Phố phường:Tính toán từng tất đất

(VOH) - Thưa bà con, Ba Thợ hồ kể với Hai Sàigòn: Thằng cháu nội tui nó hỏi:” cô giáo nó dạy đất nước ta rừng vàng biển bạc- Vậy sao lúc nào cũng nghe ông nội nói là đất nước ta còn nghèo phải tiết kiệm để phát triển đất nước “- Tui cà lăm luôn với thằng cháu nội- Tư Hưu trí chen vào thì nói thực với nó là hiện nay biển bạc đang có tranh chấp còn rừng vàng thì đem cho người nước ngoài thuê hết rồi- Nên đất nước ta còn nghèo dài dài- Phải “thắt lưng buộc bụng mà sống”.

Ba Thợ hồ chưng hửng hỏi chuyện cho người nước ngoài thuê rừng là chuyện thật hay chuyện giỡn “Sao hồi trước đến giờ tui chưa hề nghe nói”- Tư Hưu trí trả lời là chuyện thật 100% là hiện nay có 10 tỉnh đã cho doanh nghiệp nước ngoài thuê dài hạn 50 năm đất rừng đầu nguồn với diện tích hơn 300 ngàn ha, trong đó doanh nghiệp Hồng Kông, Đài Loan và Trung Quốc chiếm trên 264 ngàn ha- tức chiếm 87% tổng diện tích cho thuê. Đặc biệt các doanh nghiệp thuê đất nầy đều ở những vị trí  xung yếu biên giới. Nghe tới đây Ba Thợ Hồ kêu trời như bọng- và dồn dập hỏi Hai Sàigòn- có đúng vậy không anh Hai ? Kiểu nầy là chết cả lũ- Tư hưu trí hỏi chết vì lý do gì- Ba Thợ hồ trả lời ở Hải Phòng- Quảng Ninh, Thanh Hóa có tới mấy làng công nhân Trung Quốc với cả vạn người để xây dựng nhà máy nhiệt điện, nhà máy ciment- Rồi ĐakNông Lâm Đồng cũng người Trung Quốc xây dựng nhà máy sản xuất nhôm- Tới TPHCM xây dựng điều hành nhà máy điện Hiệp Phước- Thi công công trình thoát nước Nhiêu Lộc cũng công nhận người Trung Quốc- Tới  Cà Mau cũng có hàng ngàn công nhân Trung Quốc xây dựng nhà máy khí điện đạm. Như vậy từ Ải Nam Quan đến  khúc ruột Miền Trung về tận cùng đất Mũi đâu đâu cũng có công nhân Trung Quốc- Nay dọc biên giới 300 ngàn công nhân của họ thuê đất trồng rừng  thì người VN mình lấy gì sống đây- Hai Sàigòn  chưa nghĩ xa như Ba Thợ hồ- Có điều theo tự nhiên dân đồng bằng có ruộng, dân miền núi phải có rừng- Nay cho thuê hết đất rừng thì người dân sinh sống bằng gì đây- Việc các tỉnh cho thuê đất trồng rừng nhiều Đại biểu quốc hội đã lên tiếng phản ứng gay gắt- đòi quốc hội phải vào cuộc khảo sát- Đại biểu Nguyễn Đình Xuân- phó giám đốc rừng Quốc gia Lò Gò- Xa Mát bức xúc đặt vấn đề “Hiệu quả cho thuê đất rừng đầu nguồn chưa biết ra sao, chưa giải quyết được việc làm, cuộc sống cho người dân thì phải  rút lại quyết định nầy ngay”- Còn đại biểu Nguyễn Minh Thuyết cho rằng:  Chúng ta cho thuê để rồi phụ thuộc vào nhà đầu tư nước ngoài dẫn đến hậu quả khôn lường- Hiện nay các sông lớn của nước ta như Mekong, sông Hồng đang cạn kiệt- Nước ta và các nước chưa thỏa thuận được về điều hòa dòng nước thì rừng giữ vai trò quan trọng trong việc điều tiết dòng chảy- Nếu để doanh nghiệp nước ngoài trồng rừng, giữ rừng  liệu có điều tiết được không.

Còn Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên- một cán bộ lãnh đạo lão thành- có cái nhìn về chiến lược thế nầy: “Sao không tự hỏi vì sao các doanh nghiệp nước ngoài chỉ thuê đất chủ yếu ở Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh, đặc biệt ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, nơi có trục đường 7, đường 8 sang Lào, lên Tây Nguyên. Rõ ràng đó là  điểm xung yếu biên giới có vị trí chiến lược mang tính cốt tử. Từ đó vị  tướng nầy đề nghị Một số tỉnh đã lở ký với doanh nghiệp nước ngoài cần tìm cách thuyết phục họ khoán cho đồng bào tại chỗ trồng rừng- đặc biệt các tỉnh thuộc vùng biên giới xung yếu- những tỉnh chưa ký thì đình chỉ ngay- Thay vào đó huy động  có doanh nghiệp trong nước đầu tư, kết hợp với sử dụng 1 phần vốn chương trình trồng 5 triệu ha rừng để thực hiện- Đất đai là thứ tài sản nhạy cảm, muôn đời-  Hãy vì hiện tại và tương lai của dân tộc nầy để tính toán chặt chẽ từng tấc đất cho mục đích cần sử dụng- Cả Ba Thợ hồ và Tư Hưu trí cũng đồng thuận với Hai Sàigòn như thế .

Hai Sài Gòn