thích châm chích thiên hạ lại đề xuất sự kiện tâm đắc nhất trong tuần là hội thảo Chính phủ về khai thác bâu xít ở Tây Nguyên- Bởi theo anh chủ trương khai thác bâu xít được Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 10 đề ra, Chính phủ đã tổ chức triển khai, nhưng trong quá trình triển khai nhiều nhà khoa học, xã hội học, chuyên gia quản lý- thậm chí đại tướng Võ nguyên Giáp- người anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam đã bày tỏ ý kiến không nên khai thác vì hiệu quả đem lại không cao, gây tác động nghiêm trọng đến môi trường và xét ở góc độ “địa chính trị” thì an ninh chính trị sẽ bị ảnh hưởng khi có đông đảo công nhân nước ngoài vào khai thác…v..v… Vậy tại sao Tư hưu trí tâm đắc- Theo anh việc Chính phủ tổ chức hội thảo về khai thác bâu xít ở Tây Nguyên là minh chứng cho thấy lợi ích của việc thu thập và xử lý thông tin đa chiều trước khi quyết định đầu tư - Do đó có thể nói việc Chính phủ công khai và minh bạch việc khai thác bâu xít Tây Nguyên là những công cụ góp phần tiết kiệm chi phí xã hội và hơn thế nữa sẽ tạo ra sự cộng hưởng đưa xã hội nâng tầm cao hơn về chất trên con đường phát triển.
Tại hội thảo có 11 báo cáo khoa học, 23 ý kiến thảo luận đó là chưa kể thư của đại tướng Võ Nguyên Giáp gởi đến hội thảo bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến việc ảnh hưởng môi trường, đời sống và an ninh chính trị từ dự án khai thác bâu xít ở Tây Nguyên- Tất cả báo cáo, ý kiến thảo luận đếu tập trung mổ xẽ hiệu quả kinh tế, tác động môi trường, văn hóa, xã hội của các dự án khai thác bâu xít ở Tây Nguyên. Kết luận hội thảo phó thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo.
Tập đoàn than khoáng sản Việt Nam không phát triển khai thác bâu xít với bất cứ giá nào, trước mắt triển khai thí điểm dự án Tân Rai ở Lâm Đồng trên cơ sở tăng cường giám sát. Riêng dự án Nhân Cơ ở Đắc Nông, Chính phủ phải đợi có báo cáo tác động môi trường bổ sung mới xem xét triển khai tiếp. Chỉ đạo của phó thủ tướng Hoàng Trung Hải cũng là kiến nghị của liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật cùng nhiều nhà khoa học, nhà nghiên cứu, giới chuyên gia độc lập trong các phản biên- Vấn đề ở chỗ Chính phủ đã lắng nghe, cân nhắc lợi hại của một dự án lớn, làm ảnh hưởng đến dân sinh. Đó là chỗ Tư hưu trí tâm đắc. Chuyện khai thác bâu xít cũng lôi kéo sự chú ý của Ba Thợ Hồ. Theo anh dù trữ lượng bâu xít của mình là lớn- đứng thứ ba thế giới với gần 5 tỷ rưỡi tấn- Mà bâu xít là nguyên liệu chính để sản xuất alumina, sản xuất nhôm, nhưng quá trình khai thác nó sẽ hủy diệt môi trường và tài nguyên rất dữ- bằng chứng là dù Trung Quốc rất thiếu bâu xít, thiếu nhôm phục vụ cho công nghiệp. Nhưng trước sự tàn phá môi trường, Trung Quốc đã ra lịnh cấm khai thác quặng bâu xít trong nội địa của họ- Họ chủ trương đi mua khai thác bâu xít ở nước ngoài.
Vậy thì tại sao ta lại vì lợi ích cỏn con trước mắt mà quên những hậu quả lâu dài. Từ đó suy ra- Ba Thợ hồ đồng tình với Tư hưu trí chọn việc hội thảo Chính phủ về khai thác bâu xít ở Tây Nguyên là sự kiện tấm đắc của nhóm trong tuần qua. Anh em trong nhóm ai cũng tán thành hết .
Hai Sài Gòn























